![]() |
Quang cảnh |
Chiều 09/4/2025, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp thu ngân sách năm 2025. Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì, cùng với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam nhấn mạnh: Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đây là thời điểm then chốt để tỉnh “tăng tốc, bứt phá, về đích” nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.
Tỉnh đề ra phương châm hành động năm 2025: “Đoàn kết kỷ cương; chủ động sáng tạo; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá” và đặt mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.500 tỷ đồng, trong đó thu từ tiền sử dụng đất phấn đấu đạt 774 tỷ đồng.
Báo cáo của Sở Tài chính cho thấy, năm 2024 tỉnh đã đạt tổng thu ngân sách 4.970,4 tỷ đồng, bằng 135% dự toán Bộ Tài chính và 124% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Riêng thu nội địa đạt 4.863,7 tỷ đồng, vượt 134% so với dự toán Bộ giao. Thu tiền sử dụng đất đạt 860,6 tỷ đồng, tăng mạnh nhờ vào các nỗ lực xử lý quỹ đất.
Trong quý I/2025, tổng thu ngân sách đạt 1.880 tỷ đồng (trên 34% dự toán năm), trong đó thu tiền sử dụng đất đạt gần 632 tỷ đồng, tương đương hơn 64% kế hoạch năm, là điểm sáng đáng ghi nhận.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam phát biểu tại cuộc họp |
Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Quốc Nam cảnh báo: Việc hơn 30 dự án đang bị chậm tiến độ do chưa xác định được giá đất là “điểm nghẽn lớn nhất” ảnh hưởng trực tiếp đến thu ngân sách và phát triển kinh tế của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: "Không xác định được giá đất thì không bao giờ dự án đầu tư được, nếu không đầu tư được thì không thu được tiền sử dụng đất. Đây là điểm nghẽn lớn nhất, nó ảnh hưởng đến toàn bộ bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận, mặc dù trong thời gian qua chúng ta tập trung tháo gỡ được một phần, nhưng đây vẫn còn là điểm nghẽn day dứt. Trên 30 dự án hiện nay vẫn đang được Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục xác định giá đất, đây là việc cực kỳ nan giải và khó khăn. Tôi đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục thực hiện trọng trách của mình để tham mưu cho tỉnh thực hiện việc này tốt hơn".
Tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, và Cục Thuế tăng tốc trong việc thẩm định giá đất, xây dựng hệ số điều chỉnh giá, đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công và đưa quỹ đất vào khai thác hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, tỉnh sẽ ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo, thủy điện tích năng Bác Ái, Phước Hòa, và hạ tầng truyền tải 500KV – 220KV nhằm giải tỏa công suất và thu thuế kịp thời.
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thành Phú khẳng định: “Chúng tôi cam kết tham mưu đầy đủ, kịp thời các phương án đấu giá đất, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ ách tắc, hoàn thành vượt chỉ tiêu thu tiền đất năm 2025.”
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn về khó khăn trong quản lý thu thuế từ kinh doanh cá thể, thương mại điện tử, và hiệu quả thực thi chính sách giãn thuế, miễn giảm.
Tỉnh đề ra hàng loạt giải pháp như: Rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế tồn đọng; Đổi mới tuyên truyền chính sách thuế, tăng cường ứng dụng công nghệ số; Tăng cường thanh kiểm tra đối với hộ kinh doanh và thương mại điện tử.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam mong muốn: Các ngành, các cấp phải hành động quyết liệt, sáng tạo, đặt mình vào thực tiễn, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thông nguồn lực để đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2025, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.