Dự lễ trao Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2025 có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
![]() |
| Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. |
Phát biểu khai mạc và báo cáo tổng kết Giải, nhà báo Phạm Văn Báu, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, nhấn mạnh: Giải Báo chí Trần Mai Ninh là giải báo chí cấp tỉnh có quy mô lớn nhất. Giải được tổ chức thường niên từ năm 1996, là sân chơi bổ ích mang tính rèn nghề, đã và đang góp phần tạo không khí sôi động trong hoạt động nghiệp vụ, trong thi đua sáng tạo của báo giới tỉnh Thanh Hóa.
![]() |
| Nhà báo Phạm Văn Báu, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu khai mạc. |
Năm 2025 là năm thứ 7 Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện việc chấm, xét và trao Giải Báo chí Trần Mai Ninh theo Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
Giải đã có những đổi mới từ khâu tuyển chọn ở cơ sở thông qua việc sửa đổi Thể lệ chấm giải phù hợp với đời sống báo chí trong tỉnh cũng như tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương.
Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã mời các nhà báo có uy tín nghề nghiệp, chuyên môn sâu, có kinh nghiệm chấm các giải báo chí tham gia Ban sơ khảo, Hội đồng thẩm định. Việc thay đổi này đã tạo ra sự khách quan, chính xác, mang tính phản biện trong quá trình chấm giải và thẩm định.
Trên cơ sở xem xét đầy đủ các yếu tố về chính trị, chuyên môn, hiệu ứng xã hội của các tác phẩm tham dự giải, Ban sơ khảo đã chọn ra những tác phẩm có chất lượng, đáp ứng tốt nhất thể lệ chấm Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2025.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. |
Trong số gần 100 tác phẩm tham dự ở 5 loại hình báo chí, Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định chọn 36 tác phẩm tốt nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, gồm 5 giải A, 10 giải B, 10 giải C và 11 giải khuyến khích.
Theo Hội đồng chấm Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2025, các tác phẩm tham dự giải lần này được đánh giá có chất lượng tốt hơn năm trước, đồng đều hơn về chất lượng. Hầu hết các tác phẩm bám sát thực tiễn, có tính thời sự trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng...
Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bố cục chặt chẽ, cách thức thể hiện gần gũi, sinh động; nội dung có tính phát hiện vấn đề mới, phản biện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; đề xuất nhiều giải pháp kiến tạo, cách làm hay có sức lan tỏa, ảnh hưởng trong xã hội.
![]() |
| Các tác giả đoạt giải B - Giải Báo chí Trần Mai Ninh 2025. |
Các tác phẩm bám sát dòng sự kiện: lao động việc làm, giáo dục và đào tạo, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ... Những đề tài truyền thống lịch sử, văn hóa, an ninh, quốc phòng, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến tiếp tục được nhiều tác giả khai thác.
Các vấn đề khuyến khích thúc đẩy kinh tế tư nhân, sản xuất nông nghiệp sạch, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội, bất cập tại các điểm tận thu khoáng sản trên địa bàn, vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, thành lập và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bạo lực học đường... cũng là mảng đề tài nóng được báo chí thể hiện.
![]() |
| Các đại biểu tham dự buổi lễ |
Trong số các tác phẩm đoạt giải cao có sự góp mặt của cả 5 loại hình báo chí là báo in, báo điện tử, báo hình, phát thanh và ảnh báo chí. Những tác phẩm này đều đề cập đến những vấn đề lớn được dư luận xã hội quan tâm trong năm 2025.
Tham dự Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2025, Văn phòng đại diện Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập tại Thanh Hoá có nhà báo Đinh Thị Hiền (bút danh Minh Hiền) đoạt giải B. Trong suốt quá trình hoạt động tại tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng đại diện Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập (cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động; bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
Bên cạnh đó, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tòa soạn cùng sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa, đội ngũ phóng viên Văn phòng đại diện Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập luôn chú trọng xây dựng các tuyến bài chuyên sâu, dài kỳ về những vấn đề thời sự liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, góp phần phản ánh thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội và tham gia các giải báo chí do tỉnh tổ chức.
Trong 5 năm gần đây, các phóng viên của Văn phòng đại diện đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, với nhiều tác phẩm đoạt giải từ Khuyến khích đến Giải B tại các giải báo chí của tỉnh như Giải Báo chí Trần Mai Ninh và Giải Báo chí Búa liềm vàng. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực nghề nghiệp của đội ngũ phóng viên mà còn là động lực để tiếp tục trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí và cống hiến nhiều hơn nữa trên hành trình làm nghề.
Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2025.
Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tặng hoa chúc mừng nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tham dự Giải Báo chí Quốc gia năm 2025.
Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải:
![]() |
![]() |
| Trần Mai Ninh, tên thật là Nguyễn Thường Khanh, sinh ra trong một gia đình công chức dưới thời Pháp thuộc tại Thanh Hoá. Ngay từ thuở nhỏ, ông đã được tiếp cận và chịu ảnh hưởng của cả nền Nho học truyền thống lẫn văn hóa phương Tây, từ đó sớm hình thành tư tưởng tiến bộ, tinh thần yêu nước và ý chí dấn thân vì độc lập dân tộc. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và sáng tạo nghệ thuật, nhà văn, nhà báo Trần Mai Ninh luôn quan niệm, người cầm bút muốn có những tác phẩm chân thực, giàu sức sống thì phải thực sự hòa mình vào đời sống, sống hết mình với nhân dân và thời cuộc. Để ghi nhận những đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, năm 2007, Nhà nước đã truy tặng Trần Mai Ninh Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Nhằm tôn vinh những cống hiến của nhà văn, nhà báo Trần Mai Ninh đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam, từ năm 1996, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã lấy tên ông đặt cho giải thưởng báo chí cao quý nhất của tỉnh. Giải Báo chí Trần Mai Ninh được trao cho các tổ chức cá nhân (nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp), có tác phẩm báo chí chất lượng phản ánh về tỉnh Thanh Hoá nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6). |