Theo báo cáo nhanh từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Lâm Đồng, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 01/01 đến 04/01/2026) đã tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho kinh tế du lịch địa phương.
Số liệu thống kê cho thấy, tổng lượt khách tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh trong dịp này ước đạt 650.000 lượt. Đáng chú ý, thị trường khách quốc tế tiếp tục đà hồi phục và tăng trưởng với khoảng 30.000 lượt khách.
![]() |
| Đồi Cát Trắng tại Lâm Đồng một điểm đến hút khách trong dịp tết. (Ảnh: Hồng Hiếu) |
Dòng khách lớn đã kéo theo doanh thu từ hoạt động du lịch tăng vọt, ước đạt 1.200 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy khả năng chi tiêu của du khách đã cải thiện, đồng thời khẳng định hiệu quả của các sản phẩm du lịch, dịch vụ mới mà tỉnh đã triển khai.
Thị trường lưu trú ghi nhận tỷ lệ lấp đầy ấn tượng, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm từ ngày 01/01 đến 03/01/2026. Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt mức 70 - 80%.
Đặc biệt, phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp (từ 3 đến 5 sao) tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của du khách với công suất phòng đạt từ 85 - 90%. Các cơ sở này không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú mà còn tích hợp các chương trình Gala dinner, tiệc buffet và nghệ thuật đón giao thừa, giúp tối ưu hóa nguồn thu trên mỗi lượt khách.
Một trong những động lực chính thúc đẩy lượng khách đến Lâm Đồng là sự kết nối hiệu quả của hạ tầng hàng không. Sở VHTTDL đã phối hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và Vietnam Airlines tổ chức đón chuyến bay đầu tiên của năm 2026 (số hiệu VN – 6172 từ TP.HCM) với 200 hành khách, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ ngay ngày đầu năm mới.
Bên cạnh đó, bức tranh kinh tế du lịch thêm sôi động nhờ hàng loạt sự kiện quy mô lớn được xã hội hóa. Điển hình là chuỗi sự kiện Countdown chào năm mới tại 3 khu vực trọng điểm: TP. Đà Lạt, Mũi Né và khu vực Tây Lâm Đồng (Gia Nghĩa cũ). Các doanh nghiệp tư nhân cũng tham gia tích cực với các sự kiện như Countdown tại NovaWorld Phan Thiết, cùng các đêm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng (Lệ Quyên, Bằng Kiều...) tại các tụ điểm giải trí ở Đà Lạt.
![]() |
Dịch vụ đạp vịt tại Hồ Xuân Hương thu hút được khách du lịch. (Ảnh: Phúc Khánh) |
Việc đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp du lịch với tiêu dùng sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương cũng góp phần kích thích nhu cầu mua sắm của du khách.
Trong bối cảnh cầu du lịch tăng cao, vấn đề kiểm soát giá cả được đặt lên hàng đầu. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, giá cả dịch vụ, đặc biệt là giá phòng lưu trú trong dịp lễ cơ bản ổn định, không xảy ra biến động bất thường. Tình trạng chèo kéo, ép giá không ghi nhận, giúp môi trường du lịch Lâm Đồng tiếp tục ghi điểm về sự an toàn và thân thiện.
Với khởi đầu thuận lợi này, ngành du lịch Lâm Đồng đặt kỳ vọng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực.