Khởi động từ năm 2018 với kỳ vọng trở thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn, Dự án FAM Quảng Trị tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ đến nay vẫn “án binh bất động”, gây lãng phí tài nguyên đất đai và bức xúc trong Nhân dân.
![]() |
Cây keo tràm được người dân xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ tận dụng trồng lên diện tích đất Dự án FAM Quảng Trị được khoảng vài năm tuổi. |
Dự án do Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM Quảng Trị (thuộc Tập đoàn FLC) làm chủ đầu tư, được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 370 tỉ đồng trên diện tích khoảng 200 ha. Theo kế hoạch, dự án sẽ đi vào hoạt động từ tháng 4/2019, sau đó điều chỉnh tiến độ sang tháng 10/2020. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp mới chỉ san gạt sơ bộ phần diện tích đã giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 60 ha, rồi ngưng thi công.
Lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ cho biết, nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư bổ sung kinh phí để GPMB phần còn lại đều không được đáp ứng. Việc chậm trễ kéo dài hơn 6 năm khiến nhiều hộ dân tại xã Cam Tuyền tận dụng đất bỏ hoang để trồng keo tràm. Hiện có khoảng 50 hộ trồng keo trên phần đất đã GPMB, bất chấp chính quyền nhiều lần tuyên truyền, xử lý vi phạm.
Trong khi địa phương kiến nghị tỉnh xử lý dứt điểm dự án, thì chủ đầu tư lại liên tục xin gia hạn tiến độ nhưng không chứng minh được khả năng triển khai. Các thủ tục cần thiết như báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, phòng cháy chữa cháy, giấy phép xây dựng... vẫn chưa được thực hiện.
Ngày 15/4, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị đã đề xuất UBND tỉnh chấm dứt toàn bộ dự án nhằm tránh kéo dài tình trạng lãng phí và bất ổn. Đồng thời kiến nghị giao huyện Cam Lộ quản lý, sử dụng hợp lý 60 ha đất đã GPMB, mời gọi các nhà đầu tư mới có năng lực. Sở cũng đề nghị phía doanh nghiệp hoàn trả hơn 351 triệu đồng chưa giải ngân trong công tác GPMB.
Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Thương cho biết, dù dự án được đánh giá là trọng điểm, nhận được sự hỗ trợ tối đa từ tỉnh và người dân, nhưng chủ đầu tư đã không thể hiện được cam kết. “Chúng tôi sẽ rà soát kỹ quy định, năng lực nhà đầu tư để tham mưu tỉnh có hướng xử lý tối ưu, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và giữ vững lòng tin Nhân dân”, bà Thương nhấn mạnh.