Thứ hai 14/09/2026 04:39
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Quảng Trị định hình vai trò trung tâm năng lượng sạch tại miền Trung

Quảng Trị hiện đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đặt mục tiêu đến 2030 đạt 10.000 MW công suất điện, hướng đến trở thành trung tâm năng lượng sạch miền Trung, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tỉnh Quảng Trị đã lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào quy hoạch kinh tế - xã hội, với trọng tâm là tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và giảm phát thải khí nhà kính. Trong đó, năng lượng tái tạo được xác định là lĩnh vực mũi nhọn.

Tính đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 20 nhà máy điện gió, 3 nhà máy điện mặt trời, 10 nhà máy thủy điện và 151 hệ thống điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất phát điện thương mại đạt 1.119,5 MW – tăng hơn 2,5 lần so với năm 2020. Nhiều dự án lớn tiếp tục được triển khai như điện khí, nhiệt điện than và các dự án điện gió, thủy điện mới. Cùng với đó, tỉnh tích cực xúc tiến các dự án sản xuất hydro xanh, amoniac từ năng lượng tái tạo với quy mô trên 120.000 tấn/năm, bước đầu định hình ngành công nghiệp năng lượng xanh thế hệ mới.

Quảng Trị định hình vai trò trung tâm năng lượng sạch tại miền Trung
"Cánh đồng điện gió" tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương nghiên cứu thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo công nghệ cao về năng lượng tái tạo, đặt tại Khu Kinh tế Đông Nam của tỉnh. Hạ tầng truyền tải cũng được đầu tư mạnh mẽ với các công trình cấp bách như Trạm biến áp 500 kV Quảng Trị và các trạm, đường dây đấu nối, nhằm giải tỏa công suất, đảm bảo an toàn hệ thống điện quốc gia.

Quảng Trị hiện là địa phương có lợi thế lớn về khí hậu và địa hình để phát triển điện mặt trời và điện gió. Trên cơ sở quy hoạch điện VIII, tỉnh đã đề xuất hàng loạt dự án tiềm năng: 62 dự án điện gió trên bờ với công suất 4.748 MW, 3 dự án điện gió ngoài khơi (2.600 MW) và nhiều dự án điện mặt trời khác. Đặc biệt, tỉnh đang triển khai Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng – dự án trọng điểm quốc gia, cùng Nhà máy điện tua-bin khí Quảng Trị do tập đoàn Gazprom làm chủ đầu tư.

Các dự án không chỉ đóng góp ngân sách, mà còn tạo hơn 100 km đường giao thông, gần 600 việc làm và nâng cao sinh kế người dân. Tỉnh cũng yêu cầu các dự án đảm bảo môi trường và gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Với quyết tâm trở thành “thủ phủ năng lượng sạch” của miền Trung, Quảng Trị đặt mục tiêu đạt công suất phát điện khoảng 3.000 MW vào năm 2025 và 8.000–10.000 MW vào năm 2030. Bên cạnh chính sách ưu đãi đầu tư, tỉnh chủ động tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp trong triển khai các dự án chiến lược.

Tin bài khác
Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu chạm mốc 50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu chạm mốc 50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số” xác định mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có thể đón 45–50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa và đưa tổng thu từ du lịch lên 80–90 tỷ USD. Đây được xem là bước nâng tầm tham vọng của ngành du lịch trong giai đoạn mới.
Thanh Hóa trồng gần 5.000 cây xanh trước ngày AEON MALL đi vào hoạt động

Thanh Hóa trồng gần 5.000 cây xanh trước ngày AEON MALL đi vào hoạt động

Ngày 13 tháng 9 năm 2026, trước thềm khai trương AEON MALL Thanh Hóa, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tổ chức Lễ trồng cây “Cánh rừng Quê hương AEON”, với gần 5.000 cây xanh được gieo trồng trong khuôn viên Trung tâm thương mại (Phường Quảng Phú).
Ký ức bên trang sách nửa thế kỷ trước

Ký ức bên trang sách nửa thế kỷ trước

Từ câu chuyện hai đứa trẻ dùng chung một cuốn sách Toán đầu những năm 1970 đến cảnh học sinh vùng cao thiếu sách giáo khoa sau khai giảng năm học 2026–2027, một câu hỏi vẫn còn nguyên tính thời sự: Vì sao sau hơn nửa thế kỷ, có những đứa trẻ vẫn phải chờ đến lượt mình mới được học với một cuốn sách?
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk: "Doanh nghiệp cần mạnh dạn đổi mới tư duy, biến thách thức thành cơ hội"

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk: "Doanh nghiệp cần mạnh dạn đổi mới tư duy, biến thách thức thành cơ hội"

Tại Chương trình “Cà phê doanh nhân” lần thứ 6, người đứng đầu chính quyền tỉnh Đắk Lắk kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chủ động làm chủ công nghệ hiện đại, xóa bỏ tâm lý ngại thay đổi để bứt phá trong kỷ nguyên số.
Thời tiết hôm nay 13/9: Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn

Thời tiết hôm nay 13/9: Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn

Thời tiết hôm nay 13/9, Bắc Bộ có nắng, sáng trời mát mẻ, chiều khá nóng, từ đêm nay có mưa lớn; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông về chiều tối, trời dịu mát.
Ninh Bình dành hơn 3.000 ha rừng tự nhiên cho Voọc mông trắng

Ninh Bình dành hơn 3.000 ha rừng tự nhiên cho Voọc mông trắng

Chính quyền tỉnh Ninh Bình vừa xác lập khu rừng đặc dụng hơn 3.100 ha tại Kim Bảng, mở thêm không gian bảo vệ sinh cảnh núi đá vôi và quần thể Voọc mông trắng.
TP. Hồ Chí Minh siết tiến độ, pháp lý các dự án PPP

TP. Hồ Chí Minh siết tiến độ, pháp lý các dự án PPP

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, lập tiến độ chi tiết và đẩy nhanh thẩm định các dự án PPP, đồng thời kiểm soát chặt nguồn thanh toán, quỹ đất và nghĩa vụ của Nhà nước.
Mường Lò, Lào Cai sẵn sàng đón mùa hội Xòe Thái và sắc màu văn hóa Tây Bắc 2026

Mường Lò, Lào Cai sẵn sàng đón mùa hội Xòe Thái và sắc màu văn hóa Tây Bắc 2026

Từ ngày 1–7/10/2026, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch của vùng Tây Bắc với màn Đại Xòe quy mô 1.200 người, diễu diễn đường phố, hội chợ du lịch và không gian quảng bá sản phẩm OCOP.
Lào Cai đưa di sản, lễ hội thành nguồn lực phát triển kinh tế văn hóa đến 2030

Lào Cai đưa di sản, lễ hội thành nguồn lực phát triển kinh tế văn hóa đến 2030

Không chỉ bảo tồn các giá trị truyền thống, Lào Cai đang từng bước đưa văn hóa, di sản và lễ hội trở thành nguồn lực phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.
Đề xuất nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Đề xuất nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án hoán đổi ngày làm việc, qua đó kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 có thể kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 21/11 đến hết ngày 24/11.
Lào Cai xây “lá chắn” cộng đồng trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống

Lào Cai xây “lá chắn” cộng đồng trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống

Trước những rủi ro ngày càng đa dạng trên không gian mạng và trong đời sống, Lào Cai đặt mục tiêu hình thành một cộng đồng có khả năng nhận diện sớm, tự bảo vệ và chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.
Rực rỡ mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026: Đánh thức sức sống Di sản Thế giới trong đời sống đương đại

Rực rỡ mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026: Đánh thức sức sống Di sản Thế giới trong đời sống đương đại

Lần đầu tiên được tổ chức sau khi Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới, Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu 2026 không chỉ là cuộc trở về với cội nguồn dân tộc mà còn mở ra hành trình mới, nơi những giá trị lịch sử hàng trăm năm tuổi được tiếp nối bằng hơi thở của thời đại số.
Thời tiết hôm nay 12/9: Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to

Thời tiết hôm nay 12/9: Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to

Thời tiết hôm nay 12/9, Bắc Bộ trưa chiều trời nóng lên do không khí lạnh đã suy yếu; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa giảm.
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh phối hợp tổ chức Hội thảo Quản lý Thiết bị y tế năm 2026

Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh phối hợp tổ chức Hội thảo Quản lý Thiết bị y tế năm 2026

Ngày 11/9, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Quản lý Thiết bị y tế năm 2026 với chuyên đề “Phân nhóm thiết bị y tế”. Sự kiện thu hút hơn 200 chuyên gia, cán bộ y tế trong khu vực tham dự nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả mua sắm và vận hành thiết bị.
Bộ Nội vụ trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

Bộ Nội vụ trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày liên tục, từ ngày 4/2 đến hết ngày 10/2/2027.