Tuyên Quang: Ông Nguyễn Hữu Thập tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022-2027

14:15 23/10/2022

Đại hội đã bầu Chủ tịch, 12 Phó Chủ tịch và Ban thường vụ, Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Nguyễn Hữu Thập tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Trong hai ngày (22 và 23 tháng 10/2022), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội vinh dự đón chào sự hiện diện của các ông: Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam; ông Phạm Huy Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; TS. Vũ Tiến Lộc - Đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa XI, XII, XIII, XIV,XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XII, XIII, XIV, XV, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC); ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Về phía lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang có các ông: Chẩu Văn Lâm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh Tuyên Quang, các huyện, thành phố; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc cùng 469 hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: Thành Công)

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: Thành Công).

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang (HHDN tỉnh Tuyên Quang) được thành lập theo Quyết định 162/QĐ-UBND, ngày 6/3/2017 của UBND tỉnh. Sau nhiệm kỳ thứ nhất, với những thành tựu đạt được đã minh chứng HHDN tỉnh Tuyên Quang là cánh tay đắc lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, Hiệp hội có 469 hội viên, sinh hoạt trong 7 hội doanh nghiệp huyện, thành phố. Trong 5 năm qua, các doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh đã nộp ngân sách Nhà nước trên 7.000 tỷ đồng, thực hiện công tác an sinh xã hội trên 126 tỷ đồng.

Tại Đại hội, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI khẳng định, Hiệp hội Doanh nghiệp Tuyên Quang là một trong những hiệp hội địa phương hoạt động có hiệu quả, uy tín; có nhiều đổi mới, linh hoạt trong hoạt động, giúp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, gắn bó với hiệp hội. Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh sự tin tưởng nhiệm kỳ 2022-2027, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho hội viên; nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung của ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp; phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp Tuyên Quang ngày càng lớn mạnh.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đai hội. (Ảnh: Thành Công)

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đai hội. (Ảnh: Thành Công).

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và đóng góp của Hiệp hội Doanh nghiệp, của cộng đồng doanh nghiệp đối với thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng thẳng thắn thừa nhận, bên cạnh kết quả đạt được thì doanh nghiệp trong tỉnh quy mô còn nhỏ, tỷ lệ doanh nghiệp so với dân số bình quân đạt thấp (28 doanh nghiệp/10.000 dân) mới bằng 1/3 bình quân cả nước (88 doanh nghiệp/10.000 dân); năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp, sự liên kết trong sản xuất kinh doanh hiệu quả chưa cao; số doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn ít; tính liên kết của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh chưa chặt chẽ, tính cạnh tranh chưa cao. Đáng chú ý là việc cơ cấu ngành nghề chưa thực sự hợp lý, còn ít doanh nghiệp trực tiếp sản xuất các sản phẩm có lợi thế của tỉnh, nhất là hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, du lịch,từ đó tạo ra các sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh cao.

Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm khẳng định, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là đầu mối để tỉnh lắng nghe ý kiến và cùng phối hợp giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp vận hành. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn HHDN tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đồng hành với chính quyền các cấp thực hiện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; Các doanh nghiệp cần tích cực đổi mới công nghệ, áp dụng các mô hình sản xuất, kinh doanh mới, thân thiện với môi trường, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường. Hiệp hội cần khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, sản xuất tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, mang thương hiệu Tuyên Quang phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; Chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh; phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng và nâng cao thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh; Tiếp tục đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, quan tâm thực sự tới người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động...

"Tuyên Quang đang đứng trước triển vọng phát triển to lớn để phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ cơ hội phát triển đó, các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước đang đổ vốn đầu tư vào tỉnh. Việc gia tăng, hình thành các doanh nghiệp mới sẽ góp phần xây dựng hệ thống doanh nghiệp Tuyên Quang ngày càng lớn mạnh" - Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh.

Thành lập từ năm 2017, HHDN tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự nhận Quyết định kết nạp là hội viên tập thể chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và là thành viên Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam. Để trở thành ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, những năm qua, Hiệp hội đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận chuyên trách, văn phòng, Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của các hội doanh nghiệp huyện, thành phố.

Trong nhiệm kỳ thứ nhất (2017-2022), HHDN tỉnh Tuyên Quang đã tham mưu với tỉnh giải quyết, tháo gỡ nhiều vấn đề về chính sách phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kiến nghị giải quyết kịp thời các vấn đề về quy hoạch, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, thanh tra, kiểm tra, thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh, lãi suất tín dụng…; thực hiện hướng dẫn các doanh nghiệp hội viên hoàn thành việc đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử; thường xuyên đối thoại với các cơ quan Nhà nước về việc thực hiện chính sách pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân (Ảnh: Thành Công)

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân (Ảnh: Thành Công).

Nhiệm kỳ 2022-2027, HHDN tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu thực hiện cộng đồng doanh nghiệp Tuyên Quang sẽ tập trung xây dựng bộ máy vững mạnh, chuyên nghiệp, phát triển hội viên, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội viên trong hiệp hội; tăng cường thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, tạo nhiều việc làm cho người lao động.

HHDN tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh nhiệm vụ thường xuyên tham mưu với UBND tỉnh về chính sách phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kiến nghị giải quyết kịp thời các vấn đề về quy hoạch, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh, lãi suất tín dụng… Hiệp hội thực hiện hướng dẫn các doanh nghiệp hội viên hoàn thành việc đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử; thường xuyên đối thoại với các cơ quan Nhà nước về việc thực hiện chính sách pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp Tuyên Quang sẽ tập trung xây dựng bộ máy vững mạnh, chuyên nghiệp, phát triển hội viên, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội viên trong hiệp hội; tăng cường thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội.

Đại hội đã bầu Chủ tịch, 12 Phó Chủ tịch và Ban thường vụ, Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Nguyễn Hữu Thập tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng Bằng Khen 16 tập thể, 2 cá nhân đã có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022. UBND tỉnh Tuyên Quang đã tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 2 cá nhân; Phòng Thương mại-Công nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 6 cá nhân.

Trần Linh