![]() |
| Phó chỉ huy quân sự TP Hải Phòng cung cấp thông tin báo chí |
Khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng hành động thiết thực
Theo Phó chỉ huy quân sự TP Hải Phòng, chiến dịch 500 ngày đêm mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thông qua công tác tuyên truyền, Hải Phòng mong muốn lan tỏa mạnh mẽ truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong thực hiện các mục tiêu của Chiến dịch.
Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc về chính sách đối với người có công và công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Theo kế hoạch, Hải Phòng phấn đấu đến ngày 31/1/2027 hoàn thành lấy mẫu ADN cho 2.730 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đến tháng 3/2027, thành phố đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 45 hài cốt liệt sĩ.
Công tác lấy mẫu diện rộng trên toàn thành phố sẽ được triển khai từ ngày 1/6/2026, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ và cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công.
Đa dạng hình thức tuyên truyền, lan tỏa trên cả không gian mạng
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết, công tác tuyên truyền sẽ được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, bám sát tiến độ và các mốc quan trọng của Chiến dịch.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; truyền thống cách mạng và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân Hải Phòng qua các cuộc kháng chiến; phản ánh thực trạng nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn.
Các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên sẽ đồng loạt vào cuộc nhằm đưa thông tin chính thống đến đông đảo người dân, đặc biệt là thân nhân liệt sĩ.
Ngoài các hình thức truyền thống như pa-nô, áp-phích, băng-rôn, tờ rơi, Chiến dịch cũng chú trọng truyền thông đa phương tiện trên nền tảng số thông qua infographic, video clip ngắn, podcast, fanpage chính thống và các nhóm Zalo cộng đồng.
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, các cơ quan chức năng sẽ chủ động định hướng dư luận, kịp thời phản bác thông tin sai sự thật, ngăn chặn hành vi lợi dụng tình cảm thiêng liêng của thân nhân liệt sĩ để trục lợi, lừa đảo hoặc tuyên truyền mê tín dị đoan trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và sự tri ân được tiếp nối bằng hành động cụ thể của hôm nay.