Thứ ba 18/11/2025 10:52
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Sa Pa hướng tới “Hệ sinh thái du lịch nông nghiệp hữu cơ thông minh”

Ngày 10/8, Hội thảo “Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Sa Pa, sự kiện do UBND phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) tổ chức.

Hội thảo diễn ra trong thời điểm Sa Pa vừa chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp – một bước chuyển mình quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho các chiến lược phát triển dài hạn.

Sa Pa hướng tới “Hệ sinh thái du lịch nông nghiệp hữu cơ thông minh”
Sa Pa hướng tới “Hệ sinh thái du lịch nông nghiệp hữu cơ thông minh”

Tiềm năng song hành cùng thách thức

Được thành lập theo Nghị quyết số 1673/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025, phường Sa Pa hợp nhất từ 6 phường cũ, trải rộng trên hơn 6.000 ha, trong đó trên 4.700 ha là đất nông nghiệp. Nằm ở độ cao trung bình 1.500 m, khí hậu ôn hòa quanh năm, đất đai màu mỡ, cảnh sắc hùng vĩ cùng kho tàng văn hóa các dân tộc, Sa Pa hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển nông nghiệp đặc thù gắn với du lịch.

Năm 2024, phường đón hơn 3,36 triệu lượt khách; chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, con số này đã vượt 3 triệu. Đây là nguồn lực thị trường quý giá cho nông sản và các sản phẩm du lịch nông nghiệp, trải nghiệm. Hơn 10 doanh nghiệp, hợp tác xã và khoảng 100 hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đạt doanh thu bình quân 1,4 tỷ đồng/ha/năm. Năm nhãn hiệu tập thể như “Rau an toàn Sa Pa”, “Cá nước lạnh Sa Pa” cùng 29 sản phẩm OCOP (trong đó 2 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao quốc gia) đã góp phần khẳng định thương hiệu nông sản địa phương.

Song, hành trình phát triển nông nghiệp hàng hóa hữu cơ vẫn còn nhiều chông gai. Địa hình chia cắt khiến cơ giới hóa và vận chuyển gặp khó; sản xuất manh mún, thiếu liên kết chuỗi giá trị; công nghệ ứng dụng trong sản xuất hữu cơ còn khiêm tốn với diện tích mới khoảng 1,5 ha. Giá trị gia tăng chưa đến tay người nông dân một cách trọn vẹn, trong khi nạn hàng giả, hàng nhái làm suy giảm lòng tin của thị trường. Trải nghiệm du lịch nông nghiệp vẫn chủ yếu dừng ở mức tham quan, chưa khơi gợi được mối gắn kết sâu sắc giữa du khách với đất, cây trồng và người làm nông.

Sa Pa hướng tới “Hệ sinh thái du lịch nông nghiệp hữu cơ thông minh”
Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Ba trụ cột kiến tạo hệ sinh thái

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương (Đại học Thương mại) đã giới thiệu mô hình “Hệ sinh thái Du lịch Nông nghiệp Hữu cơ Thông minh” – giải pháp tích hợp khoa học công nghệ và giá trị văn hóa bản địa, gồm ba trụ cột:

Niềm tin số – minh bạch hóa nguồn gốc nông sản bằng công nghệ Blockchain và IoT, xây dựng bộ tiêu chuẩn “Nông sản Hữu cơ Sa Pa” và hệ thống truy xuất nguồn gốc Sa Pa Organic Traceability System. Dự kiến giai đoạn 2025–2026 sẽ thí điểm với cá hồi Sa Pa và một số loại rau ôn đới đặc trưng.

Trải nghiệm sâu – ứng dụng AR/VR và yếu tố trò chơi để kể câu chuyện sản phẩm, tái hiện không gian văn hóa và tri thức bản địa. Những tour trải nghiệm như “Một ngày làm nghệ nhân cá hồi” hay “Đi tìm thảo dược bí truyền” sẽ đưa du khách bước vào hành trình khám phá sống động, khó quên.

Kết nối kinh tế – xây dựng Sàn giao dịch nông sản hữu cơ Sa Pa (B2B Platform) để nông dân, hợp tác xã bán trực tiếp cho khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành. Nền tảng cũng sẽ là “trường học trực tuyến” về canh tác hữu cơ, quản trị tài chính, kết nối người sản xuất với chuyên gia.

Đồng lòng vì tầm nhìn chung

Các chuyên gia và đại biểu tham dự hội thảo thống nhất rằng, để hiện thực hóa tầm nhìn “Sa Pa xanh – Nông nghiệp sạch – Du lịch bền vững”, cần sự đồng hành từ nhiều phía. Chính quyền cần sớm thành lập Tổ công tác chuyển đổi số trong du lịch nông nghiệp, hoàn thiện khung chính sách, đầu tư hạ tầng viễn thông. Doanh nghiệp du lịch cần tiên phong tiêu thụ nông sản truy xuất rõ ràng, kể câu chuyện sản phẩm tới du khách. Người dân và hợp tác xã cần chủ động học hỏi, thích ứng công nghệ mới, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa. Các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ tiếp tục đóng vai trò cầu nối tri thức và chuyển giao giải pháp.

Trong kỷ nguyên số, công nghệ không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu để tháo gỡ những điểm nghẽn cố hữu. Hệ sinh thái Du lịch Nông nghiệp Hữu cơ Thông minh chính là chìa khóa để khôi phục niềm tin, nâng cao thu nhập cho người nông dân, tạo nên trải nghiệm khác biệt cho du khách và giữ gìn “hồn cốt” Sa Pa. Với quyết tâm và sự đồng thuận, Sa Pa hoàn toàn có thể vươn mình trở thành điểm đến kiểu mẫu trên bản đồ du lịch quốc tế, xứng đáng với danh hiệu Khu du lịch quốc gia.

Tin bài khác
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ I: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển"

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ I: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển"

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, xác định phương hướng hành động mới và kiện toàn nhân sự, khẳng định quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mưa lớn tại Quảng Trị: Nhiều hộ dân phải sơ tán do sạt lở, một tài xế container bị cuốn trôi

Mưa lớn tại Quảng Trị: Nhiều hộ dân phải sơ tán do sạt lở, một tài xế container bị cuốn trôi

Mưa lớn kéo dài tại Quảng Trị ngày 17/11 gây sạt lở đất ở xã Khe Sanh buộc 45 người phải sơ tán, trong khi tại xã La Lay, một tài xế cùng xe container bị lũ cuốn mất tích khi cố vượt ngầm tràn.
Thời tiết hôm nay 18/11: Bắc Bộ trời rét cả ngày tới 20/11

Thời tiết hôm nay 18/11: Bắc Bộ trời rét cả ngày tới 20/11

Thời tiết hôm nay 18/11, Hà Nội liên tục giảm nhiệt trong ngày; Trung Bộ tiếp tục mưa lớn diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, lũ ở Huế và Đà Nẵng ở mức cao; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối mưa dông.
Phú Thọ: Lựa chọn cấp phép thăm dò mỏ nước khoáng tại xóm Cốc, xã Kim Bôi

Phú Thọ: Lựa chọn cấp phép thăm dò mỏ nước khoáng tại xóm Cốc, xã Kim Bôi

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ thông báo Công ty Cổ phần Giếng Tiên Mường Động là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ hợp lệ, được lựa chọn xem xét cấp phép thăm dò nước khoáng tại xóm Cốc, xã Kim Bôi.
Đề xuất cho phép người lao động tự đóng bảo hiểm thất nghiệp khi doanh nghiệp chậm hoặc trốn đóng

Đề xuất cho phép người lao động tự đóng bảo hiểm thất nghiệp khi doanh nghiệp chậm hoặc trốn đóng

Một đề xuất mới trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Việc làm nhằm mở ra giải pháp linh hoạt giúp người lao động đảm bảo quyền lợi kịp thời trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động.
Đồng Nai đón dự án AeonMall Biên Hòa hơn 6.000 tỷ đồng, quy mô lớn nhất Việt Nam

Đồng Nai đón dự án AeonMall Biên Hòa hơn 6.000 tỷ đồng, quy mô lớn nhất Việt Nam

UBND tỉnh Đồng Nai vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Trung tâm thương mại AeonMall Biên Hòa, tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng. Đây sẽ là dự án lớn nhất của AeonMall tại Việt Nam, kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ cho lĩnh vực thương mại – dịch vụ và diện mạo đô thị của tỉnh.
Đề xuất triển khai khám sức khỏe miễn phí hằng năm cho người dân từ năm 2026

Đề xuất triển khai khám sức khỏe miễn phí hằng năm cho người dân từ năm 2026

Chính phủ trình Quốc hội chính sách khám sức khỏe miễn phí cho người dân ít nhất một lần mỗi năm, thực hiện theo nhóm đối tượng ưu tiên từ năm 2026.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus cúm

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus cúm

Trong bối cảnh thời tiết chuyển sang giai đoạn Thu – Đông với nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường, Bộ Y tế cho biết đây là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, đặc biệt là cúm mùa, phát triển và lây lan mạnh.
Bộ Nội vụ bác bỏ tin đồn “tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh, thành”

Bộ Nội vụ bác bỏ tin đồn “tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh, thành”

Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đã được nghiên cứu, xem xét rất kỹ lưỡng và hướng tới ổn định lâu dài hệ thống chính quyền địa phương; đồng thời bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng sắp tới sẽ tiếp tục sáp nhập để giảm từ 34 tỉnh, thành xuống còn 16.
Đào tạo chuyên sâu về dinh dưỡng thể thao cho huấn luyện viên và cầu thủ bóng đá

Đào tạo chuyên sâu về dinh dưỡng thể thao cho huấn luyện viên và cầu thủ bóng đá

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Herbalife Việt Nam vừa tổ chức buổi đào tạo chuyên đề “Tối ưu hiệu suất và phục hồi cho cầu thủ thông qua dinh dưỡng thể thao”, nhằm trang bị kiến thức khoa học mới nhất cho các huấn luyện viên và chuyên gia thể lực của bóng đá Việt Nam.
Quảng Trị: Lũ lên nhanh ở Đakrông, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, sạt lở

Quảng Trị: Lũ lên nhanh ở Đakrông, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, sạt lở

Mưa lớn từ đêm 16 đến sáng 17/11 khiến nước sông Đakrông dâng cao, nhiều khu vực ở Quảng Trị bị ngập sâu và chia cắt. Trước diễn biến thời tiết xấu, hơn 200 hộ dân tại xã Ba Lòng đã được di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm.
Khánh Hòa: Mưa lớn gây lũ báo động cấp 3, nhiều tuyến đường ngập sâu

Khánh Hòa: Mưa lớn gây lũ báo động cấp 3, nhiều tuyến đường ngập sâu

Mưa lớn diện rộng gây lũ báo động 2–3 tại Khánh Hòa, nhiều tuyến đường ngập sâu, sơ tán dân vùng nguy hiểm, các ngành chức năng chủ động ứng phó.
Hải Phòng chung tay cùng Tây Nguyên vượt qua bão lũ: 20 tỷ đồng tiếp sức Gia Lai và Đắk Lắk phục hồi sau thiên tai

Hải Phòng chung tay cùng Tây Nguyên vượt qua bão lũ: 20 tỷ đồng tiếp sức Gia Lai và Đắk Lắk phục hồi sau thiên tai

Với tinh thần hướng về đồng bào vùng thiên tai, Hải Phòng đã quyết định gửi tặng mỗi tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk 10 tỷ đồng – tổng cộng 20 tỷ đồng – như một nghĩa cử sẻ chia, tiếp thêm nguồn lực để hai địa phương đứng dậy sau những mất mát do bão lũ gây ra.
Phú Thọ đẩy nhanh sắp xếp, xử lý quỹ nhà đất công

Phú Thọ đẩy nhanh sắp xếp, xử lý quỹ nhà đất công

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết liệt đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý nhà, đất công theo chỉ đạo của Thủ tướng, đảm bảo minh bạch và tránh lãng phí.
Khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra chưa xong, Đắk Lắk lại ngập lụt vì mưa lớn

Khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra chưa xong, Đắk Lắk lại ngập lụt vì mưa lớn

Tại Đắk Lắk, mưa đã xảy ra ở nhiều địa phương từ trưa ngày 16/11 đến nay. Và chỉ trong 6 giờ qua (từ 03h00’ - 09h00’) của ngày 17/11, một số nơi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nước sông, suối dâng cao, nhiều nơi bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã có mặt tại các vị trí xung yếu để chủ động ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra…