Ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất đi thị trường xuất khẩu lớn khi phía Mỹ vừa thông báo từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam, theo quy định của Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA). Nếu quyết định này được thực thi, từ ngày 1/1/2026, nhiều sản phẩm chủ lực như cá ngừ, cá kiếm, cá thu, ghẹ, mực… sẽ không còn cửa vào thị trường Mỹ.
Thông tin trên được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nêu rõ trong công văn gửi các bộ, ngành ngày 10/9/2025. VASEP cho biết, quyết định của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ (NOAA) đã đi ngược lại với những nỗ lực cải thiện quản lý nghề cá mà Việt Nam triển khai suốt thời gian qua.
![]() |
Việt Nam đề nghị Mỹ xem xét lại quyết định bất lợi đối với thủy sản Việt Nam |
Thực tế, Việt Nam đã ban hành Luật Thủy sản 2017, tăng cường nguồn lực quản lý địa phương, triển khai các chương trình chống khai thác bất hợp pháp (IUU), giám sát hải sản nhập khẩu (SIMP), các dự án cải thiện nghề cá (FIP) đối với cá ngừ và ghẹ. Bên cạnh đó, Việt Nam còn áp dụng chứng nhận “An toàn cá heo” cho chuỗi cung ứng cá ngừ xuất khẩu, đồng thời triển khai nhiều khuôn khổ pháp lý bảo vệ động vật biển có vú.
Trước nguy cơ mất thị trường Mỹ – một trong những điểm đến chiến lược của thủy sản Việt Nam, VASEP kiến nghị Chính phủ cùng các bộ, ngành khẩn trương hành động để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và ngư dân.
Ngày 15/9/2025, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, chính thức đề nghị phía Mỹ xem xét lại quyết định nhằm tránh gây gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, việc dừng nhập khẩu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới hàng trăm nghìn ngư dân và lao động Việt Nam mà còn tác động đến các nhà nhập khẩu, người tiêu dùng Mỹ.
Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đồng thời đề nghị Mỹ có cách tiếp cận khách quan hơn trong vụ rà soát hành chính lần thứ 19 về thuế chống bán phá giá tôm, khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam luôn tuân thủ nguyên tắc cạnh tranh công bằng và là đối tác tin cậy tại thị trường này.
Việt Nam cho rằng những quyết định thương mại công bằng, minh bạch không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người sản xuất trong nước mà còn mang lại lợi ích chung cho cả hai bên. Trên tinh thần Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ để giải quyết bất đồng một cách xây dựng, hướng tới sự phát triển bền vững và lợi ích song phương.