![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 17/6/2026: Giá lúa mì và đậu tương phục hồi, ngô diễn biến trái chiều trên CBOT |
Sau nhịp điều chỉnh mạnh ở phiên trước, thị trường nông sản trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) ghi nhận diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch ngày thứ Ba. Lúa mì và đậu tương đồng loạt hồi phục nhờ lực mua kỹ thuật và hoạt động tất toán vị thế bán, trong khi giá ngô biến động trái chiều dưới tác động của triển vọng mùa vụ tại Mỹ và diễn biến trên thị trường năng lượng.
Theo các nhà phân tích, giá lúa mì CBOT tăng nhẹ khi giới giao dịch tiếp tục theo dõi tiến độ thu hoạch tại Bắc bán cầu và chờ đợi báo cáo diện tích gieo trồng của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tháng.
Bên cạnh đó, lực mua bắt đáy cùng hoạt động bù đắp các vị thế bán khống đã hỗ trợ thị trường sau khi hợp đồng chuẩn tháng 7 (WN26) rơi xuống mức thấp nhất trong vòng bốn tháng ở phiên trước.
Kết thúc phiên, giá lúa mì mềm đỏ vụ đông giao tháng 7 (WN26) tăng 6,025cent, lên 5,96 USD/bushel.
Trái ngược với diễn biến này, lúa mì đỏ cứng vụ đông giao tháng 7 tại Kansas City (KWN26) giảm 6,025 cent, còn 6,3375USD/bushel. Trong khi đó, lúa mì vụ xuân giao tháng 7 tại Minneapolis (MWEN26) mất 3,75 cent, xuống 6,1275 USD/bushel.
Thị trường ngũ cốc vẫn chịu áp lực nhất định từ thông tin Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông và khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.
Về nguồn cung, Liên đoàn Nông dân lớn của Ukraine (UAC) dự báo sản lượng lúa mì nước này năm 2026 có thể đạt 23,5-24 triệu tấn, tăng so với khoảng 23 triệu tấn của năm 2025.
Tại Mỹ, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết tiến độ thu hoạch lúa mì vụ đông diễn ra nhanh hơn dự báo. Tính đến Chủ nhật, 25% diện tích đã được thu hoạch, tăng mạnh so với mức 11% của tuần trước và vượt mức kỳ vọng trung bình 20% của thị trường.
USDA cũng nâng đánh giá chất lượng lúa mì vụ đông khi tỷ lệ diện tích được xếp loại tốt đến xuất sắc đạt 27%, tăng từ 25% một tuần trước đó và nằm ở ngưỡng cao nhất trong dự báo của giới phân tích. Tuy nhiên, đây vẫn là mức thấp nhất đối với tuần thứ 24 của năm kể từ năm 1989.
Giá ngô CBOT khép lại phiên với diễn biến trái chiều khi thị trường tập trung vào điều kiện thời tiết thuận lợi tại khu vực Trung Tây nước Mỹ và triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào hơn trong những tháng cuối năm.
Giá ngô giao tháng 7 trên CBOT (CN26) giảm 1-3/4 cent, xuống còn 4,1375USD/bushel.
Ngược lại, hợp đồng ngô vụ mới giao tháng 12 (CZ26) tăng 3/4 cent, chốt tại 4,4275USD/bushel.
Giá dầu thô tiếp tục dao động quanh vùng thấp nhất trong nhiều tháng sau thông tin về thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran. Điều này gây áp lực lên thị trường ngũ cốc, dù giới giao dịch cũng kỳ vọng mặt bằng giá thấp hơn có thể kích thích nhu cầu nhập khẩu.
Ngô thường chịu ảnh hưởng từ biến động của dầu thô do đây là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất ethanol tại Mỹ.
Theo USDA, tính đến Chủ nhật, 68% diện tích ngô của Mỹ được đánh giá ở tình trạng tốt đến xuất sắc, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước và phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
Ngoài ra, giới đầu tư cũng theo dõi cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Mỹ và Mexico tại Washington trong vòng đàm phán thứ hai liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng, nhằm xem xét điều chỉnh thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ.
Trên thị trường đậu tương, giá đã phục hồi đáng kể sau khi xuất hiện thông tin cho thấy các khách hàng Trung Quốc có thể quay trở lại mua đậu nành của Mỹ.
Trong phiên, hợp đồng đậu tương hoạt động mạnh nhất từng tăng tới 19,5 cent mỗi bushel trước khi thu hẹp đà tăng vào cuối phiên.
Giá đậu nành giao tháng 7 trên CBOT (SN26) tăng 10,75cent, đóng cửa ở mức 11,30 USD/bushel. Trước đó, hợp đồng này từng giảm xuống 11,07025 USD/bushel trong đầu phiên.
Đối với vụ mới, hợp đồng đậu nành tháng 11 (SX26) tăng 11-3/4 cent, lên 11,4675 USD/bushel.
Giá bột đậu nành giao tháng 7 (SMN26) tăng 2,80 USD, đạt 304,80 USD/tấn.
Ở chiều ngược lại, dầu đậu nành chịu áp lực từ đà suy yếu của thị trường năng lượng. Hợp đồng dầu đậu nành tháng 7 (BON26) giảm 1,45 cent, xuống còn 72,92 cent/pound.
USDA cho biết 66% diện tích đậu tương của Mỹ được đánh giá ở mức tốt đến xuất sắc tính đến Chủ nhật, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước. Tiến độ gieo trồng đạt 95% diện tích, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với dự báo trung bình của giới phân tích nhưng vẫn cao hơn 2 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm.