Chủ nhật 14/09/2025 18:04
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Phát triển chuyên canh lúa chất lượng cao, gắn với với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL

Chiều 15/10, tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai Đề án "Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030".

Mục tiêu của Đề án là phát triển bền vững một triệu héc-ta lúa gạo với năng suất cao, giảm thiểu phát thải khí nhà kính và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về lúa gạo chất lượng, đồng thời góp phần thực hiện các cam kết về môi trường mà Việt Nam đã đưa ra với cộng đồng quốc tế. Đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong định hướng chuyển đổi mô hình sản xuất lúa ở khu vực này, nhằm gia tăng giá trị ngành lúa gạo, cải thiện thu nhập cho nông dân, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.

Đề án được triển khai trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2024-2025) tập trung vào 200.000 ha đất trồng lúa đã có sẵn cơ sở hạ tầng và năng lực liên kết của các hợp tác xã. Các diện tích được áp dụng các kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Giai đoạn 2 (2026-2030) hướng tới mở rộng thêm 800.000 ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, kết hợp với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực sản xuất của cả hệ thống.

Phát triển chuyên canh lúa chất lượng cao, gắn với với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai Đề án "Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030" - Ảnh: VGP.

Mục tiêu của Đề án là phát triển bền vững một triệu héc-ta lúa gạo với năng suất cao, giảm thiểu phát thải khí nhà kính và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về lúa gạo chất lượng, đồng thời góp phần thực hiện các cam kết về môi trường mà Việt Nam đã đưa ra với cộng đồng quốc tế.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) cùng các bộ, ngành liên quan đã ban hành đầy đủ các văn bản pháp lý để triển khai Đề án. Đặc biệt, quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp và kế hoạch đo lường kết quả giảm phát thải đã được hoàn thiện, tạo nền tảng cho việc áp dụng rộng rãi trên toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

"Không có cuộc gặp, trao đổi nào với các đối tác quốc tế mà tôi không nói đến ĐBSCL. Bởi việc làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn thì không thể không nói đến ĐBSCL. Mặt khác, với vấn đề an ninh lương thực thực phẩm trên thế giới, ĐBSCL rất có cơ hội để phát triển", Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ.

Thủ tướng khẳng định ĐBSCL có nhiều lợi thế, tiềm năng về con người, truyền thống lịch sử văn hóa, đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ngành lúa gạo, thủy hải sản - Ảnh: VGP
Thủ tướng khẳng định ĐBSCL có nhiều lợi thế, tiềm năng về con người, truyền thống lịch sử văn hóa, đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ngành lúa gạo, thủy hải sản - Ảnh: VGP.

Trong năm 2024, Bộ NN&PTNT đã triển khai 7 mô hình thí điểm tại 5 tỉnh, gồm Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, và Sóc Trăng. Kết quả ban đầu rất khả quan: chi phí sản xuất giảm 20-30%, năng suất tăng 10%, và thu nhập của nông dân tăng 20-25%. Đặc biệt, các mô hình này đã giảm phát thải trung bình 5-6 tấn CO2 trên mỗi héc-ta. Tất cả sản lượng lúa thu hoạch đều được các doanh nghiệp bao tiêu với giá mua cao hơn từ 200-300 đồng/kg so với thông thường.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đã tổ chức đào tạo cho hơn 620 hợp tác xã và gần 200.000 hộ nông dân về quy trình canh tác bền vững, giảm phát thải, và áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn. Ngoài ra, nhiều hội thảo khoa học và diễn đàn trao đổi với các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đã được tổ chức để tìm kiếm giải pháp và huy động nguồn lực cho Đề án.

Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện Đề án, Bộ NN&PTNT đã đề xuất dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) trị giá 430 triệu USD, trong đó 330 triệu USD là vốn vay ưu đãi và 100 triệu USD là vốn đối ứng từ ngân sách.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ làm việc với các tổ chức quốc tế để huy động các khoản viện trợ không hoàn lại, bao gồm khoản viện trợ 1,6 triệu USD từ Hàn Quốc, nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các mô hình thí điểm.

Tin bài khác
Mỹ: Thất nghiệp, lạm phát và tăng trưởng GDP 2025 tệ hơn dự báo

Mỹ: Thất nghiệp, lạm phát và tăng trưởng GDP 2025 tệ hơn dự báo

Tổng thống Donald Trump với chính sách thuế quan, các biện pháp siết chặt nhập cư và đạo luật lớn về thuế cùng chi tiêu được dự báo sẽ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát, đồng thời kéo giảm tăng trưởng chung trong năm nay trước khi có sự cải thiện vào năm tới, theo một báo cáo mới của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) - một cơ quan phi đảng phái.
Việt Nam đồng hành cùng thế giới bảo vệ tầng ô-dôn: Từ khoa học đến hành động toàn cầu

Việt Nam đồng hành cùng thế giới bảo vệ tầng ô-dôn: Từ khoa học đến hành động toàn cầu

Nhân Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn 16/9, Việt Nam khẳng định cam kết thực hiện Công ước Vienna, thúc đẩy hợp tác quốc tế, loại trừ khí gây hại và hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Sửa đổi Luật Xây dựng để tháo gỡ nút thắt, khơi thông đầu tư

Sửa đổi Luật Xây dựng để tháo gỡ nút thắt, khơi thông đầu tư

Bộ Xây dựng trình Dự thảo Luật sửa đổi toàn diện, hướng tới đơn giản hóa thủ tục, phân cấp mạnh mẽ và tạo môi trường pháp lý minh bạch cho ngành xây dựng.
Đà Nẵng sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030: 548 đại biểu tham dự, 3 nhiệm vụ đột phá

Đà Nẵng sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030: 548 đại biểu tham dự, 3 nhiệm vụ đột phá

Đà Nẵng dự kiến nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ có 75 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; trong đó, 73 đồng chí được giới thiệu tái cử, 02 đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (Chính ủy BCH Quân sự thành phố, Chánh án thành phố).
Quốc gia khởi nghiệp - Làm sao để vốn xanh hiệu quả ở Việt Nam?

Quốc gia khởi nghiệp - Làm sao để vốn xanh hiệu quả ở Việt Nam?

Chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam chứng kiến một dòng vốn tín dụng lớn đến vậy nhằm hỗ trợ phát triển khởi nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, khoảng 2,5 triệu tỷ đồng dự kiến được bổ sung trong năm 2025, mức tăng kỷ lục từ trước tới nay. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ là quy mô vốn, mà là cách dòng tiền ấy được định hướng. Từ Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đến chiến lược tín dụng xanh quốc gia, Chính phủ đã lựa chọn con đường “bơm xanh”, khơi mở khát vọng kiến tạo một quốc gia khởi nghiệp xanh, hùng cường và đủ sức cạnh tranh toàn cầu.
Đề xuất tăng quyền chủ động cho Chính phủ kiểm soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Đề xuất tăng quyền chủ động cho Chính phủ kiểm soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Luật Đầu tư kinh doanh, trong đó đề xuất nhiều quy định mới liên quan đến Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và các điều kiện đầu tư kinh doanh.
Yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán

Yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, tỷ giá hối đoái, lãi suất, tín dụng bất động sản và thị trường chứng khoán.
Gỡ điểm nghẽn thể chế để kinh tế tư nhân bứt phá

Gỡ điểm nghẽn thể chế để kinh tế tư nhân bứt phá

Ngày 11/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Nhận diện các yếu tố cản trở và kiến nghị hoàn thiện thể chế, pháp luật để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì hội thảo.
An Giang phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2025

An Giang phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2025

Năm 2025, tỉnh An Giang được Chính phủ giao tăng trưởng kinh tế 8,5%, nhưng UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung các giải pháp nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 10% theo kế hoạch của tỉnh.
Gia Lai: Chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, mỗi xã chỉ chọn 1-2 cây có lợi thế

Gia Lai: Chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, mỗi xã chỉ chọn 1-2 cây có lợi thế

Trong 05 năm tới, tỉnh Gia Lai lên kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả với diện tích khoảng 38.500 ha, trong đó đất trồng cao su khoảng 14.715 ha, chiếm hơn 38%. Mỗi xã/phường xác định và ưu tiên trồng tập trung, lựa chọn 01 - 02 cây có lợi thế.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh: Phú Thọ cần đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh: Phú Thọ cần đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội

Ngày 11/9, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Phú Thọ về tình hình triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và công tác phát triển nhà ở xã hội (NOXH).
Siết kỷ luật công vụ: Công chức sẽ được chấm điểm, gắn với xếp loại đảng viên

Siết kỷ luật công vụ: Công chức sẽ được chấm điểm, gắn với xếp loại đảng viên

Dự thảo Nghị định về đánh giá, xếp loại công chức đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến đã đề xuất nhiều điểm mới, trong đó nổi bật là việc chấm điểm công chức theo tháng và liên thông kết quả với xếp loại đảng viên.
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ngày 11/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố Quyết định số 2319 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.
Xây dựng nền công vụ ưu tú: Chìa khóa hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam

Xây dựng nền công vụ ưu tú: Chìa khóa hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam

Ngày 11/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Australia tổ chức Diễn đàn Việt Nam – Australia (VAF) thường niên lần thứ ba với chủ đề “Xây dựng nền công vụ ưu tú trong kỷ nguyên phát triển mới”. Sự kiện tập trung bàn giải pháp cải cách hành chính, nâng cao năng lực công vụ, coi đây là trụ cột để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.
Siết khí thải ô tô: Bước đi cần thiết hướng tới giao thông xanh

Siết khí thải ô tô: Bước đi cần thiết hướng tới giao thông xanh

Việc siết khí thải ô tô khiến các hãng xe buộc phải thích ứng bằng cách phát triển xe dung tích nhỏ tiết kiệm nhiên liệu, tăng sản xuất xe điện hóa, hoặc mua tín chỉ carbon từ các hãng xe thuần điện.