Thêm các thông tin cập nhập về thị trường Pakistan

11:55 06/01/2022

Pakistan - quốc gia ở Nam Á - là đất nước có thị trường các ngành nghề rất đáng chú ý với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Thủ đô của Pakistan - I-xla-ma-bát

Thủ đô của Pakistan - I-xla-ma-bát. (Ảnh: World Atlas)

Bộ Trưởng Thương mại Pakistan Abdul Razak Dawood thông báo rằng quốc gia này đã được đưa vào 6 công ước mới của Chương trình Ưu đãi Thuế quan Phổ cập Cộng sau năm 2023 (post-2023 GSP-plus) của Liên minh Châu Âu (EU). EU đang thực hiện kỳ rà soát thứ tư (hai năm một lần) chương trình GSP-plus dành cho Pakistan. Bộ trưởng cho rằng GSP-plus không những tạo sân chơi bình đẳng cho hàng xuất khẩu của Pakistan tại thị trường EU mà còn hỗ trợ chính phủ Pakistan thực hiện các chính sách cải cách xã hội và 27 công ước của Liên hợp quốc. EU cũng đánh giá cao các tiến bộ Pakistan đã đạt được mặc dù vẫn còn một số vấn đề trong thực hiện cam kết về nhân quyền, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, quyền của người lao động .v.v.            

Bên cạnh đó, Bộ Trưởng Thương mại và Đầu tư Pakistan Abdul Razak Dawood đã ra cửa khẩu biên giới Torkham đón chuyến hàng liên vận đầu tiên gồm 4 xe tải chở sợi tổng hợp nhập khẩu từ Uzbekistan. Chính phủ Pakistan đang hết sức cố gắng thúc đẩy xuất khẩu sang các nước vùng Trung Á thông qua các tuyến vận tải đường bộ liên vận.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Tài chính và Ngân sách Pakistan Shaukat Tarin cho biết thu ngân sách từ thuế của Pakistan mới chỉ đạt 9 % GDP. Chính phủ Pakistan phấn đấu tăng tỷ lệ này lên 20 % để có ngân sách chi cho đầu tư phát triển, đặc biệt là tạo cơ hội khởi nghiệp cho thế hệ trẻ để đưa Pakistan trở lại là một trong bốn nền kinh tế lớn nhất châu Á như trong những năm 1960, ngang với Nhật và Trung Quốc.

Ở một diễn biến tích cực, ‘Xiaomi’, hãng sản xuất điện thoại di động Trung Quốc lớn thứ hai thế giới liên doanh với Công ty Airlink Communications (Pakistan) sản xuất điện thoại di động và linh kiện tại khu công nghiệp “Quaid-e-Azam Industrial Estate”, Lahore. Liên doanh này sẽ bắt đầu sản xuất từ tháng 1/2022 với sản lượng 2,5-3 triệu điện thoại/năm để tạo ra 3.000 việc làm.

Hiệp hội Sợi Pakistan kêu gọi chính phủ Pakistan thực hiện ngay việc giảm thuế nhập khẩu sợi polyester từ 11 % xuống 9 % như chính phủ đã cam kết và bãi bỏ các quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với sợi polyester nhập khẩu vì sợi polyester đã trở thành nguyên liệu chính cho ngành công nghiệp dệt của Pakistan và giá sợi polyester đang tăng cao do chịu ảnh hưởng của giá dầu tăng.

Cuối cùng, Chính phủ Pakistan tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF) để tiếp tục được giải ngân khoản vay 6 tỷ USD giải cứu vỡ nợ quốc gia. Theo thỏa thuận với IMF chính phủ Pakistan phải tăng giá điện, tăng giá khí đốt, tăng thuế, trao quyền tự chủ cho ngân hàng trung ương. Do việc trao quyền tự chủ cho ngân hàng trung ương liên quan đến sửa đổi Hiến pháp Pakistan nhưng đảng cầm quyền không chiếm đủ 2/3 số ghế trong quốc hội để có thể thông qua luật sửa đổi Hiến pháp nên chính phủ Pakistan thỏa thuận với IMF tăng quyền tự chủ cho Ngân hàng Nhà nước Pakistan trong lĩnh vực kiểm soát giá, kiềm chế lạm phát, điều hành tỷ giá hối đoái và chính sách tiền tệ. 2 đảng đối lập chính PML(N) và PPP ngay lập tức tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống thỏa thuận của chính phủ. 

Bảo Thu