![]() |
| Ảnh minh họa |
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 1698/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô. Đây không chỉ là một dự án năng lượng đơn thuần, mà còn là bước tiến mạnh mẽ cho khát vọng đưa nguồn điện sạch vươn ra từ biển đảo Việt Nam.
Dự án do liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Thiên Phú đầu tư; Công ty CP Điện gió Cô Tô là đơn vị thực hiện. Với tổng vốn hơn 2.364 tỷ đồng, công suất thiết kế 50MW, dự án sẽ được triển khai trên diện tích gần 12ha đất và mặt nước tại Cô Tô.
Theo quy hoạch, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 sẽ gồm hệ thống tua-bin gió hiện đại, trạm biến áp, đường dây 110kV cùng nhiều hạng mục phụ trợ đồng bộ. Sau khoảng 30 tháng thi công, những “cánh quạt khổng lồ” giữa biển khơi sẽ bắt đầu quay, biến nguồn gió tự nhiên thành dòng điện sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Điều đặc biệt, đây là dự án điện gió trên biển đầu tiên của Quảng Ninh. Không chỉ mở ra hướng khai thác hiệu quả tiềm năng biển đảo, dự án còn đánh dấu bước đi chiến lược của tỉnh trong xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu.
Trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng, nguồn năng lượng hóa thạch dần bộc lộ giới hạn, điện gió được xem là lời giải cho tương lai phát triển bền vững. Những tua-bin dựng lên giữa biển không chỉ tạo ra điện năng, mà còn mang theo kỳ vọng về một nền kinh tế xanh hơn, ít phát thải hơn và thân thiện hơn với môi trường.
Với lợi thế đường bờ biển dài, điều kiện gió thuận lợi và hạ tầng năng lượng từng bước hoàn thiện, Quảng Ninh đang sở hữu nhiều tiềm năng để trở thành trung tâm năng lượng tái tạo mới của miền Bắc. Các khu vực biển đảo như Cô Tô được đánh giá là “mỏ tài nguyên gió” giàu triển vọng, đủ sức tạo nên những dự án quy mô lớn trong tương lai.
Khi đi vào vận hành, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện miền Bắc, tăng tính chủ động về năng lượng, đồng thời tạo lực hút mới cho các dự án công nghiệp xanh, hạ tầng xanh và kinh tế tuần hoàn.
Không dừng lại ở giá trị kinh tế, dự án còn mang ý nghĩa lâu dài trong việc thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy mục tiêu phát thải thấp của Việt Nam.
Trước đó, ngày 23/4/2026, liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty CP Ea Súp 5 cũng đã khởi công Dự án Điện gió Quảng Ninh 1 tại phường Hoành Bồ và xã Thống Nhất với tổng vốn đầu tư 7.290 tỷ đồng, công suất 200MW.
Từ những công trường điện gió đang dần hình thành, Quảng Ninh không chỉ khai mở nguồn năng lượng mới, mà còn cho thấy quyết tâm chuyển mình từ “vùng than” truyền thống sang biểu tượng của tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong tương lai.