Ngày 05/7/2026, tại phường Đồng Hới (Quảng Trị), Kiểm toán Nhà nước phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác, đồng thời ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
![]() |
| Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế ký kết Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn 2026 - 2030. |
Tham dự hội nghị có lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế cùng đại diện các cơ quan của Kiểm toán Nhà nước và các sở, ngành liên quan.
![]() |
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị. |
Qua hơn ba năm triển khai, Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND các địa phương đã phát huy hiệu quả rõ nét, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ trong tổ chức kiểm toán, cung cấp thông tin, xử lý kiến nghị sau kiểm toán và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Kết quả kiểm toán ngân sách địa phương đã cung cấp nhiều cơ sở quan trọng giúp các địa phương hoàn thiện công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công; đồng thời hỗ trợ HĐND các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát, quyết định và phê chuẩn ngân sách theo quy định của pháp luật.
Đối với Quảng Trị, công tác phối hợp với Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước khu vực II luôn được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị chủ động cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giải trình các nội dung liên quan và thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị sau kiểm toán. Giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán của tỉnh đạt 93%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước, tài chính công và tài sản công trên địa bàn.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, Quy chế phối hợp với Kiểm toán Nhà nước là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm toán; nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán; đồng thời chủ động phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm bảo đảm các kiến nghị được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng nền tài chính công minh bạch, an toàn và bền vững.
Đánh giá về kết quả phối hợp thời gian qua, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định đây là mô hình hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cả Kiểm toán Nhà nước và chính quyền địa phương. Đồng chí cho rằng, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc tăng cường phối hợp càng có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập về cơ chế, chính sách.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng KTNN cam kết sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các tỉnh, thành phố. |
Tại hội nghị, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị cùng thành phố Huế đã ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026 - 2030. Quy chế mới mở rộng phạm vi phối hợp lên 10 nhóm nội dung, bổ sung sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình phối hợp, tạo cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và sử dụng các nguồn lực công trong giai đoạn phát triển mới.
![]() |
| Lãnh đạo KTNN và tỉnh Quảng Trị ký kết Quy chế phối hợp. |
![]() |
| Lãnh đạo KTNN và tỉnh Nghệ An ký kết Quy chế phối hợp. |
![]() |
| Lãnh đạo KTNN và tỉnh Hà Tĩnh ký kết Quy chế phối hợp. |
![]() |
| Lãnh đạo KTNN và thành phố Huế ký kết Quy chế phối hợp. |
Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước" cho các cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của ngành; đồng thời hỗ trợ xây dựng 40 căn nhà tình nghĩa cho bốn địa phương, trong đó Quảng Trị được hỗ trợ 10 căn nhà, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chăm lo các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.