Chủ động thị trường, kiểm soát dòng hàng: Gỡ nút thắt cho xuất khẩu nông sản Việt Nông sản vào vụ: Vai trò của Bộ Công Thương ở đâu để khơi thông? |
Chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Đỗ Đức Duy đến bang Iowa (Hoa Kỳ) đã mở ra một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nền kinh tế có cơ cấu sản xuất bổ trợ rõ rệt. Với định hướng phát triển chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản xuyên Thái Bình Dương ổn định và bền vững, hai bên đã đạt được hàng loạt thỏa thuận giá trị lớn, thể hiện sự quyết tâm trong việc hiện thực hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực then chốt này.
Là vựa ngô hàng đầu của nước Mỹ với sản lượng khoảng 50 triệu tấn mỗi năm, bang Iowa sở hữu nền nông nghiệp hiện đại, tập trung vào các mặt hàng thế mạnh như ngô, lúa mì, đậu tương và sản phẩm chăn nuôi. Trong khi đó, Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới với lợi thế về nông sản nhiệt đới như gạo, cà phê, rau quả và thủy sản. Sự khác biệt về điều kiện khí hậu và mùa vụ giúp hai bên bổ sung nguồn cung cho nhau quanh năm, hạn chế cạnh tranh trực tiếp và tăng cường tính hỗ trợ trong chuỗi cung ứng chung.
![]() |
Toàn cảnh buổi làm việc giữa giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Bộ Nông nghiệp bang Iowa. |
Điểm nhấn trong chuyến thăm là việc các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết tổng cộng 5 biên bản ghi nhớ (MoU) với tổng giá trị khoảng 800 triệu USD, thực hiện trong vòng ba năm. Đây là bước tiến vượt bậc so với mức trung bình 44 triệu USD mỗi năm mà bang Iowa từng xuất khẩu nông sản sang Việt Nam trước đó. Đáng chú ý, Công ty Khai Anh Bình Thuận đã ký thỏa thuận nhập khẩu 1 triệu tấn khô đậu tương từ Ag Processing Inc (AGP), trị giá khoảng 380-390 triệu USD, đồng thời sẽ mua thêm 900.000 tấn ngô và lúa mì từ United Grain, trị giá khoảng 250 triệu USD. Trong khi đó, Công ty CP Công nghệ Dinh dưỡng Việt Nhật ký hợp đồng với Tập đoàn POET để nhập khẩu 100.000 tấn bã rượu khô (DDGS) và 100.000 tấn khô đậu tương, trị giá 60-70 triệu USD.
Không chỉ dừng lại ở hợp tác doanh nghiệp, các cơ quan quản lý của hai nước cũng cam kết tăng cường phối hợp thông qua việc ký kết MoU giữa Cục Chăn nuôi và Thú y Việt Nam với Hiệp hội Nhà sản xuất thịt lợn bang Iowa. Thỏa thuận này sẽ thúc đẩy các hoạt động liên kết kỹ thuật, tổ chức hội thảo chuyên đề và sự kiện xúc tiến thương mại, qua đó nâng cao năng lực sản xuất và chế biến của ngành chăn nuôi hai nước theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.
![]() |
Bà Kim Reynolds, Thống đốc bang Iowa, đón tiếp Bộ trưởng Đỗ Đức Duy tại phòng làm việc cá nhân. |
Tại buổi tọa đàm song phương, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh vai trò quan trọng của thương mại nông sản trong quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ. Ông bày tỏ tin tưởng rằng sự kiện lần này không chỉ mở ra cơ hội cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp mà còn thể hiện thiện chí và tầm nhìn dài hạn của hai quốc gia trong việc vun đắp mối quan hệ chiến lược toàn diện.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ông Ngô Hồng Phong - Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường - đã chia sẻ các xu hướng thương mại mới, nhấn mạnh ưu thế của Việt Nam khi tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, UKVFTA, CPTPP và RCEP. Điều này không chỉ giúp Việt Nam mở rộng khả năng tiếp cận thị trường mà còn thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ, nhất là từ những đối tác như Hoa Kỳ. Ông cũng đưa ra khuyến nghị cho doanh nghiệp Hoa Kỳ về việc tuân thủ quy định an toàn thực phẩm, tận dụng ưu đãi thuế quan và cải tiến sản phẩm để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam ngày càng cao.
![]() |
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp bang Iowa chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thương mại nông lâm thủy sản. |
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục đối mặt với gián đoạn do xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và các rủi ro thị trường, việc Việt Nam và Hoa Kỳ - cụ thể là bang Iowa – hướng đến xây dựng chuỗi cung ứng hài hòa, bền vững có ý nghĩa chiến lược. Điều này không chỉ giúp đảm bảo an ninh lương thực nội địa mà còn đóng góp cho ổn định thị trường toàn cầu.
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy một lần nữa khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc phát triển nền nông nghiệp xanh, thông minh, gắn với an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và hài hòa lợi ích giữa các bên. Đó cũng là lý do Việt Nam kỳ vọng vào việc mở rộng hợp tác công-tư, chuyển giao công nghệ, và cùng nhau kiến tạo các chuỗi giá trị NLTS chất lượng cao, vì một tương lai phát triển bền vững.