Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành cùng hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn.
![]() |
Toàn cảnh hội nghị |
Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 21.268 doanh nghiệp đang hoạt động; trong đó có 28 doanh nghiệp có vốn nhà nước, 166 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 21.074 doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Các doanh nghiệp đã và đang tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 415.300 lao động; đóng góp quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Riêng 6 tháng đầu năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn song toàn tỉnh ghi nhận 1.725 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 12,3 % so với cùng kỳ), là một trong những tỉnh dẫn đầu các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ về số lượng doanh nghiệp mới. Các doanh nghiệp mới thành lập dự kiến tạo việc làm cho khoảng 12.000 lao động, thu nộp ngân sách Nhà nước khu vực doanh nghiệp đạt 6.862 tỷ đồng (chiếm 46% tổng thu nội địa).
![]() |
Các đại biểu tham dự |
Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thiếu tướng Tô Anh Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, có 16 doanh nghiệp tham gia phát biểu tham luận, khẳng định sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như lực lượng Công an trong việc bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển sản xuất ổn định, an toàn, thuận lợi cho các doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong cơ chế công tác bảo đảm ANTT. Trong đó, tập trung vào các vấn đề, như: Khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; bảo đảm ANTT tại các khu kinh tế, khu công nghiệp; khó khăn trong quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, lưu trú của người nước ngoài; chuyển đổi số, thực hiện định danh điện tử đối với doanh nghiệp; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm; dấu hiệu tội phạm hình sự, trộm cắp, lừa đảo, sử dụng ma túy trong doanh nghiệp...
![]() |
Ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu |
Ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đưa ra các nhóm vấn đề nổi cộm như, hàng chục ngàn dự án đang phải tạm dừng, chậm tiến độ. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 557 mỏ khoáng sản các loại được quy hoạch, trong đó có 344 mỏ đã được cấp phép nhưng thực tế vẫn xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đội giá vật liệu; tình trạng các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp đang có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt tại những địa bàn lĩnh vực kinh tế phát triển; một số nhóm vấn đề an ninh trật tự liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nổi phòng cháy chữa cháy, giao thông vận tải, thanh kiểm tra chồng chéo, tin báo tội phạm, đơn thư nặc danh, tội phạm mạng, sản xuất và tiêu thụ hàng giả.....
Ông Cao Tiến Đoan đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy có giải pháp tháo gỡ phù hợp, hiệu quả nhằm khơi thông “điểm nghẽn”, tạo cú hích quan trọng thúc đẩy đầu tư, phục hồi niềm tin và tăng tốc phát triển kinh tế tỉnh nhà.
Nhấn mạnh về vấn đề vật liệu xây dựng, ông Mai Xuân Thông - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh - đề nghị, cần có một cơ chế giám sát thị trường vật liệu khách quan, hiệu quả, với sự tham gia của cả cơ quan quản lý lẫn đại diện doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp xử lý triệt để các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ tích trữ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư tuân thủ pháp luật.
Các ý kiến phát biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công tác bảo đảm ANTT của cộng đồng doanh nghiệp và mong muốn có một môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn và minh bạch.
Trên tinh thần lắng nghe, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn, lành mạnh, tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo và các phòng chuyên môn Công an tỉnh đã trả lời, hướng dẫn các doanh nghiệp cụ thể từng vấn đề.
Đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt triển khai trong thời gian tới để tạo môi trường ổn định, an toàn, phục vụ quá trình sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cổng các khu công nghiệp...
![]() |
Thiếu tướng Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc |
Trả lời câu hỏi liên quan đến dấu hiệu hoạt động kiểu “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp, Đại tá Lê Ngọc Anh - Phó Giám đốc Công an tỉnh - cho biết: Thời gian qua, lực lượng Công an trong tỉnh đã quyết liệt tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại các khu công nghiệp, đặc biệt là tội phạm hình sự, tội phạm núp bóng doanh nghiệp... Nhiều băng nhóm, đối tượng cộm cán trên địa bàn đã bị bắt giữ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Liên quan đến vấn đề về giá vật liệu xây dựng, Thượng tá Hà Văn Hải - Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh - cho rằng, lực lượng Công an trong tỉnh đã và đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi thao túng thị trường, đầu cơ trục lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và các hành vi bao che, bảo kê, tham nhũng, làm ngơ để tình trạng vi phạm tái diễn, không xử lý triệt để.
Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng cảm ơn sự quan tâm, tham gia, đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp. Để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại Khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng công an làm tốt cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thường xuyên hướng dẫn, tạo điều kiện và giải quyết nhanh chóng, đúng quy định các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Tăng cường công tác tham mưu, hướng dẫn các doanh nghiệp đảm bảo an ninh, an toàn doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ cơ quan chức năng trong giải quyết tình hình, vụ việc ANTT xảy ra trong Khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp.
Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, tuân thủ pháp luật, thể hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh với phương châm “lấy đạo đức, văn hóa kinh doanh làm cốt lõi, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật” theo tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, quản lý cư trú của người nước ngoài, các quy định về sử dụng lao động, đảm bảo thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người lao động.
Sự kiện đối thoại chính là cơ hội để doanh nghiệp được trải lòng, nói lên tiếng nói của mình một cách thẳng thắn, khách quan có trách nhiệm. Đây cũng là dịp tăng cường tinh thần hợp tác, thân thiện giữa doanh nghiệp và lực lượng công an, cùng hướng tới môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch, tạo niềm tin và cơ hội cởi mở cho cộng đồng doanh nghiệp, cùng cam kết thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tại hội nghị, có 10 tập thể, 10 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.