Tọa đàm hợp tác phát triển du lịch công viên di sản các Nhà khoa học Việt Nam

10:52 31/08/2022

Ngày 29/8, Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam (xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) đã tổ chức buổi tọa đàm "Hợp tác phát triển du lịch Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam”. Tham dự có đại diện của hơn 50 đơn vị, doanh nghiệp lữ hành du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và TP Hà Nội.

Đại diện Công viên di sản chia sẻ định hướng phát triển, cơ sở hạ tầng và các loại hình dịch vụ của Công viên.
Đại diện Công viên di sản chia sẻ định hướng phát triển, cơ sở hạ tầng và các loại hình dịch vụ của Công viên.

Tại buổi tọa đàm, đại diện Công viên di sản đã giới thiệu khái quát về Công viên Di sản với diện tích rộng hơn 30 ha, được đầu tư xây dựng bài bản, với đa chức năng: Vui chơi, giải trí cùng những trải nghiệm bổ ích. Tại đây cung cấp đa dạng các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách như: Tham quan, trải nghiệm (khám phá Di sản các nhà khoa học Việt Nam; tham gia các hoạt động STEM; giáo dục kỹ năng sống …); tổ chức sự kiện (hội nghị, hội thảo, sinh nhật, họp lớp…); tổ chức các chương trình ngoại khóa. Công viên có nhiều tiềm năng để thu hút du khách trong, ngoài nước và mong muốn được hợp tác cùng các đơn vị lữ hành, du lịch để hợp tác cùng phát triển”. 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, TS Vũ Văn Tuyên (Giám đốc Công ty du lịch Travelogy; Phó Chủ tịch Hội du lịch cộng đồng Việt Nam) nhấn mạnh: "Công viên Di sản cách thủ đô Hà Nội không xa, lợi thế để các công ty du lịch có thể xây dựng tour trải nghiệm mới cho du khách. Đặc biệt, Công viên nằm trên tuyến đường đi Mộc Châu, Sơn La, do vậy có thể kết nối để xây dựng tour, tuyến trải nghiệm phù hợp”. 

Cũng tại buổi tọa đàm, Công viên Di sản đã ký kết hợp đồng hợp tác nhằm tạo sự liên kết với các đơn vị lữ hành, du lịch để cùng nhau phát triển trong thời gian tới. 

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, đại diện các đơn vị đã được đi tham quan các không gian tại Công viên Di sản, trải nghiệm một số dịch vụ tại đây như bảo tàng, lưu trú, xe điện, STEAM…Với cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ nhu cầu du lịch, tham quan của du khách và những ý nghĩa nhân văn mà Công viên Di sản đang bảo tồn, lưu trữ đã tạo ấn tượng tốt cho đoàn tham quan.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình