Chiều 18/12, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh, kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia, đơn vị tư vấn quốc tế trong lĩnh vực quản lý nước và chống ngập.
Tham dự trực tiếp có Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar và Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh Hanna Pors. Về phía thành phố có Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng đại diện các sở, ngành liên quan.
![]() |
| TP. Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác với Hà Lan tìm giải pháp chống ngập bền vững |
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành phố nằm ở vùng đất thấp, địa hình trũng, chịu tác động kép của quá trình đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu. Dù đã triển khai nhiều chương trình, dự án chống ngập trong thời gian qua, song tình trạng ngập do mưa lớn kết hợp triều cường vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và sự phát triển kinh tế – xã hội.
Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Hà Lan là quốc gia có nhiều thành tựu nổi bật trong kiểm soát ngập lụt, với hệ thống đê điều, công trình thủy lợi hiện đại và mô hình quản lý nước tiên tiến. Thành phố mong muốn Hà Lan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tư vấn các giải pháp và dự án chống ngập phù hợp với điều kiện tự nhiên, không gian đô thị đặc thù, đặc biệt là các giải pháp ứng phó với ngập do triều cường và mưa lớn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.
Chia sẻ tại buổi làm việc, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar cho biết, Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng là những khu vực chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu. Thời gian qua, hai nước đã có nhiều chương trình hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước.
Đại sứ nhấn mạnh, Hà Lan có tới 59% diện tích nằm dưới mực nước biển, thường xuyên đối mặt với nguy cơ ngập lụt. Tuy nhiên, nhờ tích lũy kinh nghiệm lâu dài và áp dụng các giải pháp tổng hợp, Hà Lan đã xây dựng được hệ thống quản lý nước hiệu quả và bền vững. Trên tinh thần đó, Hà Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh xây dựng các giải pháp ứng xử với ngập lụt theo hướng dài hạn, thích ứng linh hoạt với các kịch bản khí hậu.
Tham gia trực tuyến, các chuyên gia Hà Lan cũng cảnh báo rủi ro ngập lụt đô thị tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đồng thời đề xuất thành phố áp dụng mô hình quản lý nước tổng hợp theo nguyên tắc “giữ nước – trữ nước – xả nước”. Cách tiếp cận này được đánh giá phù hợp với điều kiện đô thị lớn, giúp giảm áp lực cho hệ thống thoát nước và tăng khả năng thích ứng trước mưa lớn, triều cường.
Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp trong thời gian tới. Theo đó, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh sẽ là đầu mối phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia Hà Lan nhằm cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các giải pháp chống ngập, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.