Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, chiều 10/1, Đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng do đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị; đồng thời thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và dâng hương tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
![]() |
| Chiều 10/1, Đoàn công tác TP. Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, thăm hỏi người có công và dâng hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. |
![]() |
| Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc. |
Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, công tác an sinh xã hội và định hướng hợp tác trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho biết, tỉnh luôn xác định công tác chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, xuyên suốt. Các chế độ, chính sách ưu đãi đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phát biểu tại buổi làm việc. |
Đặc biệt, Quảng Trị tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng theo kết luận của Trung ương, gắn với công tác chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ; đồng thời bảo đảm chu đáo chế độ, chính sách đối với người có công trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Hiện toàn tỉnh có gần 35.000 người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng; công tác chi trả, tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
Về phát triển kinh tế – xã hội, năm 2025, Quảng Trị hoàn thành và vượt toàn bộ 17 chỉ tiêu chủ yếu. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8%; thu ngân sách vượt dự toán; hoạt động đầu tư, sản xuất công nghiệp tăng khá; số doanh nghiệp thành lập mới gia tăng; giải quyết việc làm vượt kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,14%.
Thông tin tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, năm 2025, kinh tế – xã hội của thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng GRDP đạt 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 110 triệu đồng. Thu ngân sách đạt hơn 63.000 tỷ đồng, bằng 125,4% dự toán; quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt 316,1 nghìn tỷ đồng, tăng 35,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2024. Du lịch – dịch vụ phục hồi và tăng trưởng mạnh; thành phố cấp mới 94 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 118,9 nghìn tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trân trọng cảm ơn Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đoàn công tác đã dành sự quan tâm, tình cảm đối với tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công. Đồng chí bày tỏ mong muốn hai địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, nhất là công tác “đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển du lịch, dịch vụ và thúc đẩy chuyển đổi số.
Nhân dịp đầu Xuân năm mới 2026, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và các thành viên trong đoàn; đồng thời chúc mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Quảng Trị và Đà Nẵng ngày càng bền chặt, phát triển hiệu quả.
![]() |
| Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao quà biển tượng trưng tặng các gia đình chính sách người có công tại Quảng Trị. |
![]() |
| Đoàn công tác TP. Đà Nẵng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Trị. |
Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9; Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; Nhà bia ghi danh liệt sĩ Quảng Nam – Đà Nẵng; Di tích lịch sử Bến phà II Long Đại; Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Trị; Khu di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô.