![]() |
Tỉ phú Elon Musk trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington D.C ngày 20/1 |
Trong hồ sơ đệ trình tối 5/2 (giờ địa phương), các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ đồng tình với một lệnh đề xuất, trong đó cấm Bộ Tài chính chia sẻ dữ liệu nhạy cảm với Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu.
Nếu được Thẩm phán tòa án quận Colleen Kollar-Kotelly - người đang theo dõi vụ án - chấp thuận, thỏa thuận sẽ có hiệu lực đến ngày 24/2, thời điểm hai bên sẽ tiếp tục tranh luận về lệnh cấm sơ bộ dài hạn, nhằm ngăn chặn DOGE tiếp cận dữ liệu nhạy cảm của người nộp thuế.
Theo thỏa thuận, chỉ có Tom Krause, cựu CEO của Cloud Software Group, và Marko Elez, một kỹ sư 25 tuổi từng làm việc cho X và SpaceX, mới được phép “đọc” dữ liệu này. Hai người có liên quan đến ông Elon Musk đã được Bộ Tài chính Mỹ tuyển dụng với chức danh “nhân viên chính phủ đặc biệt”.
Động thái này được đưa ra sau khi ba công đoàn lớn – Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ, Liên đoàn Công nhân Dịch vụ Quốc tế và Liên minh Người Mỹ Nghỉ hưu – đệ đơn kiện. Họ cáo buộc DOGE, với sự đồng ý của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, đã vi phạm luật bảo mật liên bang khi được phép truy cập vào dữ liệu nhạy cảm như tên, số an sinh xã hội, ngày sinh, số tài khoản ngân hàng và địa chỉ của người nộp thuế mà không có lý do hợp pháp hay thủ tục pháp lý cần thiết. Vụ kiện nhấn mạnh rằng việc DOGE có quyền truy cập liên tục và đầy đủ vào dữ liệu riêng tư này có thể gây ra rủi ro an ninh cho hàng triệu người Mỹ.
Trước đó, tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đang dẫn đầu các nỗ lực cắt giảm chi phí liên bang của Tổng thống Mỹ Donald Trump theo cái gọi là Ban Hiệu quả chính phủ.
"Cách duy nhất ngăn chặn gian lận và lãng phí tiền của người đóng thuế là theo dõi các luồng thanh toán và tạm dừng các giao dịch đáng ngờ để xem xét", tỷ phú Elon Musk nhấn mạnh trên mạng xã hội X ngày 3/2, theo AFP.
Hệ thống thanh toán được bảo vệ chặt chẽ của Bộ Tài chính Mỹ xử lý dòng tiền của chính phủ nước này, trong đó có 6.000 tỉ USD mỗi năm cho an sinh xã hội, chương trình bảo hiểm y tế quốc gia (Medicare), lương liên bang và những khoản thanh toán quan trọng khác.
Việc tỷ phú Elon Musk kiểm soát hệ thống thanh toán nói trên đã được tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chấp thuận và trở nên khả thi khi một quan chức phụ trách bị cho tạm nghỉ sau khi từ chối giao quyền truy cập, theo tờ The Washington Post. Vị quan chức này sau đó đã nghỉ hưu, theo một nguồn thạo tin tiết lộ với AFP.
Ngoài ra, tạp chí Wired loan tin tỷ phú Elon Musk đã đưa những người thay thế trẻ tuổi làm việc cho DOGE vào các vị trí quan trọng của chính phủ Mỹ, và nhóm của ông có được quyền truy cập chưa từng có vào các hệ thống thanh toán. Quyền truy cập này vốn thường chỉ dành cho nhân viên lâu năm.
Trong khi đó, các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ đang bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc tỉ phú Musk và các trợ lý của ông tiếp cận dòng tiền của chính phủ Mỹ, cho rằng điều đó chẳng khác gì giành quyền lực một cách bất hợp pháp. "Họ đang chiếm đoạt những công cụ bạn cần để đảo chính", Thượng nghị sĩ Ron Wyden, đảng viên Dân chủ cấp cao trong Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, bình luận.
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đảng viên Dân chủ cấp cao trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, thì chỉ trích động thái trên là "cực kỳ nguy hiểm" và cho rằng việc này gây ra rủi ro mang tính hệ thống cho nền kinh tế.
Việc Bộ Tư pháp Mỹ đồng ý hạn chế quyền truy cập dữ liệu của DOGE cho thấy những lo ngại về bảo mật thông tin cá nhân và nguy cơ lạm quyền là có cơ sở. Vụ kiện này sẽ tiếp tục được theo dõi sát sao, bởi nó không chỉ liên quan đến quyền riêng tư của hàng triệu người dân Mỹ mà còn đặt ra câu hỏi về vai trò và quyền hạn của các tổ chức tư nhân trong việc tiếp cận và sử dụng dữ liệu của chính phủ.