Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng thuận với kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị, giao UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương giao cho Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) nghiên cứu thực hiện dự án. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: "Công nghệ được sử dụng cho dự án nhiệt điện than phải là công nghệ hiện đại và sạch, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường khu vực và lân cận".
Trong trường hợp EVN không thực hiện đầu tư dự án, UBND tỉnh sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương xem xét cho phép chuyển đổi dự án từ sử dụng nhiên liệu than sang khí LNG và bổ sung vào Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh.
EVNGENCO1 đề xuất đầu tư dự án nhiệt điện Quảng Trị quy mô 1.320MW
Trước đó, ngày 7/2, EVNGENCO1 đã gửi văn bản tới tỉnh Quảng Trị đề xuất làm chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị với tổng mức đầu tư 55.000 tỷ đồng, dự kiến phát điện vào cuối năm 2030. Ngày 11/2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã đề xuất để EVNGENCO1 làm chủ đầu tư dự án này, đánh giá rằng EVNGENCO1 có đủ năng lực, kinh nghiệm và nguồn vốn để đầu tư và vận hành nhà máy nhiệt điện. Dự án nhiệt điện Quảng Trị có quy mô 1.320 MW, gồm hai nhà máy công suất 660 MW mỗi nhà máy. Với vốn điều lệ 23.000 tỷ đồng, EVNGENCO1 là đơn vị phát điện lớn nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện đang quản lý 10 công ty phát điện với 20 nhà máy điện trên cả nước. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư các dự án nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Nghi Sơn 1 và nhiều dự án thủy điện khác như Đồng Nai 3&4, Bản Vẽ, Sông Tranh...
Tính đến cuối năm 2024, tổng công suất nguồn điện của EVNGENCO1 là 7.844,5 MW, trong đó nhiệt điện chiếm 5.608 MW và thủy điện là 2.189 MW, chiếm khoảng 9,3% sản lượng điện toàn hệ thống.
![]() |
EVNGENCO1 đề xuất đầu tư dự án nhiệt điện Quảng Trị quy mô 1.320MW. |
Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị có công suất 1.320 MW, gồm 2 tổ máy mỗi tổ máy 660 MW, đã được cập nhật vào danh mục các dự án nhiệt điện than chậm tiến độ thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. |
Theo Quy hoạch Điện VIII, dự án nhiệt điện Quảng Trị nằm trong danh mục các dự án nhiệt điện than chậm tiến độ và gặp khó khăn trong việc thay đổi cổ đông và thu xếp vốn. Dự án này ban đầu được Thủ tướng Chính phủ giao cho Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư từ tháng 8/2013, với tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề vay vốn thông qua việc ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác Công - Tư (PPP) mới, và cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 của Chính phủ Việt Nam và Thái Lan, đến tháng 7/2024, Bộ Công Thương đã thống nhất để EGATi dừng dự án này, và từ đó dự án chưa có chủ đầu tư mới.
Tháng 4/2024, sau khi EGATi rút khỏi dự án, tỉnh Quảng Trị đã cho phép liên danh Công ty CP Tập đoàn T&T và Công ty TNHH SK E&S nghiên cứu chuyển đổi dự án nhiệt điện than sang nhiệt điện khí LNG Quảng Trị. Tỉnh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương phê duyệt việc chuyển đổi công nghệ nhà máy từ sử dụng nhiên liệu than sang khí LNG, tăng quy mô công suất lên 2x750 MW và dự kiến vận hành trong giai đoạn 2025-2030. Chủ tịch UBND tỉnh cam kết đưa dự án vào vận hành trước năm 2030 nếu được phê duyệt.
Tháng 10/2024, tỉnh Quảng Trị đã gửi văn bản tới Bộ Công Thương xin chuyển đổi dự án từ nhiệt điện than sang nhiệt điện khí LNG, đồng thời tăng công suất từ 1.320 MW lên 1.500 MW. Hiện tại, đề xuất này vẫn chưa nhận được phản hồi từ Bộ Công Thương.
Chủ tịch Tập đoàn T&T, ông Đỗ Quang Hiển, đang đặt nhiều kỳ vọng vào các dự án tại Quảng Trị. Từ năm 2022, T&T Group cùng các nhà đầu tư Hàn Quốc đã khởi công dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng với công suất 1.500 MW và tổng vốn đầu tư 2,3 tỷ USD, dự kiến vận hành thương mại vào năm 2026-2027. Ngoài ra, T&T Group cũng đã đề xuất dự án xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị với tổng mức đầu tư 5.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2026. Tại hội nghị gặp gỡ các tập đoàn lớn vào ngày 21/9/2024, ông Đỗ Quang Hiển đã tiết lộ đề án xây dựng tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại - đô thị sân bay tại Quảng Trị, có quy mô khoảng 3.700 ha.