![]() |
Chiều ngày 23/4, tại trụ sở UBND tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Quang Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Thái Bình. Nguồn ảnh: thaibinh.gov.vn |
Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và UBND thành phố Thái Bình đã báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện ba dự án lớn, gồm: Dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới tại Tân Bình và phường Tiền Phong; Dự án khu dân cư tại xã Đông Hòa; và Dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới tại xã Tân Bình.
Tiến độ từng bước, tháo gỡ khó khăn từ thực tế
Đối với dự án tại Tân Bình và phường Tiền Phong, đến nay UBND thành phố đã kiểm đếm xong tài sản của 33 doanh nghiệp và đang hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ để niêm yết công khai. Một trong những thách thức lớn là việc di dời máy móc thiết bị có khối lượng lớn, trong đó có các hệ thống máy móc chuyên ngành như dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng… Các doanh nghiệp phải lập phương án di dời, lắp đặt lại tại địa điểm mới – một quy trình phức tạp cả về kỹ thuật và chi phí.
Dự án tại xã Tân Bình cũng đạt nhiều kết quả tích cực, với hơn 80,6% diện tích đất nông nghiệp đã được giải phóng. Đặc biệt, dự án tại cả Tân Bình và phường Tiền Phong đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng lên tới 96,7%. UBND thành phố đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế để bảo đảm hoàn thành công tác này trong tháng 4/2025.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Quang Hưng nhấn mạnh: “Giải phóng mặt bằng luôn là công việc khó khăn, nhưng với các dự án trọng điểm, các cấp, các ngành cần xác định rõ vai trò và trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào triển khai thực tế”.
Ông Hưng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung kiện toàn tổ giúp việc, phân công rõ người, rõ việc, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận từ doanh nghiệp và người dân.
Trong những năm gần đây, Thái Bình đang nổi lên là điểm sáng về thu hút đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và phát triển đô thị. Với định hướng quy hoạch rõ ràng, hạ tầng giao thông được cải thiện đáng kể, đặc biệt là sau khi thông xe tuyến đường bộ ven biển nối nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thái Bình kỳ vọng sẽ sớm trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp ven biển mới của khu vực.