![]() |
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình |
Đánh giá về kết quả trên tại Hội nghị Tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách khó khăn về nhà ở, tổ chức chiều ngày 18/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Việc hoàn thành chương trình trước thời hạn có ý nghĩa rất quan trọng, cho thấy những nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
![]() | ||
|
Thành công của chương trình không chỉ qua số lượng 14.780 hộ dân dược sống trong những ngôi nhà mới vững chắc. Mà còn là kết tinh của lòng nhân ái, minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc của Thanh Hóa trong việc chăm lo đời sống nhân dân. Đặc biệt hơn, kết quả của chương trình đã tạo dựng được niềm tin vững chắc của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền địa phương.
Hưởng ứng chương trình ý nghĩa này, tất cả địa phương trong tỉnh Thanh Hóa, nhất là các huyện, xã vùng sâu, vùng xa, miền núi (trước thời điểm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành) đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp trong xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ khó khăn.
Trong điều kiện nguồn kinh phí hỗ trợ hạn hẹp (80 triệu đồng/hộ xây mới, 40 triệu đồng/hộ sửa chữa); giao thông khó khăn; nhiều hộ sinh sống biệt lập xa trung tâm xã, nhiều hộ già cả, neo người, kinh tế khó khăn, không có điều kiện góp thêm công, của để làm nhà... Đối với những trường hợp này, cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thôn, bản, ngoài việc huy động các lực lượng thanh niên, Công an, dân quân tự vệ, bà con lối xóm tham gia hỗ trợ công lao động, còn vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm đứng ra tài trợ, xây nhà trọn gói theo hình thức “chìa khóa trao tay”, bàn giao nhà mới cho bà con sau khi hoàn thành.
Không chỉ riêng các hộ có hoàn cảnh đặc biệt trên, tất cả các hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm đều nhận được ủng hộ thiết thực về mọi mặt của bà con lối xóm, các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên địa phương về ngày công, về kinh phí, nguyên vật liệu trong quá trình thi công, sửa chữa nhà.
Có thể nói, chương trình xóa nhà tạm tại Thanh Hóa, trong suốt quá trình triển khai thực hiện đã có sự chung tay góp sức của toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở tỉnh Thanh Hóa: Tổng kinh phí huy động cho Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột của tỉnh trên 1.618 tỷ đồng; trong đó ngân sách nhà nước 388 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa trên 1.230 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, nhân dân đã đóng góp 54.000 ngày công lao động; Công ty TNHH Long Sơn hỗ trợ 10.000 tấn xi măng; Công ty CP Xi măng Đại Dương hỗ trợ 5.000 tấn xi măng… dành cho chương trình.
![]() |
Một hộ nghèo ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý trước ngôi nhà mới |
Ghi nhận, tôn vinh sự đóng góp to lớn, hiệu quả trên, tại hội nghị tổng kết, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trao tặng Bằng khen cho 60 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở của tỉnh.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương xác định công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; thực hiện lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số vùng miền núi. Qua đó khai thác, sử dụng có hiệu quả hơn nữa nguồn lực đầu tư của nhà nước, của tỉnh, nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ nâng cao đời sống cho nhân dân.
Cùng với đó, thường xuyên rà soát, nắm vững số hộ nghèo, hộ chính sách còn khó khăn về nhà ở, cần hỗ trợ để lên kế hoạch và triển khai thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát hàng năm. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất mở rộng đối tượng được hỗ trợ bằng nguồn xã hội hóa, đặc biệt là các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tiến tới hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.