![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 10/2: Giá cà phê tăng mạnh, ca cao và đường tiếp tục giảm |
Giá cà phê Arabica kỳ hạn trên sàn ICE tiếp tục lập đỉnh trong phiên thứ 12 liên tiếp. Hợp đồng Arabica KC1! tăng 0,4 cent, tương đương 0,1%, lên mức 4,0435 USD/pound, sau khi chạm mức cao kỷ lục 4,1395 USD. Trong tuần, giá tăng 7% sau mức tăng 8,7% của tuần trước.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ dự báo sản lượng Arabica của Brazil giảm trong năm nay do điều kiện thời tiết bất lợi năm 2024. Điều này làm thắt chặt nguồn cung toàn cầu và thúc đẩy các nhà đầu cơ mở rộng vị thế mua. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang theo dõi xem đà tăng kéo dài có tác động đến nhu cầu hay không. Theo Commerzbank, chênh lệch giá Arabica - Robusta đang nới rộng, khiến Robusta trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn.
Brazil đã xuất khẩu 4,08 triệu bao cà phê trong tháng 1, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá cà phê Robusta (RC2!) giảm 1,5% xuống 5.564 USD/tấn, đánh dấu mức giảm 2% trong tuần.
Hợp đồng ca cao New York (CC2!) giảm 14 USD, tương đương 0,1%, xuống còn 10.113 USD/tấn, ghi nhận mức lỗ 7% trong tuần. Đây là tuần thứ hai liên tiếp giá giảm mạnh, sau khi mất 5% trong tuần trước. Lo ngại giá cao ảnh hưởng đến nhu cầu đã kìm hãm đà tăng, trong khi sản lượng từ Ghana, nước sản xuất lớn thứ hai thế giới duy trì ở mức tốt hơn kỳ vọng.
Theo cuộc thăm dò của Reuters với 11 nhà giao dịch và nhà phân tích, giá ca cao có thể giảm gần một phần ba vào cuối năm nay do nguồn cung gia tăng ngoài khu vực Tây Phi, trong khi nhu cầu suy yếu do giá cao kỷ lục của năm 2024.
Hợp đồng ca cao London (C2!) cũng giảm 1%, còn 8.056 GBP/tấn, ghi nhận mức giảm 7% trong tuần này, sau khi mất 5% vào tuần trước.
Hợp đồng đường thô (SB1!) giảm 0,21 cent, tương đương 1,1%, xuống mức 19,36 cent/pound nhưng giữ ổn định trong tuần. Xuất khẩu đường của Brazil giảm 35% trong tháng 1 xuống còn 2,06 triệu tấn do lượng hàng tồn kho giảm. Trong khi đó, thị trường tập trung vào hội nghị thường niên về đường tại Dubai diễn ra vào tuần tới.
Giá đường trắng (SF1!) giảm 0,9%, còn 517,70 USD/tấn.