Niềm tin của nhân dân là thước đo quan trọng phản ánh năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Ở vùng cao, nơi điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, niềm tin ấy không được tạo dựng bằng khẩu hiệu mà bằng những việc làm dân vận cụ thể, thiết thực và vì dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, coi đó là nguyên tắc xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
![]() |
| Quang cảnh Chương trình “ Xuân Yêu thương năm 2026” tại trường mầm non Kim nọi, xã Mù Cang Chải (Ảnh: Hồng Mỷ) |
Thấm nhuần tư tưởng đó, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, hướng về nhân dân. Tại xã Mù Cang Chải, mô hình dân vận khéo “Quà từ rừng – tình thương gửi trẻ” của Trường Mầm non Kim Nọi đã ra đời từ thực tiễn, từng bước phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành minh chứng sinh động cho việc đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể.
Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của mùa xuân mới, sáng ngày 6/2/2026, Trường Mầm non Kim Nọi tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026, kết hợp trao quà từ mô hình dân vận khéo “Quà từ rừng – tình thương gửi trẻ”. Chương trình có sự tham dự của ông Giàng A Tạng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương; Ban Giám hiệu nhà trường, đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh, đại diện doanh nghiệp và đông đảo học sinh. Sự hiện diện của lãnh đạo địa phương thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận và sự nghiệp giáo dục mầm non trên địa bàn.
![]() |
![]() |
![]() |
| Các hoạt động kéo co, giã bánh giầy của học sinh và phụ huynh tham gia trải nghiệm tại chương trình (Ảnh: Hồng Mỷ) |
Trong không khí đầm ấm, rộn ràng, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động vui xuân, giao lưu văn nghệ, trải nghiệm các trò chơi dân gian như kéo co, giã bánh giầy… Qua đó không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương.
Điểm nhấn nổi bật của chương trình là hoạt động trao quà từ mô hình dân vận khéo “Quà từ rừng – tình thương gửi trẻ”. Mô hình được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận: lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy nội lực trong nhân dân để chăm lo cho nhân dân. Từ những sản vật sẵn có của rừng và thiên nhiên như măng, nấm, rau rừng…, với sự chung tay đóng góp của cán bộ, giáo viên nhà trường, phụ huynh và cộng đồng doanh nghiệp đã quy đổi thành các phần quà thiết thực trao tặng cho các em học sinh, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
| Ông Giàng A Tạng - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải trao quà cho các e học sinh (Ảnh: Hồng Mỷ) |
Mô hình tuy giản dị về cách làm nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập của trẻ, giúp các em yên tâm đến lớp, hạn chế tình trạng nghỉ học trong mùa đông. Quan trọng hơn, thông qua mô hình, tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng thuận xã hội đối với sự nghiệp giáo dục mầm non được khơi dậy mạnh mẽ, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình – cộng đồng - doanh nghiệp.
Từ góc độ xây dựng Đảng, mô hình “Quà từ rừng – tình thương gửi trẻ” cho thấy hiệu quả rõ nét của việc phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên trong thực hiện công tác dân vận. Những việc làm cụ thể, thiết thực, xuất phát từ nhu cầu chính đáng của nhân dân đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở.
![]() |
| Các đại biểu xã Mù Cang Chải trao quà cho các em học sinh Trường Mầm non Kim Nọi (Ảnh: Hồng Mỷ) |
Có thể khẳng định, mô hình đã trở thành điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Trường Mầm non Kim Nọi, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là thông điệp yêu thương, là kết tinh của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng đối với thế hệ tương lai của quê hương.
Từ thực tiễn triển khai mô hình, có thể rút ra bài học kinh nghiệm quan trọng: công tác dân vận muốn đạt hiệu quả phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng; nội dung, phương thức phải linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng các mô hình dân vận khéo, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thực tiễn từ mô hình “Quà từ rừng – tình thương gửi trẻ” cho thấy, dân vận khéo không phải là những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhưng đúng, trúng và bền bỉ. Chính từ những việc làm ấy, niềm tin của nhân dân với Đảng được bồi đắp, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.