Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, tỉnh đang chuyển từ tư duy hỗ trợ khởi nghiệp đơn lẻ sang xây dựng một hệ thống đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị bay không người lái (UAV) được xác định là hai lĩnh vực công nghệ chiến lược của giai đoạn phát triển mới.
Trong bối cảnh các địa phương cạnh tranh ngày càng mạnh về thu hút đầu tư chất lượng cao, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo, Tây Ninh xác định lợi thế địa lý sẽ chỉ thực sự phát huy khi được kết hợp với năng lực quản trị hiện đại, chuyển đổi số, hạ tầng đồng bộ và khả năng kết nối nguồn lực trong nước, quốc tế. Đây cũng là định hướng xuyên suốt được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh tại Diễn đàn phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Tây Ninh và thúc đẩy liên kết khởi nghiệp phía Nam vừa qua.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn. |
Theo ông Lê Văn Hẳn, Tây Ninh đang có nền tảng thuận lợi để bước vào giai đoạn phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng khoảng 10,12%, đứng đầu khu vực phía Nam; thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh, cùng với quỹ đất công nghiệp lớn và hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Đây được xem là điều kiện để thu hút các dự án công nghệ cao và tạo môi trường cho các ý tưởng khởi nghiệp được thử nghiệm, phát triển và thương mại hóa.
Xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo thay cho các chương trình rời rạc
Điểm nhấn trong định hướng phát triển giai đoạn tới là việc Tây Ninh chuyển cách tiếp cận từ hỗ trợ từng dự án riêng lẻ sang hình thành Hệ thống đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng hệ thống với khoảng 300 thành viên, mỗi năm giải quyết 100 bài toán thực tiễn, hỗ trợ 100 doanh nghiệp nâng cao năng suất và ươm tạo từ 300-350 dự án khởi nghiệp. Quan trọng hơn, hệ thống này sẽ tạo ra cơ chế kết nối thường xuyên giữa chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp thay vì triển khai những chương trình rời rạc như trước đây. Đây là bước chuyển quan trọng nhằm đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng thực chất, gắn trực tiếp với nhu cầu của doanh nghiệp và sự phát triển của nền kinh tế địa phương.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Cụ thể hóa Nghị quyết 57 bằng những ngành công nghệ mũi nhọn
Một trong những thông điệp đáng chú ý khác là việc Tây Ninh tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia bằng các chương trình hành động cụ thể.
Thay vì dàn trải nguồn lực, tỉnh xác định trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị bay không người lái (UAV) là hai lĩnh vực công nghệ chiến lược cần ưu tiên đầu tư trong giai đoạn tới.
Đối với UAV, Tây Ninh đang xây dựng Chiến lược phát triển hệ sinh thái thiết bị bay không người lái giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, với mục tiêu đưa địa phương trở thành trung tâm thử nghiệm, đào tạo, sát hạch, ứng dụng và phát triển công nghiệp phụ trợ UAV của khu vực phía Nam.
Theo lãnh đạo tỉnh, định hướng này xuất phát từ lợi thế riêng của Tây Ninh về quỹ đất, không gian thực địa và khả năng triển khai các mô hình thử nghiệm quy mô lớn - những điều kiện mà không phải địa phương nào cũng có.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cùng lãnh đạo tỉnh tại Diễn đàn phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Tây Ninh và thúc đẩy liên kết khởi nghiệp phía Nam. |
Liên kết vùng để hình thành chuỗi giá trị công nghệ mới
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhận định rằng, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không thể chỉ dựa trên nguồn lực của một địa phương mà cần được đặt trong tư duy liên kết vùng.
Theo đó, TP. Hồ Chí Minh có thế mạnh về nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong khi Tây Ninh sở hữu lợi thế về không gian thử nghiệm, đào tạo, ứng dụng và phát triển công nghiệp phụ trợ. Khi hai địa phương kết nối hiệu quả, sẽ hình thành các chuỗi giá trị mới, các mô hình kinh tế mới và động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng phía Nam. “Khi các lợi thế này được kết nối hiệu quả, chúng ta có thể hình thành các chuỗi giá trị mới, mô hình kinh tế mới và động lực tăng trưởng mới cho cả vùng”, ông Lê Văn Hẳn nói.
Từ góc nhìn này, đây không chỉ là hoạt động kết nối khởi nghiệp mà còn là bước khởi đầu để xây dựng mạng lưới hợp tác giữa địa phương, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
Chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn khẳng định, chính quyền sẽ tiếp tục đóng vai trò kiến tạo môi trường phát triển, tháo gỡ rào cản, kết nối nguồn lực để các ý tưởng đổi mới sáng tạo có cơ hội phát triển thành sản phẩm và doanh nghiệp.
Ông nhấn mạnh, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của địa phương. “Tây Ninh cam kết đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà đầu tư bằng tinh thần cầu thị, trách nhiệm và hành động cụ thể. Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh; sự lớn mạnh của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là nền tảng để Tây Ninh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh cao hơn trong giai đoạn mới.”- Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nói.