Sáng 25/6, tại Quảng Trị, đoàn công tác Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội do đồng chí Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội làm trưởng đoàn đã tổ chức các hoạt động dâng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi các gia đình người có công với cách mạng nhân dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và đồng chí Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. |
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh hơn 10.200 liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, những nén hương tri ân được dâng lên như lời tưởng nhớ đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy những thành quả cách mạng mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương để vun đắp.
Tiếp nối chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, trao quà cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mót tại thôn Phú Ốc, xã Cồn Tiên và gia đình thương binh Nguyễn Ngọc Châu ở thôn An Nha, xã Cồn Tiên.
![]() |
| Đoàn đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mót ở xã Cồn Tiên. |
![]() |
| Đoàn đến thăm và tặng quà cho gia đình thương binh Nguyễn Ngọc Châu ở xã Cồn Tiên. |
Tại các gia đình chính sách, đồng chí Bùi Huyền Mai cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí khẳng định, các thế hệ hôm nay luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến cho đất nước; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu giữ gìn những giá trị tốt đẹp của quê hương, đất nước, trở thành những tấm gương sáng trong cộng đồng và thế hệ trẻ noi theo.