Sau gần một năm phát động, cuộc thi Thơ với Văn hóa ẩm thực và đồ uống Việt Nam đã khép lại với sự tham gia của đông đảo các tác giả ở mọi miền tổ quốc. Từ hàng trăm tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Cuộc thi có ý nghĩa sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào và tôn vinh giá trị truyền thống văn hóa ẩm thực của dân tộc.
Theo Ban Tổ chức, cuộc thi đã nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi (gồm các thể loại thơ tự do, lục bát, thất ngôn...) của đông đảo bạn đọc trên mọi miền tổ quốc, từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến các tỉnh thuộc vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Trong đó có các nhà thơ, nhà văn, các bạn viết thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, từ các bạn sinh viên đến các bác cao tuổi yêu thơ và văn hóa ẩm thực, đồ uống Việt Nam.
Các tác phẩm đã khai thác những nét đẹp văn hóa ẩm thực, đồ uống của các địa phương, vùng miền, mang đến cái nhìn đa chiều về đời sống văn hóa ẩm thực trên dải đất hình chữ S. Hầu hết bộc lộ khuynh hướng sáng tác mang tính nhân văn, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, phong cách truyền thống, đồng thời thể hiện sự tìm tòi, cách tân với tư duy nghệ thuật mới mẻ.
Đánh giá về chất lượng cuộc thi, nhà báo Hồ Quang Lợi - Chủ tịch Hội đồng Chấm giải cho biết, đây là một cuộc thi thực sự có ý nghĩa vì góp phần giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào về những nét văn hóa ẩm thực lành mạnh.
![]() |
Nhà báo Hồ Quang Lợi - Chủ tịch Hội đồng Chấm giải phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hà Anh |
Phần lớn các tác phẩm đã đi sâu khai thác các chủ đề ca ngợi nét đẹp văn hóa ẩm thực, đồ uống Việt Nam gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống trong xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời gắn liền sản phẩm đồ uống với đời sống sinh hoạt, uống có văn hóa, văn minh. Từ 33 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Hội đồng Chấm giải đã chọn ra 11 tác phẩm có chất lượng cao, xuất sắc nhất để trao giải.
Danh sách các tác phẩm đạt giải cuộc thi Thơ với Văn hóa ẩm thực và đồ uống Việt Nam bao gồm:
Giải A thuộc về tác phẩm “Chén trà quê hương” của tác giả Nguyệt Phượng Yên Sơn (Bắc Giang). Giải B thuộc về 2 tác phẩm: “Trúc bạch… một nỗi nhớ “của tác giả Vũ Thảo Ngọc (Quảng Ninh) và “Ngẫu hứng vang Đà Lạt” của tác giả Hoài Khánh (Hải Phòng).
Giải C thuộc về 3 tác phẩm: “Kỷ niệm tựa men say” của tác giả Phạm Văn Tình (Hà Nội); “Màu hoa đỏ” của tác giả Thảo Nguyên (Sóc Trăng) và “Uống trà Shan Tuyết trên cổng trời” của tác giả Phong Sơn (Lạng Sơn).
Giải Khuyến khích thuộc về 5 tác phẩm: “Uống bia Dung Quất bên hồ nước Trong” của tác giả Nguyên Tú (Quảng Ngãi); “Mời anh về Đắk Lắk với em” của tác giả Trần Minh Thùy (DakLak); “Đặc sản quê em” của tác giả Vàng Thị Tàng (Lào Cai); “Uống rượu ở Côn Sơn” của tác giả Nguyễn Đình Xuân (Hà Nội); “Ly rượu tình quê” của tác giả Thi Hoàng Khiêm (Long An).