![]() |
| Lễ khai mạc hai sự kiện "Sắc Xuân miệt vườn 2026” và “Công viên Sách Xuân” đã diễn ra tưng bừng. Ảnh Trung Phạm |
Không gian di sản đặc sắc của vùng sông nước
"Sắc Xuân miệt vườn 2026” và “Công viên Sách Xuân” diễn ra từ ngày 05/02 đến 09/02/2026 tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, các tuyến vỉa hè đường Trần Quốc Toản, Phan Đình Phùng và Công viên Tao Đàn, chương trình mang đến cho công chúng một hành trình trải nghiệm đầy màu sắc với hơn 54 loại hình ẩm thực và nghề thủ công truyền thống, 43 nghệ nhân trình diễn và hơn 80 diễn viên phối hợp thực hiện các chương trình, 44 gian hàng và các tiểu cảnh(có hệ thống điện, đèn, trang trí hoa vạn thọ), 10 pano giới thiệu, tuyên truyền cho các hoạt động. cùng hàng chục chương trình trình diễn, giao lưu và trải nghiệm cộng đồng.
![]() |
| Lãnh đạo Thành phố Cần Thơ chụp hình tại không gian trưng bày của Công viên Sách Xuân (Ảnh: Trung Phạm). |
Ông Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch TP.Cần Thơ cho biết: Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” và “Công viên Sách Xuân” là hoạt động ý nghĩa chào năm mới, nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với việc bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa; đồng thời khẳng định tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng một xã hội học tập ngay từ nền tảng văn hóa đọc, từ đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc và chuẩn bị hành trang vững chắc cho thế hệ trẻ — những chủ nhân tương lai — tự tin bước vào hành trình hội nhập quốc tế.
![]() |
| Nhiều loại hình dân gian như gói bánh tét được đưa vào không gian "Sắc xuân miệt vườn" cho du khách trải nghiệm . Ảnh Trung Phạm |
Tại đây, du khách có thể trực tiếp tham gia “Tập làm nghệ nhân”, trải nghiệm “Đón Tết miệt vườn” trong trang phục truyền thống Nam Bộ, thưởng thức “Hương vị quê nhà”, hay hòa mình vào không khí rộn ràng của các trò chơi dân gian, múa lân, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và múa rối nước...
![]() |
| Các bà, các mẹ đang hướng trình diễn việc đan túi mây, túi cói. Ảnh Trung Phạm |
Điểm nhấn mới của “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2026 là sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại thông qua hoạt động livestream, mã QR tương tác, truyền thông số… góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Tết cổ truyền đến đông đảo công chúng trong và ngoài thành phố.
Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2026 giới thiệu đến công chúng những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt, Khmer, Hoa, Chăm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều nghề thủ công truyền thống được trình diễn trực tiếp như đan đát, dệt vải của người Chăm, làm tranh kiếng, mô hình ghe ngo, đũa tre, đan móc len…
![]() |
| Các loại hình dân gian như múa rối nước được các em học sinh đón nhận nhiệt tình. Ảnh Trung Phạm |
Cùng với đó là không gian ẩm thực dân gian phong phú mang đậm hương vị Tết quê với nhiều món đặc trưng như bánh xèo, bánh khọt, bánh phồng, bánh tráng, bánh in, mứt dừa, cốm dẹp, mì sụa, bún nước lèo, bánh thốt nốt, cùng nhiều món ăn truyền thống được trình diễn theo lịch riêng được Ban tổ chức giới thiệu với du khách.
Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động đặc sắc như: Trình diễn thư pháp Việt, quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm du lịch Cần Thơ; Biểu diễn nghệ thuật truyền thống: Hò Cần Thơ, đờn ca tài tử, hát ru, võ thuật cổ truyền, trình diễn trang phục dân tộc; Múa rối nước phục vụ khách tham quan tại khuôn viên Bảo tàng; Khu trải nghiệm văn hóa, trò chơi dân gian, thực hành làm bánh truyền thống và hoạt động “Tập làm nghệ nhân”; Không gian trưng bày, giao lưu sản phẩm đặc trưng của Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang trên tuyến đường Phan Đình Phùng.
Với vai trò kết nối di sản – cộng đồng – du lịch, “Sắc Xuân miệt vườn” góp phần tôn vinh giá trị văn hóa các dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Cần Thơ – trung tâm văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long, giàu bản sắc và năng động hội nhập.
Song song đó, cùng thời gian trên, một chủ đề khác là "Công viên Sách Xuân Bính Ngọ 2026" cũng được diễn ra tại Công viên Tao Đàn, phường Ninh Kiều.
![]() |
Trong khuôn khổ “Công viên Sách Xuân”, một hành trình xuyên không gian và thời gian đã được mở ra, dẫn dắt độc giả tìm về những giá trị cội nguồn của di sản. Tại đây, công chúng có dịp tận mắt chiêm ngưỡng những bộ sưu tập sách quý nhuốm màu thời gian, nơi mỗi trang giấy đều kết tinh trí tuệ của các thế hệ đi trước được các nhà sưu tập lưu giữ lại. Đặc biệt, sự hiện diện của những quyển sách lá buông – loại hình di sản độc đáo với kỹ thuật khắc chữ tỉ mỉ trên lá – đã tạo nên sức hút khó cưỡng, minh chứng cho sức sống bền bỉ của tri thức và nét tinh hoa văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sự kiện càng thêm sống động với 05 buổi giao lưu của các diễn giả mang đậm chiều sâu và 05 chương trình đố vui “Tết cổ truyền của dân tộc” rộn ràng, góp phần kết nối di sản tri thức với công chúng.
![]() |
| Góc trưng bày các tư liệu sách quý được du khách và người dân quan tâm ghé thăm. Ảnh Trung Phạm |
Không gian Công viên Sách Xuân gồm khu trưng bày bộ sưu tập sách quý, đặc biệt có sách lá buông – loại hình di sản độc đáo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó là các gian hàng sách, văn phòng phẩm và hoạt động giao lưu với các diễn giả, tác giả.
Nhiều chương trình giao lưu chuyên đề được tổ chức như: kỹ năng đọc sách, hành trình sách lá, dấu xưa Cần Thơ, tư duy tiếng Anh; cùng sân chơi tri thức “Tết cổ truyền của dân tộc” dành cho học sinh, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Với sự tham gia của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, trung tâm giáo dục và các nhà sưu tập, Công viên Sách Xuân 2026 tiếp tục khẳng định vai trò không gian văn hóa tri thức, góp phần bồi đắp giá trị truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.
Với vai trò là không gian kết nối giữa di sản – cộng đồng – du lịch và văn hoá đọc, chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” và “Công viên Sách Xuân” không chỉ góp phần tôn vinh giá trị văn hóa các dân tộc mà còn quảng bá hình ảnh Cần Thơ – Trung tâm văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long, giàu bản sắc, năng động và hội nhập. Góp phần tạo sân chơi tri thức không chỉ là nơi lưu giữ chữ nghĩa, mà là một không gian mở đầy sức sống, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học của người dân Tây Đô trong thời đại mới.
Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” và “Công viên Sách Xuân” Bính Ngọ 2026 hứa hẹn mang đến không khí xuân đậm đà bản sắc, nơi di sản gặp gỡ tri thức, truyền thống hòa quyện hiện đại, góp phần tạo nên một mùa xuân văn hóa ý nghĩa giữa lòng đô thị Cần Thơ.