Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến khai thác 970 chuyến bay, phục vụ hơn 151.000 lượt hành khách. Trong đó, lượng khách đến TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 83.800 lượt, cao hơn đáng kể so với khoảng 39.100 lượt khách quốc nội khởi hành.
Đáng chú ý, khách quốc nội quay lại TP. Hồ Chí Minh chiếm hơn 56.600 lượt, cho thấy nhu cầu trở lại làm việc, học tập tại thành phố và các tỉnh phía Nam bắt đầu tăng sau những ngày đầu năm mới. So với mùng 1 và mùng 2 Tết, không khí đi lại đã nhộn nhịp hơn, song sân bay vẫn khá thông thoáng do nhiều hành khách chủ động chọn chuyến bay sớm.
![]() |
| Mùng 3 Tết, khách trở lại TP. Hồ Chí Minh tăng, giá vé máy bay vẫn “dễ thở” |
Thực tế ghi nhận, dù nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tăng dần, đặc biệt trên trục Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, giá vé trong ngày mùng 3 Tết chưa tăng mạnh. Các hãng hàng không tiếp tục mở bán nhiều dải vé để đáp ứng nhu cầu của hành khách.
Cụ thể, với các chuyến khởi hành buổi tối hoặc bay đêm trong ngày 19-2, giá vé một chiều (đã bao gồm thuế, phí) chặng Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh được niêm yết từ khoảng 3,07 triệu đồng của Vietjet Air; 3,49 triệu đồng của Sun PhuQuoc Airways; 3,72 triệu đồng của Bamboo Airways; và 3,74 triệu đồng của Vietnam Airlines.
Tuy nhiên, từ mùng 4 Tết, khi cao điểm trở lại TP. Hồ Chí Minh bắt đầu rõ nét hơn, mặt bằng giá vé có xu hướng tăng. Nhiều mức giá được ghi nhận dao động từ 4,4 đến 5,36 triệu đồng mỗi chiều. Thậm chí, một số chuyến bay trên đường bay này được mở bán với mức 7,72 – 9,8 triệu đồng, phản ánh áp lực cung – cầu trong giai đoạn cao điểm sau Tết.
Nhìn chung, trong ngày mùng 3, thị trường vận tải hàng không ghi nhận tín hiệu tăng nhu cầu nhưng chưa xuất hiện tình trạng khan vé diện rộng; mức giá vẫn trong biên độ dự báo trước khi bước vào những ngày cao điểm tiếp theo.