![]() |
Toàn cảnh buổi tọa đàm |
Sáng 25/6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với VCCI Chi nhánh Thanh Hóa – Ninh Bình tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển trong kỷ nguyên mới”. Nội dung trọng tâm buổi Tọa đàm là cộng đồng doanh nghiệp bàn bạc, thảo luận, đề xuất ý kiến sắp xếp tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp cấp huyện khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.
![]() |
Tọa đàm “Phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển trong kỷ nguyên mới” |
Sau khi kết thúc hoạt động chính quyền cấp huyện từ ngày 1/7, tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp cấp huyện cũng sẽ giải thể. Đây là thời điểm cần thiết để định vị lại vai trò, mô hình và phương thức hoạt động của các hội, hiệp hội doanh nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới.
![]() |
Ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc |
Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm, ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa - nhấn mạnh: Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao, các đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, tích cực chia sẻ, thẳng thắn hiến kế, đi sâu vào các vấn đề thực tiễn; đồng thời đề xuất các giải pháp hữu hiệu, những mô hình hay, cách làm cụ thể, phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy và phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới. Qua đó, tạo cơ sở cho việc ban hành các hướng dẫn, cơ chế rõ ràng để các hội, hiệp hội vận hành hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa một cách bền vững trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
3 phương án được hội nghị đề xuất để tổ chức lại hội, hiệp hội doanh nghiệp sau khi giải thể cấp huyện là: Tổ chức hội doanh nghiệp cấp xã, phường đối với những địa phương đủ điều kiện và phù hợp; thành lập tổ chức hội khu vực, vùng trên cơ sở các tổ chức hội của huyện cũ; thành lập các hội ngành nghề.
Thảo luận tại Tọa đàm, ông Tống Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Nông Cống - cho biết, từ ngày thành lập hiệp hội đã làm tốt vai trò là cầu nối, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho doanh nghiệp hội viên. Hội đã tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là thường xuyên nắm tình hình, phối hợp với các phòng, ban của huyện đề xuất với lãnh đạo nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
![]() |
Các đại biểu tham dự |
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa, huyện Nông Cống về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp, giải thể hiệp hội doanh nghiệp cấp huyện, rất mong muốn sẽ được thiết lập những tổ chức mới phù hợp với quy định và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp địa phương để tổ chức hội tiếp tục là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp địa phương.
Đưa ra quan điểm khi giải thể hội doanh nghiệp huyện và thành lập tổ chức mới, ông Nguyễn Văn Đồng - Chủ tịch hội doanh nghiệp huyện Quảng Xương nói: "Tổ chức hội chính là trái tim của doanh nghiệp địa phương. Trong suốt thời gian qua chúng tôi đóng vai trò không thể thay thế, là nơi khơi dậy ý chí và tinh thần khởi nghiệp cho các bạn trẻ, là nơi doanh nghiệp nhỏ tìm đến như điểm tựa vững vàng để phát triển trong muôn vàn thách thức. Chúng tôi không có nguồn lực lớn nhưng chúng tôi có một niềm tin, không có nhiều quyền lực nhưng có sự lắng nghe doanh nghiệp. Chúng tôi tồn tại không phải vì chức danh mà vì cộng đồng.
Chúng tôi mong muốn được thành lập tổ chức hội doanh nghiệp cấp xã, vì đây là tổ chức gần dân nhất. Đơn vị cấp xã chính là nơi phát hiện những mô hình doanh nghiệp siêu nhỏ nhưng tiềm năng để có cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp. Rất mong cấp xã, tỉnh và sở ban ngành thành lập tổ chức hội doanh nghiệp phù hợp để chúng tôi tiếp tục là cánh tay nối dài của hiệp hội doanh nghiệp tỉnh".
Phát biểu tại buổi Tọa đàm, bà Lê Thị Hương - Giám đốc Công ty CP Điện lực Thanh Hoá và bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Giám đốc Công ty CP Spa Hồng Kông đều đồng tình ủng hộ việc thành lập tổ chức hội, hiệp hội ngành nghề. Bởi theo các doanh nhân nữ, việc thành lập tổ chức hội doanh nghiệp ngành nghề mang lại nhiều lợi ích như: Tạo diễn đàn để các doanh nghiệp cùng ngành nghề trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; tăng cường tiếng nói chung của ngành nghề trước các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan; thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp để cùng phát triển; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thông tin, thị trường, công nghệ, vốn; nâng cao uy tín và vị thế của ngành nghề trên thị trường.
Ý kiến ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP. Thanh Hóa - khẳng định, "với tinh thần kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời đảm bảo sự tiếp nối mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi phấn đấu sẽ làm tốt hơn. Trước mắt từ ngày 1/7, chúng tôi sẽ hoạt động theo mô hình CLB bởi về pháp nhân hiệp hội doanh nghiệp thành phố sẽ không tồn tại. Mô hình này sẽ hoạt động trong giai đoạn chờ quyết định thành lập tổ chức mới theo cấp xã, theo khu vực hay theo ngành nghề như phương án đưa ra. Với mô hình CLB chúng tôi sẽ tiếp tục được gặp gỡ, làm việc cùng nhau".
Đại diện hội doanh nghiệp huyện Bá Thước chia sẻ, hội doanh nghiệp Bá Thước ra đời mới được nửa nhiệm kỳ và đang phát triển rất hiệu quả, là cầu nối, kênh thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất. Tôi đồng tình việc giải thể tổ chức hội cấp huyện và tổ chức lại theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Dù như thế nào chúng tôi cũng sẽ vẫn hoạt động tốt, điều nhiều hội viên băn khoăn là tên gọi của các tổ chức hội địa phương như thế nào. Và sau này những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp sẽ gửi đến chính quyền nào để đúng và đạt hiệu quả cao nhất.
Hiện nay hội có 36 thành viên nhưng chỉ hơn 20 hội viên hoạt động. Vậy nên để tổ chức thành lập theo cấp xã (mỗi xã một tổ chức) sẽ rất khó khăn. Chúng ta có tất cả 166 xã, phường nếu thành lập được tất cả tổ chức hội doanh nghiệp là điều rất tốt nhưng sẽ mất nhiều thời gian. Chúng tôi mong muốn tổ chức hội cấp huyện vẫn hoạt động như lâu nay chỉ thay đổi tên gọi và đơn vị chính quyền trực tiếp quản lý.
![]() |
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Triệu Sơn phát biểu |
Kết luận buổi tọa đàm - ông Đồ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI chi nhánh Thanh Hóa- Ninh Bình - cho biết, qua các ý kiến chúng ta thấy, cộng đồng doanh nghiệp đều chung quan điểm, dù mô hình nào thì những doanh nghiệp vẫn đoàn kết, nhiệt huyết dưới một mái nhà chung. Việc tổ chức lại nhằm mục tiêu tăng sức mạnh liên kết, giảm chồng chéo, hoạt động tập trung. Đồng thời, đưa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trở thành tổ chức có tầm bao quát, đầu mối đại diện chung cho các doanh nghiệp trên địa bàn, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp uỷ, chính quyền và doanh nghiệp.
Đại diện Sở Nội vụ cho biết, trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, sở sẽ cùng lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tham mưu, báo cáo lãnh đạo tỉnh để sắp xếp lại tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp địa phương theo đúng quy định và nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp từ ngày 1/7.
Nghị quyết 68-NQ/TW về kinh tế tư nhân, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tổ chức hội doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Nghị quyết này khuyến khích các hội doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực lãnh đạo, cải thiện quản trị, xây dựng chiến lược dài hạn và hội nhập quốc tế cho hội viên của mình.
Buổi Tọa đàm “Phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển trong kỷ nguyên mới”, với sự tham dự của lãnh đạo Sở Nội vụ, các tổ chức hội doanh nghiệp thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe, cũng như sự đồng hành và trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức hội, cộng đồng doanh nghiệp trong việc cùng nhau xác lập mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả hơn cho các hội, hiệp hội doanh nghiệp trong thời gian tới.