![]() |
| Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo tham vấn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 sáng 26/11 |
Sáng 26/11 tại Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức hội thảo tham vấn nhằm tìm ra hướng đi mới cho các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030. Hội thảo do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đồng chủ trì, quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp văn hóa – sáng tạo trên địa bàn.
Sự kiện được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm triển khai Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030” theo Quyết định 1460/QĐ-UBND ban hành ngày 8/5/2025. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang kiện toàn mô hình đơn vị hành chính mới và đối mặt với yêu cầu nâng cao chất lượng phát triển văn hóa, hội thảo trở thành diễn đàn mở để lắng nghe, phân tích và đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn.
Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của công nghiệp văn hóa trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Với 10 ngành trọng điểm, công nghiệp văn hóa không chỉ dựa trên sáng tạo và công nghệ mà còn khai thác sâu sắc giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương. Đây được xem là một trụ cột kinh tế mới, nơi Đà Nẵng hội tụ đủ điều kiện để bứt phá nhờ lợi thế về du lịch, sự đa dạng văn hóa và không gian sáng tạo đang dần định hình.
Những năm gần đây, thành phố đã đầu tư đáng kể vào hệ thống thiết chế văn hóa, mở rộng hạ tầng phục vụ sáng tạo và tổ chức nhiều sự kiện khu vực, quốc tế như lễ hội pháo hoa, tuần lễ văn hóa – nghệ thuật và các hoạt động trình diễn lớn. Đà Nẵng hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa – nghệ thuật hàng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời phấn đấu đứng trong nhóm ba trung tâm công nghiệp văn hóa mạnh nhất cả nước.
Dù đạt nhiều kết quả, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ rõ những tồn tại đáng chú ý trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn. Quy mô doanh nghiệp trong lĩnh vực này còn nhỏ, thiếu vắng các thương hiệu dẫn dắt có tầm ảnh hưởng quốc gia. Nguồn nhân lực sáng tạo, đặc biệt trong các ngành mới như thiết kế sáng tạo, điện ảnh, truyền thông số, vẫn chưa theo kịp yêu cầu thị trường. Chưa kể, cơ chế chính sách và môi trường sáng tạo vẫn còn nhiều điểm nghẽn, chưa tạo được sức bật mạnh mẽ cho cộng đồng văn hóa – nghệ thuật và doanh nghiệp.
Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, đây là những “nút thắt” cần được tháo gỡ bằng tầm nhìn đổi mới, chính sách đột phá và sự chung tay của toàn xã hội. Công nghiệp văn hóa chỉ có thể phát triển mạnh khi được tiếp cận đa ngành, được hỗ trợ bởi hệ sinh thái sáng tạo – đổi mới, và được khuyến khích bởi thị trường minh bạch, thông thoáng.
Trong phần thảo luận, các chuyên gia và nhà quản lý đã phân tích sâu nhiều khía cạnh liên quan đến không gian phát triển văn hóa tại Đà Nẵng. Một trong những trọng tâm là tối ưu hóa giá trị di sản, biến các tài nguyên văn hóa truyền thống, lịch sử và nghệ thuật xứ Quảng thành sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa cao, đồng thời tạo giá trị kinh tế bền vững.
Nhiều chuyên gia đề xuất Đà Nẵng cần xây dựng hình ảnh “thành phố sáng tạo” theo chuẩn quốc tế, dựa trên các mô hình thành công ở châu Âu và châu Á. Việc định vị thương hiệu văn hóa không chỉ để thu hút khách du lịch mà còn nhằm tạo môi trường thân thiện cho cộng đồng nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo và các nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, công nghiệp điện ảnh được xem là một lĩnh vực có tiềm năng lớn nếu thành phố có chiến lược đầu tư bài bản về hạ tầng quay dựng, hậu kỳ, trường quay và chính sách ưu đãi phục vụ sản xuất phim. Lĩnh vực thiết kế kiến trúc cũng được kỳ vọng trở thành động lực mới khi Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ về đô thị và kinh tế biển, tạo nhu cầu lớn cho dịch vụ sáng tạo trong thiết kế không gian, cảnh quan và kiến trúc ứng dụng.
Hội thảo đặt mục tiêu không chỉ lắng nghe ý kiến chuyên gia mà còn khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và nghệ sĩ trong việc hình thành các giải pháp phát triển. Lãnh đạo ngành văn hóa thành phố nhận định, công nghiệp văn hóa sẽ chỉ thực sự tăng trưởng khi có sự đồng hành của khu vực tư nhân, khi năng lực tự chủ sáng tạo được thúc đẩy và khi sản phẩm văn hóa được nhìn nhận như tài sản kinh tế quan trọng.
Với tầm nhìn 2030, Đà Nẵng hướng đến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với lợi thế bản địa, từ di sản văn hóa, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn đến thiết kế, ẩm thực, điện ảnh và giải trí số. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra hệ sinh thái văn hóa – sáng tạo năng động, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng sống và khẳng định vị thế Đà Nẵng trong bản đồ văn hóa quốc gia.
Hội thảo khép lại với tinh thần cởi mở, khuyến khích tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và thử nghiệm các mô hình sáng tạo mới. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh và xu hướng kinh tế sáng tạo trở thành động lực toàn cầu, Đà Nẵng đứng trước cơ hội lớn để khai phóng tiềm năng văn hóa và xây dựng hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại, giàu bản sắc.