Kẹo cao su Trident, kẹo Halls, bánh quy giòn Tuc, bánh quy Oreo và sô cô la Toblerone và Milka có điểm gì chung? Tất cả đều thuộc Mondelez International.
Gã khổng lồ bánh kẹo và đồ ăn nhẹ của Mỹ có 90.000 nhân viên trên toàn thế giới, có doanh thu hàng năm hơn 30 tỷ đô la và bán sản phẩm tại hơn 150 quốc gia.
Bất chấp chiến sự ở Ukraine, Mondelez vẫn tiếp tục hoạt động ở Nga. Tập đoàn tạo ra doanh thu khoảng một tỷ đô la tại quốc gia rộng lớn này. Công ty giải thích rằng tất cả các hoạt động không khẩn cấp ở Nga đã bị cắt giảm và các khoản đầu tư cũng như chi phí quảng cáo đã bị đóng băng. Đồng thời, đang giúp duy trì tính liên tục của nguồn cung cấp thực phẩm ở Nga trong những thời điểm khó khăn này.
Tất cả các sản phẩm bị xóa khỏi danh mục
Điều đó là không đủ cho nhiều người. Một phong trào phản đối lớn chống lại Mondelez đã nổi lên ở Scandinavia, kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của tập đoàn này. Và nhiều công ty cũng đã tham gia cuộc gọi. Ngoài nhà bán lẻ Coop Norge, công ty vận chuyển Fjord Line và công ty đường sắt Thụy Điển SJ, còn có hai hãng hàng không.
“Các sản phẩm của Mondelez sẽ không còn được bán trên các chuyến bay của chúng tôi cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá đầy đủ tất cả các nhà cung cấp của mình", một phát ngôn viên của Na Uy Air nói với Just Food.
SAS cũng đang tẩy chay Mondelez. Người phát ngôn của tờ báo "Borsen" cho biết tất cả các sản phẩm của nhóm đã bị xóa khỏi danh mục và được thay thế.
Mondelez không đơn độc
Tuy nhiên, Mondelez không phải là công ty thực phẩm phương Tây duy nhất còn hoạt động ở Nga. Theo một danh sách hiện tại từ Đại học Yale, công ty sữa Đức Hochland (Almette) tiếp tục bán hàng trong nước.
Tương tự như vậy, nhà sản xuất sô cô la Ritter Sport của Đức (mặc dù nó quyên góp tất cả số tiền thu được từ Nga cho các tổ chức viện trợ nhân đạo), công ty thực phẩm Agrana của Áo và nhà sản xuất nước tăng lực Red Bull của Áo.
Hoàng Anh