Mỗi đêm diễn của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026, bên cạnh khán đài ven sông Hàn, hàng nghìn du khách lựa chọn lên tàu du lịch để thưởng thức pháo hoa từ một góc nhìn khác. Để những hành trình ấy diễn ra trọn vẹn, công tác bảo đảm an ninh, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.
![]() |
| Tour ngắm pháo hoa trên sông Hàn hút khách mùa DIFF 2026 |
Theo thống kê, dịp DIFF 2026 có 23 tàu du lịch đủ điều kiện hoạt động phục vụ khách trên sông Hàn, với tổng sức chứa 2.512 chỗ. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Bộ đội Biên phòng thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Về phía doanh nghiệp, các chủ tàu cũng chủ động nâng cấp phương tiện, rà soát phương án ứng phó để bảo đảm an toàn cho hành khách.
Ông Đặng Hòa, chủ tàu du lịch Hàn Giang, cho biết trước khi được phép phục vụ khách, các phương tiện đều phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của cơ quan chức năng. Những tiêu chí bắt buộc gồm điều kiện an toàn kỹ thuật, áo phao, trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm, hệ thống thông tin liên lạc, công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.
Theo ông Hòa, trong quá trình phục vụ đã từng phát sinh những tình huống bất ngờ đòi hỏi sự phối hợp nhanh chóng giữa doanh nghiệp và lực lượng chức năng.
![]() |
“Nhiều năm phục vụ du khách, chúng tôi luôn ý thức việc gìn giữ hình ảnh du lịch Đà Nẵng an toàn, thân thiện. Giữ vững an toàn cho du khách cũng là cách bảo vệ uy tín của chính mình và của thành phố”, ông Hòa khẳng định.
Cùng chung quan điểm, ông Trần Đình Định, Giám đốc Điều hành tàu POSEIDON Cruise, cho biết ưu tiên lớn nhất của đơn vị là bảo đảm an toàn cho hành khách trong suốt hành trình. Nhân viên được bố trí túc trực tại hai bên mạn, đầu và đuôi tàu để kịp thời hỗ trợ du khách khi cần thiết. Mái che cũng được trang bị nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến bất lợi của thời tiết.
Bên cạnh đó, du thuyền có sức chứa gần 200 hành khách còn cung cấp đầy đủ dịch vụ ẩm thực và tổ chức các chương trình nghệ thuật trước giờ bắn pháo hoa như múa Chăm, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, DJ và ảo thuật.
“Sau mỗi hành trình, điều chúng tôi nhận được là lời khen ngợi của du khách về dịch vụ, về thành phố Đà Nẵng mến khách. Đó là sự khẳng định về sức hút của thành phố khi liên tục làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng điểm đến”, ông Định nói.
Sự đầu tư về chất lượng dịch vụ cũng xuất phát từ nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Nắm bắt xu hướng này, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã chủ động xây dựng các sản phẩm mới, kết hợp trải nghiệm đường thủy với hoạt động thưởng thức pháo hoa.
Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Giám đốc Công ty CP Lữ hành quốc tế Hải Vân Cát, cho biết các đơn vị đều nghiên cứu kỹ nhu cầu của khách qua nhiều mùa DIFF để thiết kế sản phẩm phù hợp.
Đối với Hải Vân Cát, hướng đi được lựa chọn là đa dạng hóa góc nhìn thưởng lãm pháo hoa. Thay vì chỉ ngồi trên khán đài truyền thống, doanh nghiệp liên kết với các đối tác để xây dựng những gói dịch vụ kết hợp ăn tối và xem pháo hoa trên du thuyền sông Hàn.
Thông thường, lịch trình của tour bắt đầu từ khoảng 17 giờ trong các đêm diễn ra sự kiện. Du khách tập trung tại bến để nhận vé, lập danh sách lên tàu và hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của cảng vụ. Sau khi kiểm tra an ninh, hành khách được hướng dẫn xuống tàu để di chuyển đến điểm neo đậu quy định.
Đối với nhiều người, chính góc nhìn từ mặt sông đã tạo nên sự khác biệt cho trải nghiệm DIFF.
“Đã từng xem qua lễ hội pháo hoa trên các nền tảng mạng xã hội nhưng khi chứng kiến trực tiếp mới cảm nhận được không khí sôi nổi và sự đầu tư hoành tráng. Đây là trải nghiệm vô cùng thú vị vì không chỉ được thưởng lãm pháo hoa mà còn ngắm nhìn sông Hàn thơ mộng, chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của cầu Trần Thị Lý, Nguyễn Văn Trỗi, cầu Rồng và cầu Sông Hàn. Chuyến đi thực sự rất xứng đáng”, chị Linh bày tỏ.
Không chỉ mở ra một cách thưởng thức pháo hoa mới, những chuyến tàu trên sông Hàn còn cho thấy nỗ lực của Đà Nẵng trong việc làm mới sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt du khách.