Phố Wall giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (29/7), sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Nhóm cổ phiếu chip liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chịu áp lực trước thời điểm Microsoft và Meta Platforms công bố báo cáo quý, trong khi Nasdaq 100 đã lùi 11% so với mức đỉnh kỷ lục thiết lập hồi tháng 6.
![]() |
| Phố Wall giảm sâu sau quyết định lãi suất của Fed, nhóm cổ phiếu AI chịu áp lực. |
Động thái giữ lãi suất chuẩn ở vùng 3,50-3,75% đã được thị trường dự báo trước. Tuy nhiên, quyết định này vấp phải sự bất đồng của 3 trong 12 thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), khi các thành viên này ủng hộ phương án nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm ngay tại cuộc họp.
S&P 500 có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong một tháng, còn Nasdaq Composite giảm khoảng 9% so với đỉnh kỷ lục hồi tháng 6.
Nasdaq 100 giảm 2,1%, nối dài nhịp điều chỉnh khi nhà đầu tư bán ra các cổ phiếu liên quan đến AI do lo ngại chi tiêu vốn gia tăng. Đây là chỉ số gồm các doanh nghiệp phi tài chính có giá trị lớn nhất niêm yết trên sàn Nasdaq.
Phần lớn nhà đầu tư đã kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của ngân hàng trung ương trong hơn 5 năm qua và, cho tới tháng trước, tiếp tục có dấu hiệu tăng tốc khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá nhiên liệu và thực phẩm toàn cầu đi lên.
“Fed đã giữ nguyên lãi suất như dự kiến. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn lúc này là áp lực buộc Fed tăng lãi suất trong tháng 9 sẽ lớn đến đâu? Lạm phát đang tăng cao và giá dầu thô bật mạnh khiến thị trường đặt cược vào khả năng đợt tăng lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 9”, ông Ryan Detrick, chiến lược gia thị trường trưởng tại Carson Group, nhận định.
Giới đầu tư lo ngại các tập đoàn lớn của Mỹ đang mở rộng mạnh mạng lưới đầu tư vào AI và tiếp tục rót hàng tỷ USD vào công nghệ mới nổi này, qua đó gây sức ép lên dòng tiền tự do. Cổ phiếu Meta Platforms giảm 4% trong giao dịch ngoài giờ sau khi công ty truyền thông xã hội cho biết chi tiêu vốn năm 2026 dự kiến ở mức 130-145 tỷ USD, so với dự báo trước đó là 125-145 tỷ USD.
Sau giờ đóng cửa, cổ phiếu Microsoft tăng 0,6% nhờ doanh thu điện toán đám mây quý vừa qua vượt dự báo của Phố Wall, cho thấy khoản đầu tư lớn vào hạ tầng AI bắt đầu phát huy hiệu quả.
Trong khi đó, cạnh tranh từ Trung Quốc ngày càng gay gắt, cả trong cuộc đua phát triển chip tiên tiến lẫn việc các doanh nghiệp nước này tung ra các mô hình AI có chi phí thấp hơn.
Trao đổi với báo chí, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho rằng chi tiêu cho AI đang đặt nền móng cho tăng trưởng trong tương lai.
Các nhà sản xuất chip liên quan đến AI tiếp tục chịu áp lực sau khi lợi nhuận quý của SK Hynix tăng gấp 6 lần nhưng vẫn không đáp ứng kỳ vọng cao của nhà đầu tư. Cổ phiếu doanh nghiệp Hàn Quốc này giảm 10%.
Cổ phiếu Vertiv, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng cho AI, lao dốc 17% sau khi doanh thu quý không đạt kỳ vọng.
Kết phiên, S&P 500 giảm 1,52% xuống 7.316,15 điểm. Nasdaq mất 1,74% còn 24.442,94 điểm, trong khi Dow Jones Industrial Average giảm 2,19% xuống 51.594,14 điểm.
Tám trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 giảm điểm, dẫn đầu là nhóm công nghiệp với mức giảm 3,24%, tiếp đến là công nghệ thông tin, giảm 2,5%.
Theo LSEG I/B/E/S, giới phân tích dự báo lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp trong S&P 500 quý II tăng 40% so với cùng kỳ, trong đó nhóm cổ phiếu liên quan đến AI đóng góp phần lớn vào mức tăng này.
Triển vọng lợi nhuận tích cực, cùng nhịp điều chỉnh gần đây của Phố Wall, khiến S&P 500 giao dịch ở mức khoảng 20 lần lợi nhuận dự phóng, cao hơn nhẹ so với mức trung bình 10 năm là 19 lần, theo dữ liệu của LSEG.
Cổ phiếu Ford Motor tăng 2,1% sau khi doanh nghiệp này lần thứ hai trong năm nâng dự báo lợi nhuận cả năm. Ngược lại, Lennox giảm 21% sau khi nhà sản xuất giải pháp HVAC hạ dự báo lợi nhuận năm.
Visa tăng 0,6% sau khi lợi nhuận quý vượt dự báo, nhờ nhu cầu du lịch tăng cao trong mùa World Cup. Trên S&P 500, số mã giảm giá áp đảo số mã tăng giá với tỷ lệ 1,8:1.
S&P 500 ghi nhận 32 mức cao mới và 4 mức thấp mới; Nasdaq ghi nhận 121 mức cao mới và 230 mức thấp mới.
Thanh khoản trên các sàn giao dịch Mỹ ở mức tương đối cao, với 17,7 tỷ cổ phiếu được sang tay, so với mức bình quân 17,3 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.