Vĩnh Phúc bàn giao 79.000 m² đất xây nhà ở xã hội tại Bình Xuyên Vĩnh Phúc giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2025 |
Ngày 29/5, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai đang có dấu hiệu phức tạp tại địa phương này. Những hình ảnh ghi nhận tại thực địa cho thấy hàng loạt công trình xây dựng trái phép mọc lên trên đất nông nghiệp, đất công ích, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật hiện hành.
Theo báo cáo từ chính quyền xã Lũng Hòa, từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 15 trường hợp vi phạm đất đai được phát hiện trên địa bàn. Hành vi vi phạm chủ yếu là lấn chiếm đất công, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp dưới danh nghĩa phát triển kinh tế trang trại. Trong số đó, 10 trường hợp đã được địa phương xử lý bước đầu, còn lại 5 vụ việc đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy trình pháp luật.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra thực tế một số hộ xây dựng công trình vi phạm tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc |
Điển hình là công trình xây dựng vi phạm của gia đình ông Phùng Văn Bài tại thôn Lũng Ngoại. Công trình này được xác định xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý đất đai và tạo tiền lệ xấu nếu không xử lý dứt điểm.
Trực tiếp kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu chính quyền xã Lũng Hòa cùng huyện Vĩnh Tường phải tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý nhà nước về đất đai. Ông nhấn mạnh: “Phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để các sai phạm mới phát sinh, tránh để người dân nhờn luật”. Đồng thời, ông cũng chỉ đạo hoàn thiện đầy đủ hồ sơ vi phạm, khẩn trương xây dựng lộ trình cưỡng chế những trường hợp cố tình chây ỳ, không tự giác tháo dỡ.
Một trong những yêu cầu trọng tâm được Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức pháp luật, từ đó chủ động khắc phục sai phạm. Ông cho rằng nếu người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm sẽ giảm thiểu áp lực cho chính quyền và tránh các hệ lụy pháp lý, xã hội không đáng có.
Không chỉ dừng lại ở xã Lũng Hòa, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các địa phương trong toàn tỉnh Vĩnh Phúc phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý đất đai. Các xã, phường, thị trấn cần chủ động rà soát, kiểm tra thường xuyên tình hình sử dụng đất trên địa bàn, phát hiện kịp thời các hành vi lấn chiếm đất công, chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép, xây dựng công trình không phép trên đất chưa được cấp quyền sử dụng.
Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: “Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm đất đai. Địa phương nào để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, để sai phạm kéo dài mà không xử lý sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh”. Ông cũng khẳng định sẽ đôn đốc các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với cấp huyện và xã để giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng, không để phát sinh điểm nóng mới về đất đai.