| Thái Nguyên: Phát động Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần hai năm 2026 Thái Nguyên đẩy nhanh tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển công nghiệp |
Bước vào cao điểm tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán, vấn đề kiểm soát thị trường, ngăn chặn hàng giả, hàng lậu tiếp tục được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025 do Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng 9-1 cho thấy bức tranh toàn cảnh với nhiều chuyển biến tích cực, song cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh phương thức vi phạm ngày càng tinh vi.
![]() |
| Thái Nguyên kiểm soát thị trường dịp Tết, quyết liệt chặn hàng giả, hàng lậu (Ảnh: Minh hoạ) |
Dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Hội nghị đã đánh giá toàn diện nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương trong triển khai Chỉ thị số 13 cùng các chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ. Điểm nổi bật là tinh thần “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, kiên quyết không để hình thành vùng cấm hay ngoại lệ trong đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Thực tiễn năm 2025 cho thấy công tác phối hợp liên ngành đã được nâng lên một bước mới. Từ quản lý thị trường, hải quan, công an đến thuế, biên phòng, lực lượng chức năng các cấp đều duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời. Nhờ đó, nhiều vụ việc lớn, đường dây buôn lậu xuyên địa bàn, kinh doanh hàng giả có tổ chức đã bị phát hiện và xử lý dứt điểm, hạn chế tối đa nguy cơ tái diễn.
Đáng chú ý, không gian mạng – “mặt trận” mới của gian lận thương mại – từng bước được kiểm soát chặt chẽ hơn. Hoạt động quảng cáo sai sự thật, livestream bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc đã được đưa vào diện giám sát thường xuyên. Cùng với xử lý vi phạm, công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp, chuyển từ bị động sang chủ động phòng ngừa.
Kết quả cụ thể cho thấy hiệu quả rõ nét: năm 2025, toàn quốc phát hiện và xử lý hơn 123.500 vụ việc vi phạm, giảm 10% so với năm 2024. Tuy số vụ giảm, nhưng số thu nộp ngân sách nhà nước lại tăng hơn 4,4%, đạt trên 15.394 tỷ đồng, phản ánh tính chất, quy mô vi phạm ngày càng lớn và mức độ xử lý nghiêm khắc hơn. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố 3.178 vụ với 5.477 đối tượng, khẳng định thông điệp không khoan nhượng với tội phạm kinh tế.
Tại Thái Nguyên, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được đánh giá là điểm sáng. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp từ tỉnh đến cơ sở. Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 cấp tỉnh và thành lập Ban Chỉ đạo 389 tại 92 xã, phường trước tháng 8-2025 được xem là bước đi kịp thời, bảo đảm không để xảy ra khoảng trống quản lý khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành.
Trong năm qua, các lực lượng chức năng của Thái Nguyên đã xử lý 1.479 vụ việc, liên quan 1.499 đối tượng; khởi tố hình sự 35 vụ với 55 bị can; xử phạt hành chính 1.444 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt trên 111,6 tỷ đồng, vừa góp phần răn đe, vừa tăng nguồn lực cho ngân sách địa phương, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu không được chủ quan, lơ là. Thời gian tới, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục triển khai hiệu quả các đợt cao điểm, kiểm soát chặt địa bàn trọng điểm, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thông điệp được nhấn mạnh là phải giữ thị trường ổn định, minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính. Kiểm soát chặt chẽ thị trường dịp Tết không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn là thước đo năng lực quản lý nhà nước, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bền vững cho nền kinh tế.