Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, với điểm cầu chính tại xã Yên Khương, Thanh Hóa, nơi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo.
Tại điểm cầu xã Thuận An, Lâm Đồng, buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự còn có đại diện Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo cán bộ, người dân cùng học sinh xã Thuận An.
Theo thống kê, cả nước hiện có 956 trường phổ thông tại 248 xã biên giới đất liền. Tuy nhiên, cơ sở vật chất tại nhiều địa phương vẫn còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu học tập và nhu cầu nội trú, bán trú của học sinh. Triển khai Thông báo Kết luận số 81 ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng trường học tại các xã biên giới, Chính phủ đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS trên phạm vi toàn quốc.
Trong giai đoạn đầu, 100 trường sẽ được triển khai với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Các công trình được khởi công hôm nay nằm trong kế hoạch đầu tư năm 2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước năm học 2026-2027. Đây sẽ là những mô hình điểm để nhân rộng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 248 trường trong 2-3 năm tới.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương biên giới phát huy tinh thần trách nhiệm cao, triển khai quyết liệt với tinh thần "khẩn trương - quyết liệt - chắc chắn - hiệu quả", coi đây là một "chiến dịch" quan trọng. Mục tiêu là khởi công toàn bộ 100 trường trong năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30/8/2026.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An sẽ được xây dựng tại thôn Đắc Thủy với diện tích 5 hecta, quy mô hơn 1.000 học sinh, trong đó có 36 lớp gồm 21 lớp tiểu học và 15 lớp THCS. Tổng mức đầu tư cho dự án là hơn 225 tỷ đồng. Dự án được xem là dấu mốc quan trọng, khởi đầu cho hành trình xây dựng những "pháo đài tri thức" nơi biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tri thức và lòng yêu nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, trong đó vùng khó khăn, vùng biên giới cần được quan tâm đặc biệt. Phó Thủ tướng khẳng định việc xây dựng trường học biên giới đất liền vừa là trách nhiệm, vừa là sự tri ân đối với đồng bào nơi biên cương Tổ quốc, nhằm đảm bảo sự phát triển giáo dục công bằng giữa các vùng miền. Đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới là chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp học sinh vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận tri thức mới và nền giáo dục tiên tiến.
![]() |
| Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định, xây dựng trường học ở biên giới vừa là trách nhiệm, vừa là tri ân đồng bào, nhằm bảo đảm giáo dục công bằng giữa các vùng miền. Ảnh: Hoàng Hoài |
Phó Thủ tướng đề nghị đơn vị tư vấn, nhà thầu cần đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình. Chính quyền địa phương cần tạo mọi điều kiện về mặt bằng và an ninh để thi công thuận lợi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo các địa phương chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất và kinh phí, sớm đưa trường vào hoạt động hiệu quả, ổn định lâu dài.
Phát biểu đáp từ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thay mặt lãnh đạo và nhân dân khu vực biên giới Lâm Đồng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với học sinh vùng biên giới. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tổ chức tốt việc thi công, đảm bảo an toàn và hoàn thành 100% hạng mục theo tiến độ. Các đơn vị liên quan cần có kịch bản chi tiết, lường trước mọi khó khăn để công trình hoàn thành trước 30/8/2026, phục vụ năm học 2026-2027.
![]() |
| Lãnh đạo Trung ương và tỉnh tiến hành động thổ khởi công Dự án xây dựng trường học tại xã biên giới Thuận An. Ảnh: Hoàng Hoài |
Ngành giáo dục và địa phương cần có lộ trình đào tạo đội ngũ giáo viên, đội ngũ phục vụ, đảm bảo các hoạt động học tập và sinh hoạt cho học sinh một cách tốt nhất. Lãnh đạo tỉnh và xã Thuận An cần tăng cường giám sát, đôn đốc để công trình đi vào hoạt động đúng kế hoạch.