Từ ngày 30/4 đến 04/5/2025, tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Ẩm thực năm 2025 – chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc, có quy mô lớn và ý nghĩa sâu sắc, chào mừng 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2025) và ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Đây cũng là hoạt động quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong năm 2025.
![]() |
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Ninh Thuận cung cấp thông tin cho báo giới |
Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Tuần lễ năm nay sẽ diễn ra tại Quảng trường 16/4 (TP. Phan Rang – Tháp Chàm) và các huyện trong tỉnh, với hàng loạt chương trình văn hóa, thể thao, ẩm thực và du lịch quy mô lớn. Đây là dịp để Ninh Thuận giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước những giá trị khác biệt về thiên nhiên, văn hóa, sản vật và con người.
![]() |
Nhiều sản phẩm OCOP sẽ xuất hiện tại tuần lễ văn hóa |
Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Ẩm thực tỉnh Ninh Thuận năm 2025 sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, đặc sắc, mới lạ có quy mô lớn như: Lễ hội Khinh khí cầu, trình diễn Drone Light, bắn pháo hoa, lễ hội ẩm thực với 30 gian hàng giới thiệu các món ăn đặc sắc của Ninh Thuận (hải sản, dê, cừu, nước giải khát chế biến từ quả xương rồng, nha đam...); tổ chức 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ du lịch, các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh. Nơi diễn ra cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân Toàn Năng mùa 1 - 2025”.
Điểm nhấn của chương trình là Lễ Khai mạc vào tối ngày 30/4/2025, với chương trình nghệ thuật đặc biệt, trình diễn ánh sáng Drone Light, và bắn pháo hoa tầm thấp – hứa hẹn sẽ tạo nên không khí sôi động và hấp dẫn cho ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ.
Lần đầu tiên tại Ninh Thuận, du khách sẽ được trải nghiệm Lễ hội Khinh khí cầu kéo dài 3 ngày (1-3/5) ngay giữa trung tâm thành phố, mang lại góc nhìn độc đáo từ trên cao về cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ. Song song đó, cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân Toàn Năng mùa 1 – 2025” cũng sẽ được tổ chức với các vòng thi diễn ra tại TTC Resort và đêm chung kết tại Quảng trường 16/4.
Cùng với sự kiện đồng diễn Áo dài truyền thống phụ nữ Việt Nam và biểu diễn dân vũ thể thao với sự tham gia của trên 1.200 phụ nữ Ninh Thuận; Giải đua xe đạp phong trào tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 2025 - Cup Trung Nam Group.
Ngoài ra tại không gian lễ hội còn có 30 gian hàng ẩm thực giới thiệu đặc sản trứ danh của địa phương như: dê – cừu Ninh Thuận, hải sản tươi sống, nước ép từ quả xương rồng và nha đam, cùng 30 gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch, OCOP và đặc sản địa phương, mở cửa liên tục trong 5 ngày.
Là địa phương có Quốc lộ 1 và đường sắt đi qua; có bờ biển dài và đẹp với hơn 105km với những bãi biển có phong cảnh đẹp hoang sơ, hệ sinh thái biển đa dạng cùng thời tiết nắng ấm quanh năm; có tuyến đường ven biển rất đẹp và thuận lợi trong việc kết nối các điểm đến thuộc dải ven biển tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời cũng là tỉnh có bức tranh về văn hoá nhiều màu sắc với những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể rất độc đáo như nghệ thuật văn hóa Chăm với những làn điệu dân ca, điệu múa Chăm, các nghề truyền thống và những phong tục tập quán, các nghi lễ tín ngưỡng của người Chăm điển hình như: Lễ hội Katê; dệt thổ cẩm thủ công Mỹ nghiệp; làng nghề gốm Bàu Trúc cổ xưa.
![]() |
Văn hóa Chăm là một trong những nét thu hút du lịch của Ninh Thuận |
Trên địa bàn tỉnh có nhiều di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng như tháp Pôklông Garai và tháp Hoà Lai được công nhận là di tích cấp Quốc gia đặc biệt; có hệ sinh thái biển, rừng, rạn san hô đa dạng phong phú với cảnh vật thiên nhiên hoang dã, thơ mộng và nhiều di tích lịch sử đã được xếp hạng cấp Quốc gia. Có 2 vườn quốc gia là Phước Bình và Núi Chúa còn mang đậm nét rừng nguyên sinh với hệ sinh thái thực vật đa dạng và phong phú, trong đó Núi Chúa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới; nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào danh sách văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Thêm vào đó, Vịnh Vĩnh Hy của Ninh Thuận cũng được xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia, là một trong 8 vịnh đẹp nhất Việt Nam.
Song hành cùng các sự kiện trung tâm, chuỗi hoạt động tại các địa phương trong tỉnh cũng được tổ chức đồng bộ, tôn vinh bản sắc văn hóa đặc trưng như: Ngày hội Văn hóa Raglai huyện Bác Ái lần thứ III (24-25/4); Lễ hội Cầu ngư Lăng thần Nam Hải – Mỹ Tân (11-16/5); Giải đua thuyền Rồng Đầm Nại – Ninh Hải (30/4); Đồng diễn Áo dài và dân vũ thể thao của hơn 1.200 phụ nữ (13/4); Giải Việt dã truyền thống Phan Rang – Tháp Chàm (13/4); Giải đua xe đạp phong trào tỉnh mở rộng (1/5).
Bên cạnh đó, du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm nghề làm gốm truyền thống của người Chăm tại làng Bàu Trúc, dệt thổ cẩm tại làng Mỹ Nghiệp, tham quan vườn nho Thái An, vịnh Vĩnh Hy, tháp Pôklông Garai, Đồi cát Mũi Dinh – Nam Cương, cùng nhiều điểm đến hấp dẫn khác.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận cho biết: Tuần lễ không chỉ là dịp lễ hội, mà còn là giải pháp kích cầu du lịch trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận trong năm 2025, hướng đến thu hút mạnh mẽ các dòng khách nội địa, quốc tế và nhà đầu tư tiềm năng. Đây là bước đi quan trọng giúp tỉnh khẳng định vị thế “miền đất hội tụ những giá trị khác biệt”, đồng thời khẳng định tầm nhìn xây dựng Ninh Thuận thành điểm đến du lịch đặc sắc – bền vững – có bản sắc riêng biệt.
![]() |
Nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn sẽ níu chân du khách đến với Ninh Thuận |
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan chủ trì tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, địa phương và doanh nghiệp, kỳ vọng sự kiện sẽ là cú hích đưa Ninh Thuận bứt phá trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực trong tương lai gần.
Được biết, quý I năm 2025, ngành Du lịch tỉnh Ninh Thuận đón gần 890.000 lượt khách, tăng 11,25% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 63.000 lượt, tăng trưởng ngoạn mục 168,1%, và doanh thu du lịch ước đạt 1.060 tỉ đồng.
Tất cả những điều này là tiền đề vững chắc cho một "Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Ẩm thực" thành công, khẳng định vị thế của Ninh Thuận trên bản đồ du lịch Việt Nam.