Những ngày đầu tháng 9, thị trường hàng hóa và dịch vụ trong nước liên tiếp ghi nhận những biến động về giá, từ những mặt hàng tưởng chừng bình dân nhất như trà đá vỉa hè, đến các dịch vụ thiết yếu như vận tải hàng không, thực phẩm, nhiên liệu hay vật liệu xây dựng.
Tại Hà Nội, cốc trà đá vốn gắn bó nhiều năm với mức giá 3.000 đồng nay đã đồng loạt tăng lên 4.000 đồng tại các quán ở khu vực Linh Đàm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy. Ở những điểm trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình hoặc quanh bệnh viện, công viên, mức giá phổ biến là 5.000 đồng/cốc, thậm chí tại một số quán ăn, nhà hàng, giá có thể lên tới 10.000 - 15.000 đồng. Dù tăng giá từ 33-66%, trà đá vẫn giữ vị thế là loại đồ uống bình dân quen thuộc của người dân Thủ đô.
![]() |
Trà đá vỉa hè tăng giá, vé máy bay Tết, thịt lợn, gas… đồng loạt “leo thang” |
Cùng thời điểm, các hãng hàng không công bố mở bán khoảng 6 triệu vé máy bay Tết Nguyên đán 2025 dù lịch nghỉ chính thức chưa được chốt, và ngay lập tức giá vé trên nhiều chặng đông khách đã “leo thang”. Trên đường bay TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội, vé khứ hồi dao động từ 6,36 triệu đồng (ngày 24 Tết) đến trên 7,3 triệu đồng (ngày mùng 5-6 Tết). Các chặng TP. Hồ Chí Minh – Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh – Vinh có giá cao hơn, khoảng 7 – 7,45 triệu đồng/vé khứ hồi, còn TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng là 7,3 triệu đồng.
Trong lĩnh vực nông sản, thị trường thịt lợn tiếp tục phản ánh nghịch lý khi giá lợn hơi xuất chuồng chỉ 55.000 – 56.000 đồng/kg, khiến người chăn nuôi lỗ khoảng 500.000 đồng mỗi con, trong khi tại các chợ đầu mối và bán lẻ, giá thịt vẫn neo ở mức cao: thịt mông, vai, chân giò 130.000 – 140.000 đồng/kg, ba chỉ, sườn, nạc thăn 150.000 – 180.000 đồng/kg.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 33/34 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy gần 648.000 con, là nguyên nhân chính khiến giá lợn hơi lao dốc. Song song đó, thị trường hồ tiêu ghi nhận xu hướng hạ nhiệt khi ngày 6/9 giá trung bình giảm còn 151.200 đồng/kg, mất thêm 1.000 đồng/kg, phản ánh nguồn cung ổn định hơn trong khi nhu cầu thu mua chững lại.
Đón mùa rằm tháng Bảy, thị trường bánh trung thu đã sớm nhộn nhịp với mức giá phổ biến 50.000 – 200.000 đồng/chiếc, hộp cao cấp có thể lên tới 5 triệu đồng. Tuy nhiên, mâm cỗ cúng Rằm lại cho thấy xu hướng thắt chặt chi tiêu: người tiêu dùng năm nay ưu tiên đặt mâm nhỏ 5-7 món thay vì chọn trọn gói, nguyên nhân chính là tâm lý tiết chế chi phí trong bối cảnh giá cả leo thang.
Trong nhóm hàng năng lượng, từ ngày 1/9 giá gas bán lẻ đồng loạt tăng trở lại sau nhiều tháng giảm. Bình 12kg Petrolimex Gas tăng 1.300 đồng lên 417.400 đồng; Gas South điều chỉnh mạnh hơn, thêm 7.000 đồng/bình 12kg. Đáng chú ý, giá nhiều loại vật liệu xây dựng như thép, xi măng, cát, đá cũng tăng 8-20% so với cùng kỳ, kéo chi phí đầu vào của các công trình lên cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư.
Nhìn tổng thể, từ thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo mùa lễ hội đến nhiên liệu, vật liệu xây dựng và vận tải, thị trường trong nước đang đồng loạt chịu áp lực tăng giá. Xu hướng này không chỉ tác động trực tiếp đến chi tiêu sinh hoạt hàng ngày của người dân, mà còn tạo thêm sức ép đối với hoạt động sản xuất – kinh doanh và bài toán kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm.