![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 10/9/2026: Lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt giảm |
Giá lúa mì giảm xuống còn 7,10 đô la một bushel, mức thấp nhất trong hai tuần, khi các nhà giao dịch cân nhắc giữa nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine và sự gián đoạn liên tục đối với xuất khẩu Biển Đen. Việc chốt lời sau đợt tăng mạnh cũng góp phần vào sự sụt giảm này. Giá đã đạt mức 7,70 đô la vào ngày 28 tháng 8, đánh dấu mức cao nhất trong ba năm rưỡi, trước khi giảm nhẹ. Ukraine đã tấn công các mục tiêu tại cảng Novorossiysk của Nga, bao gồm một căn cứ hải quân và một nhà ga bốc dỡ dầu, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn đối với thương mại Biển Đen.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết cuộc tấn công nhắm vào một số cơ sở, trong khi các nhà giao dịch dẫn các báo cáo chưa được xác nhận rằng cơ sở hạ tầng ngũ cốc cũng có thể bị hư hại. Tuy nhiên, sự chú ý đã chuyển trở lại vấn đề ngoại giao sau khi Điện Kremlin cho biết họ hy vọng các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian sẽ sớm được nối lại và xác định Abu Dhabi là địa điểm ưu tiên cho các cuộc đàm phán. Triển vọng về các cuộc đàm phán được nối lại đã giúp xoa dịu một số lo ngại về nguồn cung trên thị trường.
Giá ngô kỳ hạn giảm xuống dưới 5,10 đô la/bushel, lùi khỏi mức cao nhất trong hơn ba năm là 5,21 đô la đạt được vào ngày 1 tháng 9, khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế trước báo cáo cung cầu của USDA được mong đợi rộng rãi vào thứ Sáu. Sự sụt giảm này diễn ra bất chấp kỳ vọng về năng suất thấp hơn của Mỹ, điều tiếp tục tạo ra mức giá sàn. Công ty môi giới hàng hóa StoneX đã hạ ước tính năng suất ngô trung bình năm 2026 của Mỹ xuống còn 182,9 bushel/acre từ mức 184,8 bushel/acre trong dự báo hàng tháng trước đó, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung khan hiếm hơn.
Trong khi đó, thời tiết ấm hơn và khô hơn ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ trong những tuần tới dự kiến sẽ hạn chế sự chậm trễ thu hoạch và giảm nguy cơ sương giá, có khả năng cho phép công việc đồng áng tiến triển nhanh chóng. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) báo cáo rằng 5% vụ ngô của Mỹ đã được thu hoạch tính đến thứ Sáu tuần trước, trong khi 56% được đánh giá là tốt đến xuất sắc. Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi rủi ro đối với xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen khi cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra đe dọa làm gián đoạn nguồn cung và thắt chặt thị trường ngũ cốc toàn cầu.
Giá đậu nành giảm xuống còn 12,90 đô la/bushel, mức thấp nhất trong hơn một tuần, khi các nhà giao dịch chuyển sự chú ý sang dự báo cung cầu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) vào thứ Sáu để xem xét thiệt hại do thời tiết gây ra cho cây trồng ở vùng Trung Tây. Đánh giá mới nhất của USDA cho thấy 58% diện tích trồng đậu nành được xếp loại tốt đến xuất sắc, không thay đổi so với tuần trước và cao hơn dự kiến giảm một điểm phần trăm. Mặc dù giá giảm, nhu cầu của Trung Quốc đối với đậu nành Mỹ vẫn hỗ trợ giá.
Hôm thứ Tư, USDA báo cáo xuất khẩu 340.000 tấn đậu nành sang Trung Quốc để giao hàng trong niên vụ 2026/27, cùng với 100.000 tấn khác được bán cho các điểm đến không xác định. Giá dầu tăng cũng hỗ trợ đậu nành, loại cây trồng được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhiên liệu sinh học, với giá dầu Brent gần đây đã vượt quá 100 đô la/thùng. Giá đậu nành đạt 13,10 đô la/bushel vào ngày 1 tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2023, trong bối cảnh lo ngại về năng suất của Mỹ và sự gián đoạn nguồn cung ở Biển Đen.