Trong không khí rộn ràng chào đón năm mới 2026, tại sân Quần (phường Sa Pa), vòng Chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 đã diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Sự kiện không chỉ là điểm nhấn giải trí mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Sa Pa như một điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn trong dịp cao điểm cuối năm.
Theo Ban Tổ chức, việc lựa chọn Sa Pa làm địa điểm tổ chức Chung khảo xuất phát từ lợi thế nổi trội của địa phương khi sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành cùng hệ giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Sự kết hợp giữa sắc đẹp con người và vẻ đẹp thiên nhiên đã tạo nên dấu ấn riêng cho cuộc thi năm nay.
![]() |
| Sa Pa sôi động đêm cuối năm, thu hút hàng chục nghìn du khách |
Tiếp nối đêm Chung khảo là chương trình nghệ thuật Countdown chào năm mới 2026, khiến không khí tại khu vực trung tâm Sa Pa càng trở nên sôi động. Các màn trình diễn âm nhạc hiện đại được đan xen với những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, thu hút hàng nghìn người dân và du khách cùng hòa nhịp trong khoảnh khắc đếm ngược. Khi những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời, Sa Pa chính thức bước sang năm mới trong niềm hân hoan và kỳ vọng về một mùa du lịch khởi sắc.
Có mặt tại sự kiện, anh Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Không khí đón năm mới ở Sa Pa sôi động và đông đúc hơn tôi tưởng. Khu vực trung tâm chật kín người, các hoạt động diễn ra liên tục nên rất náo nhiệt. Dù đông nhưng công tác tổ chức khá trật tự, mang lại cho du khách trải nghiệm đáng nhớ trong những ngày cuối năm”.
Cũng trong chiều 31/12, phường Sa Pa tổ chức Lễ khai mạc Không gian văn hóa Sa Pa – Tinh hoa hội tụ tại khu vực trung tâm phường. Không gian văn hóa được xây dựng nhằm tái hiện đời sống, sinh hoạt và bản sắc của các dân tộc H’Mông, Dao, Tày, Giáy, Xá Phó thông qua hệ thống nhà sàn truyền thống, nghề thủ công, sinh hoạt cộng đồng và ẩm thực đặc trưng vùng cao.
Tại đây, du khách có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các nghề truyền thống như đan lát, thêu thổ cẩm, xem trình diễn khèn Mông, tham quan những ngôi nhà sàn với bếp lửa, thịt gác bếp cùng nhiều món ăn mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa, nhấn mạnh Không gian văn hóa Sa Pa – Tinh hoa hội tụ là sản phẩm du lịch mới, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.
![]() |
| Chum rượu Mỹ tửu to nhất, đẹp nhất |
Dịp này, Sa Pa cũng tổ chức Lễ xác lập Kỷ lục Ẩm thực Sa Pa lần thứ nhất năm 2025 với 5 kỷ lục gồm: Chum rượu Mỹ tửu to nhất, đẹp nhất; nồi lẩu cá tầm to nhất; mâm bánh phồng cá hồi to nhất; mẹt chả cá hồi to nhất và mẹt chả cá tầm to nhất. Đáng chú ý, nồi lẩu cá tầm có trọng lượng cá lên tới 50kg, đường kính 1,5m, dung tích 280 lít, thu hút sự quan tâm và thích thú của đông đảo du khách.
Chuỗi sự kiện văn hóa – du lịch diễn ra liên tục trong dịp cuối năm không chỉ tạo không khí lễ hội sôi động, mà còn khẳng định sức hút của Sa Pa như một điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng mới.