Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, vừa qua đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương nhằm đánh giá tiến độ, kết quả triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho Nhân dân sau bão lũ. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương liên quan.
Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương tỉnh Quảng Trị đã chủ động, khẩn trương tổ chức khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn cho 12 hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực xã Khe Sanh, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ.
![]() |
| Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Quảng Trị |
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, các đợt thiên tai vừa qua tại khu vực miền Trung đã làm 1.635 căn nhà bị sập, đổ hoàn toàn, buộc phải xây dựng mới. Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”, đến nay các địa phương đã khởi công xây dựng 1.622 căn nhà, trong đó 474 căn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Đối với nhà ở bị hư hỏng cần sửa chữa, tổng số thống kê là 35.731 căn; đến thời điểm hiện tại, 32.259 căn đã được sửa chữa xong, 3.429 căn đang được triển khai, còn 43 căn chưa tiến hành sửa chữa. Tổng nguồn lực hỗ trợ các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đạt hơn 5.256 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương chiếm 4.335 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hơn 468 tỷ đồng và các địa phương hỗ trợ khoảng 435 tỷ đồng.
Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cho biết tỉnh đã nghiêm túc triển khai các giải pháp khắc phục sạt lở tại khu vực đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh – nơi xảy ra sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến 12 hộ dân. Ngày 15/12, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khởi công dự án khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực này.
![]() |
| Đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" tại tỉnh Quảng Trị, khẳng định cam kết của tỉnh trong khẩn trương khắc phục sạt lở tại xã Khe Sanh. |
Quân khu 4 đã cử Phó Tư lệnh cùng các đơn vị chuyên môn trực tiếp có mặt tại hiện trường để phối hợp, hỗ trợ địa phương trong quá trình thi công. Tỉnh ủy Quảng Trị phân công Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hằng ngày; UBND tỉnh bố trí một Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương thường xuyên bám sát hiện trường, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.
Các lực lượng đã huy động 260 cán bộ, chiến sĩ, công nhân cùng 29 phương tiện, thiết bị cơ giới thi công liên tục ngày đêm. Đến 6 giờ sáng 17/12, khối lượng đất, cát đã đắp đạt hơn 3.000 m³ trong tổng số 23.500 m³ theo thiết kế; dự kiến trong khoảng 7 ngày tới sẽ hoàn thành phần đắp kè, tạo điều kiện sửa chữa, ổn định nhà ở cho người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, chất lượng công trình và ổn định đời sống Nhân dân vùng bị ảnh hưởng.
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch đặc biệt, không có tiếng súng nhưng đòi hỏi phải giành thắng lợi trọn vẹn, nhằm mang lại niềm tin, niềm vui và hạnh phúc cho Nhân dân, nhất là các hộ gia đình bị mất nhà, hư hỏng nhà ở sau thiên tai.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần thần tốc, quyết liệt hơn nữa; phấn đấu hoàn thành việc xây dựng mới nhà ở cho các hộ bị mất nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà ở bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương phải kịp thời báo cáo để Trung ương xem xét, hỗ trợ, tháo gỡ.
Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính khẩn trương phân bổ nguồn vốn cho tỉnh Quảng Trị, bảo đảm kinh phí triển khai dự án khắc phục sạt lở tại khu vực đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.