Thoát nghèo là một hành trình dài và nhiều thử thách, song để không tái nghèo còn gian nan gấp bội. Ở Quảng Trị, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đang trở thành người bạn đồng hành tin cậy của người dân – không chỉ giúp họ thoát nghèo, mà còn tạo nền tảng để làm giàu bền vững.
Điểm tựa từ nguồn vốn ưu đãi
Anh Hoàng Văn Vĩ (sinh năm 1976, thôn Vĩnh Phước, xã Nam Gianh) là một trong những hộ tiêu biểu vươn lên nhờ vốn tín dụng chính sách. Tiếp cận chương trình vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH Ba Đồn từ năm 2016, anh đầu tư chăn nuôi bò sinh sản và thoát nghèo vào cuối năm 2022.
“Sau khi thoát nghèo, tôi từng lo không còn được vay vốn ưu đãi. May mắn được giới thiệu chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, tôi mạnh dạn vay 100 triệu đồng để mở rộng đàn bò. Nhờ vậy, gia đình có thu nhập ổn định, không lo tái nghèo”, anh Vĩ chia sẻ. Đến nay, anh đã bán được 10 con bò, kết hợp nuôi lợn, gà và làm thêm nghề phụ, mỗi năm thu nhập khoảng 150 triệu đồng.
Theo Giám đốc Ngân hàng CSXH Ba Đồn - Hoàng Anh Toàn, trường hợp của anh Vĩ chỉ là một trong hàng nghìn khách hàng được vay vốn ưu đãi dành cho hộ mới thoát nghèo, với tổng dư nợ gần 223 tỉ đồng. Đơn vị phối hợp với chính quyền, tổ chức hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm – vay vốn để tuyên truyền chính sách, rà soát đúng đối tượng, đảm bảo nguồn vốn đến đúng người cần.
![]() |
Nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đang tiếp sức cho hàng nghìn hộ mới thoát nghèo ở Quảng Trị đầu tư sản xuất, ổn định thu nhập và bảo đảm sinh kế lâu dài. |
Không chỉ có các hộ nam trụ cột, nhiều phụ nữ đơn thân cũng được tiếp sức từ chương trình tín dụng nhân văn này.
Chị Bùi Thị Nguyện (sinh năm 1975, thôn Tây, xã Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh) từng là hộ nghèo, sau khi chồng mất, một mình gánh vác gia đình. Nhờ nguồn vốn 90 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, chị mở rộng diện tích tiêu lên 3 sào, trồng xen cây ngắn ngày như ném, ngô, lạc… Mỗi năm, mô hình này mang lại cho chị khoảng 100 triệu đồng thu nhập.
![]() |
“Vốn vay lãi suất thấp, thời gian dài giúp tôi có điều kiện đầu tư, yên tâm sản xuất. Nếu không có nguồn vốn đó, chắc gia đình tôi khó trụ vững”, chị Bùi Thị Nguyện chia sẻ. |
Chính sách nhân văn, giữ vững thành quả giảm nghèo
Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 19.018 khách hàng được vay vốn từ chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo, với tổng dư nợ gần 1.316 tỉ đồng. Theo đánh giá của ngành chức năng, nhóm hộ này có kinh nghiệm và năng lực quản lý vốn tốt hơn, song nếu không được hỗ trợ kịp thời, vẫn có thể tái nghèo do biến động thiên tai, dịch bệnh hay rủi ro kinh tế.
Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị - bà Trần Đức Xuân Hương nhấn mạnh: “Chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo, triển khai từ năm 2015, là chính sách đầy tính nhân văn của Nhà nước. Chính sách không tạo tâm lý ỷ lại mà khuyến khích người dân chủ động, sử dụng vốn hiệu quả, trả nợ đúng hạn, tái đầu tư cho sản xuất.” Theo bà Hương, hỗ trợ hộ mới thoát nghèo chính là bước đi tiếp theo của công cuộc giảm nghèo đa chiều, giúp người dân ổn định đời sống, phát triển sinh kế và bảo đảm tính bền vững trong an sinh xã hội.