Hai gói thầu đang được thi công tại Bến cảng Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) gồm: Gói XL01 do Tổng công ty 319 thực hiện thi công đê chắn sóng và bến bãi; gói XL02 liên quan đến hạ tầng cơ bản, kết cấu bê tông cốt thép do Liên danh Công ty Cổ phần FECON - Long Hải thi công. Kỹ sư Nguyễn Trung Kiên, chỉ huy phó công trường của nhà thầu chính Liên danh FECON - Long Hải cho biết, để kịp tiến độ bàn giao bến cảng số 1 vào cuối năm 2025 và bến cảng số 2 vào đầu năm 2026, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hơn 100 công nhân cùng toàn bộ máy móc đã được huy động, làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày để đẩy nhanh tiến độ.
Trên công trường, không khí làm việc rất sôi động với hàng chục giàn máy thi công cọc nhồi, san ủi mặt bằng... Các công nhân làm việc khẩn trương, trong khi những xe tải hạng nặng không ngừng chở vật liệu vào ra công trường.
![]() |
Cảng Mỹ Thủy (Quảng Trị) đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành đúng kế hoạch |
|
|
Ông Trần Văn Dũng, đại diện Ban Quản lý dự án của Công ty Cổ phần Liên doanh quốc tế Mỹ Thủy (MTIP, chủ đầu tư dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy), cho biết, để đẩy nhanh tiến độ, công nhân đã được động viên nghỉ Tết muộn và đơn vị cắt cử bộ phận trực công trường xuyên Tết. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành từ ngày mồng 5 để đến sáng mồng 6 tháng Giêng, công nhân bắt tay vào thi công ngay.
Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 16/2019, với diện tích 685 ha, tổng quy mô 10 bến cảng phát triển theo 3 giai đoạn và tổng vốn đầu tư 14.234 tỷ đồng. Giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2018 đến 2025 với 4 bến cảng. Tuy nhiên, dự án bị chậm tiến độ nhiều năm và mới khởi công lại vào tháng 3/2024. |
Ông Trần Văn Dũng cho biết thêm, tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 là 5.900 tỷ đồng, với năng lực tiếp nhận 12 triệu tấn hàng/năm. Dự kiến giai đoạn này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027. Cảng nằm trong Hành lang kinh tế Đông - Tây, mục tiêu trở thành cảng nước sâu quốc tế và trung tâm logistics khu vực. Dự án nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi từ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đảm bảo tiến độ thi công đúng kế hoạch.
Nhiều nhà đầu tư lớn đã quan tâm đến cảng Mỹ Thủy trong quá trình xây dựng. Tại cuộc họp cuối tháng 12/2024, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Phạm Ngọc Minh thông tin rằng đã có 8 nhà đầu tư đề xuất các dự án logistics và dịch vụ hậu cần cảng tại khu vực sau bến cảng Mỹ Thủy, bao gồm khu hậu cần cảng biển diện tích 86 ha, kho trung chuyển hàng hóa phi thuế quan quy mô 60 ha và khu dịch vụ nhà xưởng cảng quy mô 20 ha.
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thống nhất chủ trương cho các nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư dự án trong khu vực bến cảng Mỹ Thủy, đảm bảo tiến độ phục vụ và đồng bộ trong cảng, góp phần lấp đầy Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Với tiến độ hiện nay, cảng nước sâu Mỹ Thủy dự kiến sẽ hoàn thành đúng kế hoạch và trở thành động lực phát triển kinh tế cho tỉnh Quảng Trị.