![]()  |   		
| Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Hữu Quyết | 
Phải sâu sát để gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân
Từng giữ chức Giám đốc Sở thông tin & Truyền thông Thanh Hóa, rồi Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (sau khi sáp nhập 2 sở này). Từ ngày 1/7/2025, ông Đỗ Hữu Quyết được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến. Sau 4 tháng trên cương vị mới, trải qua những bỡ ngỡ ban đầu do thay đổi môi trường công tác, ông Quyết đã dần bắt nhịp với công việc, nhiệm vụ của một Bí thư Đảng ủy xã.
Trao đổi với phóng viên ông Quyết cho biết, bản thân đã nhiều năm làm lãnh đạo ngành, là thành viên UBND tỉnh, có kinh nghiệm trong quản lý, điều hành. Hơn nữa, cấp sở là tổng hợp của nhiều chuyên ngành, đòi hỏi người lãnh đạo, ngoài chuyên môn còn phải có kiến thức rộng thuộc nhiều lĩnh vực, có tầm nhìn bao quát … Vì thế, khi nhận nhiệm vụ mới, sau những ngày đầu bỡ ngỡ, ông đã nhanh chóng bắt nhịp, làm quen với công việc được giao. Được hỏi về tâm tư, suy nghĩ cá nhân khi đang từ cương vị lãnh đạo ngành cấp tỉnh về làm Bí thư Đảng ủy xã, ông Quyết nói: Là cán bộ, Đảng viên thì việc chấp hành sự phân công của tổ chức là đương nhiên. Đối với tôi, việc giữ cương vị gì, công tác ở tỉnh hay cơ sở không quan trọng, quan trọng là mình phải hết lòng, tâm huyết với công việc, lấy sự hài lòng của người dân làm “thước đo” hiệu quả công tác.
![]()  |   		
| Phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập trao đổi với Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Hữu Quyết (trái) | 
Trao đổi về công việc hiện tại của mình, ông Quyết trải lòng: để gần dân, sát dân hơn, ngoài giờ họp, làm việc tại công sở, tôi cũng như lãnh đạo Đảng ủy, UBND thường tranh thủ xuống thôn, xóm để gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con và nghe nhận xét, đánh giá của dân đối với cán bộ, công chức xã trong quá trình công tác. Nhất là đối với những người trực tiếp làm việc với dân thuộc Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã.
Từ thực tế nắm bắt tại cơ sở. Đảng ủy xã đã yêu cầu, quán triệt cán bộ công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công trong thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, phải giải quyết dứt điểm, kịp thời những kiến nghị của công dân nếu thuộc thẩm quyền của cấp xã. Những nội dung vượt thẩm quyền phải báo cáo, xin ý kiến của cấp trên. Về xử lý thủ tục hành chính, phải giải quyết đúng hạn và trước hạn cho công dân. Tuyệt đối không để quá hạn (nếu không có lý do khách quan).
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thu hút đầu tư
![]()  |   		
| Lãnh đạo xã đi thăm đồng trước vụ gặt | 
Là một xã thuộc vùng đồng bằng của huyện Triệu Sơn cũ, cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh - dịch vụ. Trong nhiệm kỳ 2020 -2025, Đồng Tiến quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp về xã đầu tư, sản xuất kinh doanh tại địa bàn. Nhờ đó, đến nay toàn xã có 53 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 5.000 lao động địa phương. Đáng chú ý, năm 2025 UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa với quy mô 167 ha (trong đó có một phần không nhỏ thuộc xã Đồng Tiến), tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Trong tương lai, dự án đi vào hoạt động, thu hút các doanh nghiệp thứ cấp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho các xã trong khu vực, trong đó có Đồng Tiến. Qua đó, giúp người dân địa phương có thể “Ly nông, bất ly hương”.
![]()  |   		
| Hội nghị tập huấn, tọa đàm về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã | 
Những “điểm nghẽn” trong quy hoạch đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần tháo gỡ để thu hút đầu tư
Nhân nói về định hướng phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư. Ông quyết bày tỏ nỗi trăn trở do một số “điểm nghẽn” về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Theo đó, hiện Đồng Tiến đã lập quy hoạch và được phê duyệt quy hoạch Đề án xây dựng cụm công nghiệp diện tích 70ha thuộc đất nông nghiệp kém năng suất, chỉ trồng được một vụ lúa mỗi năm hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên do những quy định nghiêm ngặt về hồ sơ, thủ tục trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cần có sự xem xét, thẩm định của nhiều cấp, ngành chuyên môn nên dự án cụm công nghiệp này vẫn đang trong trạng thái “chờ”, chưa thể triển khai.
Cũng liên quan đến quy hoạch , theo ông Quyết thì còn có những bất cập khác cần được xem xét tháo gỡ. Đó là theo quy định về phân cấp, phân quyền, cấp xã được quyền lập, phê duyệt quy hoạch về đất đai, kế hoạch sử dụng đất … tuy nhiên, trước khi phê duyệt, quy hoạch đó phải được các sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh thẩm định. Như vậy mặc dù đây là nội dung thuộc thẩm quyền, nhưng thực tế thì cấp xã vẫn chưa được hoàn toàn tự quyết trong lĩnh vực này.
Về quản lý, sử dụng đất đai. Hiện tại Đồng Tiến có không ít diện tích đất lúa gần như bỏ hoang do thuộc vùng thấp trũng, thường xuyên ngập úng, muốn chuyển đổi sang trồng cây khác hiệu quả hơn, nhưng lại vướng vào quy định về đảm bảo diện tích trồng lúa.
![]()  |   		
| các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam | 
Về những tồn đọng, khó khăn trước mắt cần được giải quyết sớm. Ông Quyết thông tin, trong đợt mưa bão dồn dập vừa qua, nước sông Trào dâng cao gây ngập úng nhiều diện tích lúa của xã. Nguyên nhân là do xã nằm ở cuối nguồn sông Trào, có nhiều cây cối rậm rạp, lại thêm đất đai sạt lở, bồi lắng lâu ngày đã gây cản trở dòng chảy của sông. Do đó cần được nạo vét, phát quang cây cối, nhưng việc này vượt quá khả năng của xã nên cần có sự hỗ trợ của tỉnh.
Ngoài ra, mạng lưới điện cung cấp điện sinh hoạt, sản xuất cho cán bộ và nhân dân trong xã, do Công ty Cổ phần Xây lắp điện Thanh Hóa đảm nhiệm, do nhiều năm không được đầu tư nâng cấp nên đã xuống cấp nặng nề, điện áp không ổn định, không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy, chập do sử dụng đường dây trần qua khu dân cư. Thực tế này đã tồn tại qua nhiều năm, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất, nhất là sự an toàn của người dân. Để giải quyết vấn đề này, xã đã nhiều lần làm việc với doanh nghiệp cung ứng điện, nhưng đến nay tình trạng điện yếu, mất an toàn vẫn chưa được giải quyết.