Tín dụng tăng 17,09% so với cùng kỳ năm 2022

23:45 15/06/2022

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đánh giá, tình hình tài chính tiền tệ trong 6 tháng đến nay nhìn chung là ổn định, tuy nhiên sức ép lạm phát là hiện hữu.

Tại họp báo về kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2022 do NHNN tổ chức ngày 15/6 tại Hà Nội, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã khẩn trương triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao.

NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, đồng thời sẵn sàng cung ứng đủ nguồn vốn cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Tín dụng tăng 17,09% so với cùng kỳ năm 2022
Tín dụng tăng 17,09% so với cùng kỳ năm 2022

Theo đó, NHNN điều hành nghiệp vụ thị trường mở chủ động, linh hoạt nhằm đảm bảo thanh khoản cho các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần ổn định thị trường tiền tệ. Trong điều hành lãi suất, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành mặc dù chịu áp lực từ xu hướng nới lỏng tiền tệ, tăng lãi suất trên toàn cầu, nhằm tạo điều kiện để TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp, qua đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất - kinh doanh.

Kết quả, đến ngày 9/6/2022, tín dụng tăng 8,15% so với cuối năm 2021, tăng 17.09% so với cùng kỳ năm 2021, phù hợp với diễn biến tích cực hơn của nền kinh tế. Nhờ đó, đã góp phần kích hoạt mạnh mẽ các hoạt động kinh tế, tạo đà phục hồi các chỉ số vĩ mô, từ đó giúp nền kinh tế dần khôi phục và tăng trưởng.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhận định dòng vốn tiếp tục được lưu chuyển tích cực. Vòng quay đồng tiền nhanh hơn so với lúc trước khi có dịch bệnh. Việc tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng là tích cực. Mức tăng trưởng tín dụng tăng nhanh gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.

"Điều đó cho thấy sự khôi phục nền kinh tế đang tích cực, trong đó có đóng góp của tín dụng hỗ trợ tăng trưởng", Phó Thống đốc nói.

Tuy nhiên, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phân tích hiện nay tình hình còn khó khăn, nhất là vấn đề lạm phát. Trong khi đó, tình hình kinh tế, chính trị quốc tế nhiều nơi khá căng thẳng. Nhiều hiện tượng hiếm khi xảy ra như, lạm phát ở Mỹ lên tới 8.6%, Anh 9%, Hàn Quốc 5.4%, Thổ Nhĩ Kỳ hơn 73%... nên chúng ta cần lường trước những bất lợi trong thời gian tới.

NHNN cũng đang nắm sát thông tin Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) có thể điều chỉnh tăng lãi suất, một biện pháp mạnh tay để kiểm soát lạm phát. Tình hình tài chính tiền tệ các quốc gia đang biến động khó lường trong khi nền kinh tế nước ta có độ mở lớn nên dễ bị tác động.

Sau thời gian trầm lắng do dịch, khi nền kinh tế khôi phục, kiểm soát cung tiền trong bối cảnh lạm phát cần hết sức thận trọng. Phải cân đối nhiều yếu tố, vòng quay đồng tiền, tín dụng, tỉ giá… Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 5 tháng, chỉ số CPI bình quân tăng 2,25%, trong đó lạm phát cơ bản là 1,1%, còn lại chủ yếu CPI tăng do biến động giá cả một số mặt hàng như xăng dầu…

Lãnh đạo NHNN đánh giá, tình hình tài chính tiền tệ trong 6 tháng đến nay nhìn chung là ổn định, tuy nhiên sức ép lạm phát là hiện hữu.

PV