![]() |
Tỷ phú Elon Musk tuyên bố cắt giảm chi tiêu chính trị, tập trung dẫn dắt Tesla |
Tỷ phú Elon Musk - Giám đốc điều hành Tesla và là người giàu nhất thế giới - tuyên bố sẽ cắt giảm chi tiêu cho các hoạt động chính trị trong thời gian tới, sau khi đã bỏ ra hơn 290 triệu USD ủng hộ các chiến dịch tranh cử, trong đó phần lớn dành cho Tổng thống Donald Trump. Đồng thời, ông cũng cam kết sẽ tiếp tục giữ vai trò CEO Tesla trong ít nhất 5 năm tới, nhằm trấn an giới đầu tư giữa những đồn đoán về việc ông lơ là điều hành doanh nghiệp.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar ngày 20/5, tỷ phú Elon Musk cho biết: "Tôi sẽ chi ít hơn rất nhiều cho chính trị trong tương lai. Tôi nghĩ mình đã làm đủ rồi. Nếu có lý do chính đáng, tôi sẽ cân nhắc tiếp tục chi tiền, nhưng hiện tại thì chưa thấy lý do nào".
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh những khoản đầu tư chính trị trước đó của ông Musk bị cho là không mang lại hiệu quả như mong đợi. Ngoài khoản đóng góp lớn cho chiến dịch của ông Trump, tỷ phú Elon Musk còn ủng hộ hơn 20 triệu USD cho một ứng viên Tòa án Tối cao bang Wisconsin - người sau đó đã thất bại trước đối thủ thuộc Đảng Dân chủ với cách biệt 10 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, cuộc đua vào vị trí thẩm phán tại Wisconsin cũng đã bị đảng Dân chủ biến thành một cuộc trưng cầu dân ý về chính quyền Tổng thống Trump và Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE) khi đó do ông Musk lãnh đạo.
Hãng tin AFP từng đánh giá đây được xem là thất bại đáng kể đối với ông Trump trong nỗ lực củng cố ảnh hưởng chính trị tại các bang chiến địa, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Và điều này cũng là thất bại chung cho ông Musk, khi ông đã gặp khó ở trên chính trường lẫn trong kinh doanh.
Sau các kết quả không khả quan, ông Musk cũng tuyên bố rút lui khỏi vai trò lãnh đạo toàn thời gian của Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) - cơ quan tư vấn được thành lập với mục tiêu cắt giảm chi tiêu công - để tập trung nhiều hơn vào điều hành Tesla, nơi đang đối mặt với áp lực giảm doanh số và sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe điện Trung Quốc.
Dù vậy, ông Musk khẳng định vẫn giữ liên lạc với chính quyền liên bang và dành khoảng 1-2 ngày mỗi tuần để giải quyết công việc liên quan đến DOGE. Ông cũng phủ nhận việc sử dụng ảnh hưởng chính trị để trục lợi cho doanh nghiệp.
"Tôi không có quyền lực chính thức. Tổng thống có quyền lựa chọn nghe theo lời khuyên của tôi hay không, đó là cách làm việc. Nếu công ty của tôi bị nghi giành được các hợp đồng chính phủ nhờ đi cửa sau, chắc chắn điều đó sẽ trở thành tâm điểm trên truyền thông ", ông nói. |
Về phần Tesla, tỷ phú 53 tuổi cho biết ông sẽ tiếp tục giữ vai trò CEO trong ít nhất 5 năm tới, nhấn mạnh rằng "quyền kiểm soát hợp lý" là yếu tố then chốt để ông duy trì cam kết với công ty. Ông cũng bóng gió rằng chế độ đãi ngộ và gói cổ phiếu thưởng là một phần trong quyết định tiếp tục gắn bó với Tesla, trong bối cảnh ông đang đấu tranh pháp lý liên quan đến khoản thù lao khoảng 100 tỷ USD.
Trước những lo ngại về việc ông phân tán sự chú ý giữa các kinh doanh và chính trị, tỷ phú Elon Musk cho rằng những đối thủ của Tesla chưa hề "lật ngược thế cờ". Ông thừa nhận châu Âu là nơi Tesla đang yếu nhất, nhưng họ thành công ở các thị trường khác.
"Chúng tôi dự báo sẽ không có một cú trượt về doanh số nào", Musk khẳng định.
Theo Reuters, các nhà phân tích cũng từng cho thấy hơn 75% giá trị thị trường của Tesla đến từ kỳ vọng của nhà đầu tư vào các hứa hẹn của Musk về công nghệ lái tự động và robot hình người. Những nhà đầu tư cho rằng tỷ phú Elon Musk là thiên tài duy nhất có tầm nhìn tương lai, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe Trung Quốc.