Thành Thành Công - Biên Hòa sắp tăng sở hữu tại TTC Phú Quốc

22:35 04/01/2022

Sau khi hoàn tất mua sổ cổ phần trên, TTC Phú Quốc sẽ trở thành công ty liên kết của Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa.

HĐQT Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT/HoSE) vừa thống nhất chủ trương mua cổ phần của Công ty CP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quôc).

Theo đó, SBT dự kiến mua 18,35 triệu cổ phiếu Toàn Hải Vân, tương đương tỷ lệ 18,3%. Đơn giá mua theo thỏa thuận với bên bán trên cơ sở phù hợp giá thị trường và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của SBT. Sau khi hoàn tất mua sổ cổ phần trên, Toàn Hải Vân sẽ trở thành công ty liên kết của SBT. Được biết, Toàn Hải Vân có vốn điều lệ 1.002,86 tỷ đồng, tương đương hơn 100,28 triệu cổ phần đang lưu hành.

Thành Thành Công - Biên Hòa sắp tăng sở hữu tại TTC Phú Quốc
Thành Thành Công - Biên Hòa sắp tăng sở hữu tại TTC Phú Quốc.

Mục đích của việc mua này là đầu tư vào công ty với nhiều dự án lớn, nhiều tiềm năng trong tương lai. Thời gian thực hiện trong niên độ 2021-2022.

Được biết, Toàn Hải Vân được thành lập vào tháng 4/2009 có trụ sở tại Phú Quốc, công ty cũng chính là thành viên của Tập đoàn TTC. Ngoài đầu tư dự án, Toàn Hải Vân cũng tập trung xây dựng và phát triển dịch vụ hậu cần kho bãi; kinh doanh đất nền thuộc khu cảng với chính sách cho thuê, bán.

Tính đến cuối năm 2019, quy mô tổng tài sản của TTC Phú Quốc đạt 3.212,3 tỷ đồng, tăng 57,3% so với đầu năm; vốn chủ sở hữu ở mức 1.125 tỷ đồng. Hiện nay, vị trí Chủ tịch HĐQT TTC Phú Quốc do bà Huỳnh Bích Ngọc đảm nhận, còn Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Võ Quốc Khánh.

Linh Anh