![]() |
| Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba trụ cột hợp tác mới giữa ASEAN và Nga. Ảnh TTXVN |
Sáng 17/6, tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Nga), trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN - Nga với chủ đề "Quan hệ đối tác không biên giới".
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN và Nga cần tận dụng tính bổ trợ của hai nền kinh tế để xây dựng các khuôn khổ hợp tác bền vững, có khả năng thích ứng tốt hơn trước những biến động toàn cầu.
Theo đó, Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm. Thứ nhất, hai bên cần tăng cường kết nối logistics, phát triển các tuyến vận tải giữa Viễn Đông Nga và Đông Nam Á, đồng thời xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định và có khả năng chống chịu cao.
Thứ hai, năng lượng cần trở thành một trong những trụ cột hợp tác chiến lược của quan hệ ASEAN - Nga. Thủ tướng cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, LNG, hydrogen, điện gió ngoài khơi và công nghệ tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng khu vực.
Thứ ba, ASEAN và Nga cần đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo kết nối giữa hai khu vực.
Khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối giữa ASEAN với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) và Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai bên tiếp tục mở rộng đầu tư dài hạn, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới và hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác thành những dự án cụ thể.
Tại diễn đàn, lãnh đạo nhiều nước ASEAN và đại diện cộng đồng doanh nghiệp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối, thúc đẩy thương mại, đầu tư, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, trí tuệ nhân tạo.
Các đại biểu nhận định với quy mô dân số khoảng 850 triệu người và nhiều lợi thế bổ trợ, ASEAN và Nga còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong giai đoạn tới, đặc biệt ở các lĩnh vực năng lượng, logistics, công nghệ và chuyển đổi số.